Sức khỏe của Đức Lêô sẽ được điều trị như thế nào sau khi mổ

3

Sức khỏe của Đức Lêô sẽ được điều trị như thế nào sau khi mổ

la-croix.com, Esther Serrajordia, 2026-10-15

Đức Lêô đã được mổ ở Bệnh viện Gemelli để loại khối u ung thư.  Massimo Percossi  / EPA/MAXPPP

Ngày thứ năm 15 tháng 10, sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở phổi của Đức Lêô, Vatican thông báo các xét nghiệm cho kết quả bình thường. Hiện phải chờ kết quả của các xét nghiệm tiếp theo để xác định giai đoạn ung thư của ngài.

Hai ngày saukhi mổ, tin tức rất phấn khởi. Ngày thứ năm 15 tháng 10, các bác sĩ cho biết các kiểm tra định kỳ bình thường, phim chụp X-quang ngực cho thấy phổi đã hồi phục tốt sau khi mổ. Quá trình hồi phục của ngài “bình thường.

Trong khi chờ đợi thêm thông tin, các chuyên gia thấy tình trạng của ngài khả quan. Ung thư biểu mô tuyến phổi là loại ung thư phổi phổ biến nhất, đặc biệt ở những người không hút thuốc, hiện nay được điều trị hiệu quả bằng các phương pháp đã được chứng minh.

Bác sĩ X-quang Mathieu Lederlin, giáo sư khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Rennes giải thích: “Việc ngài phải mổ cho thấy các bác sĩ đang theo chiến lược chữa trị và hướng đến việc chữa khỏi bệnh. Ban đầu, ung thư phổi diễn tiến âm thầm và không gây đau đớn, nhưng không may là thường bị chẩn đoán trễ: chỉ có 20% bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật.”

Đo kích thước khối u

Các bác sĩ phải xác định xem ung thư đã di căn hay chưa và nếu đã di căn, họ sẽ điều chỉnh phương pháp điều trị. Giáo sư Sébastien Couraud, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Hospices Civils de Lyon (HCL) giải thích: “Bác sĩ sẽ đo kích thước khối u và kiểm tra các hạch bạch huyết để xác định xem chúng có bị ảnh hưởng hay không. Nếu khối u nhỏ, việc theo dõi sát sao là đủ, ban đầu là ba tháng một lần, sau đó dài hơn dần dần. Trong đa số trường hợp, nguy cơ tái phát thấp. Nếu khối u lớn hơn, có thể sẽ được điều trị thêm bốn đợt hóa trị. Đây là liệu trình điều trị mệt mỏi, nhưng nhìn chung diễn biến tốt, đặc biệt Đức Lêô mới 71 tuổi – vẫn còn trẻ!” Tại Pháp, độ tuổi trung bình chẩn đoán ung thư phổi ở các ông là 68.

Bác sĩ Nicolas Girard chuyên khoa phổi và trưởng khoa ung thư y học tại Viện Curie giải thích: “Trong những trường hợp hiếm hoi, các bất thường phân tử được xác định có thể dùng thuốc uống trong vài năm sau hóa trị. Liệu pháp này giảm nguy cơ tái phát đến 80%.”

Tiên lượng phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh. Các phương pháp điều trị do đội ngũ y tế của ngài sẽ cho biết giai đoạn của bệnh, từ đó quyết định tiên lượng, giáo sư Mathieu Lederlin giải thích: “Bệnh ung thư phổi có bốn giai đoạn, với các giai đoạn phụ. Vì ngài đã mổ, nên có thể ngài đang ở giai đoạn 3B, giai đoạn phẫu thuật thường không còn được chỉ định nữa. Tuy nhiên, chưa rõ ngài đang ở giai đoạn 1, 2 hay 3A. Ở giai đoạn 1, ca phẫu thuật của ngài có thể là đủ, với tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 80%. Nếu việc hóa trị được công bố trong những ngày tới, như thế cho thấy ngài ở giai đoạn 2B hoặc 3A, với tỷ lệ sống sót khoảng 50%.”

Ung thư phổi là ung thư hàng đầu gây tử vong, vì thế tiên lượng thay đổi đáng kể tùy thuộc vào giai đoạn được chẩn đoán. Giáo sư Sébastien Couraud, đồng điều phối viên của chương trình Impulsion, được Viện Ung thư Quốc gia khởi động vào tháng 1 năm 2025 để làm thí điểm sàng lọc ung thư phổi một cách có hệ thống tại Pháp nhấn mạnh: “Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm là rất lớn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sự hiệp nhất của Giáo hội được củng cố nhờ thử thách của Giáo hoàng

Đức Lêô đã bắt đầu đi lại được, tình trạng hậu giải phẫu của ngài bình thường

Sức khỏe của Đức Lêô sẽ được điều trị như thế nào sau khi mổ

Từ Giáo hoàng khỏe mạnh đến Giáo hoàng đau yếu: Vì sao việc nhập viện của Đức Lêô là một bước ngoặt