Sau các vụ bách hại, Linh mục Tito Zeman qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1969. Linh mục người Slovak thuộc Dòng Salê là hậu quả của chính sách khủng bố của chế độ cộng sản.
fr.aleteia.org, 2017-01-02
Ngày 27 tháng 2-2017, Đức Phanxicô đã cho phép công bố một sắc lệnh công nhận Linh mục Tito Zeman tử đạo. Quyết định này, được công bố sau buổi tiếp kiến với Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ Trưởng Bộ Tuyên Thánh, mở đường cho việc phong chân phước linh mục Slovak (1915-1969), cha bị chế độ cộng sản bức hại và qua đời sau một thời gian giam giữ lâu.
Linh mục Zeman người gốc Bratislava, thụ phong linh mục năm 1940 lúc cha 25 tuổi. Sau Thế chiến Thứ Hai, Tiệp Khắc rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản, ngày 25 tháng 2 năm 1948, trong vụ “đảo chính Tiệp”, trong đó Klement Gottwald, dẫn đầu bởi Maxcơva lên nắm lại quyền hành và biến đất nước này thành một nước “cộng hòa dân chủ”. Cuộc bức hại tín hữu kitô nhanh chóng được thực hiện.
“Chiến dịch K”
Từ cuộc đảo chánh này, các vụ áp bức được hệ thống hóa và lên đến cao điểm vào ngày 13 và 14 tháng 4 năm 1950 với “Chiến dịch K”, đôi khi được gọi là “Tiệp Khắc Thánh Bartholomew.”. Vụ thanh trừng rộng lớn này đưa đến việc bắt giữ hàng ngàn linh mục và tu sĩ trong các giáo xứ và tu viện. Tài sản của Giáo hội một phần lớn bị tịch thu và bị hư hại, còn các tài sản di động thì bị cướp hoặc bị phá hủy.
Chính trong bối cảnh này mà Linh mục Tito Zeman thiết lập các đường dây đào thoát đến Turin, để giúp các chủng sinh dòng Salê có thể hoàn tất việc học của mình và để được phong linh mục. Nhưng đến lần thứ ba, thì linh mục bị cảnh sát bắt giam. Bị cho là kẻ phản bội quê hương và gián điệp cho Vatican, cha suýt bị án tử hình. Tháng 2 năm 1953, cha bị kết án 25 năm tù giam. Kiệt sức vì các khó khăn và bức bách, cuối cùng cha được trả tự do sau khi ở tù 12 năm, trong tình trạng sức khỏe rất yếu và cha qua đời năm năm sau đó.
Thêm bảy chân phước khác?
Ngoài vụ tử đạo của linh mục Zeman, ngày thứ hai, Đức Thánh Cha cũng công nhận các nhân đức anh hùng của bảy khuôn mặt khác: Octavio Ortiz Arrieta, giám mục Peru; Antonio Provolo, linh mục người Ý; Antonio Martinez Repiso linh mục Mêhicô; Maria de las Mercedes Terrera Cabeza, nữ tu Tây Ban Nha, Maria Ripamonti (Lucia của Dòng Vô Nhiễm) người Ý; Pedro Herrero Rubio, giáo dân Tây Ban Nha và Vittorio Trancanelli, giáo dân Ý.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch






























