Emmanuel Macron biện minh cho sự hiện diện của ông trong thánh lễ Đức Phanxicô cử hành tại Marseille
fr.news.yahoo.com, Astrid de Villaines, 2023-09-14
Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân trong lần gặp Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2022 tại Vatican.
Emmanuel Macron biện minh cho sự hiện diện của ông trong thánh lễ Đức Phanxicô cử hành tại Marseille ngày 23 tháng 9
Tham dự, không tham gia. Đó là thông báo của Điện Élysée ngày thứ năm 14 tháng 9, một tuần trước khi Đức Phanxicô đến Marseille ngày 22 và 23 tháng 9. Điểm chính của ngày này “ở Marseille, không phải ở Pháp”, theo như ngài hay nói, sẽ là thánh lễ ở sân vận động Vélodrome lúc 4.15 chiều thứ bảy 23 tháng 9 trước giáo dân, Tổng thống và phu nhân.
Ngày thứ năm Điện Élysée xác nhận Tổng thống và phu nhân sẽ tham dự sự kiện được tổng thống mô tả là “lễ hội”. Sự hiện diện của ông đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các dân biểu của Đảng cực tả La France Insoumise (Nước Pháp Bất khuất), bắt đầu từ ông Jean-Luc Mélenchon, cựu ứng cử viên tổng thống. Ngày thứ tư 13 tháng 9, ông đăng trên X (trước đây là Twitter): “Giáo hoàng được chào đón ở Pháp. Hành động của ngài đối với người di cư ở Địa Trung Hải có thể mang tính quyết định. Macron đến nơi ông không nên đến, ông không tôn trọng địa vị của ông. Những tiếng huýt sáo trong thánh lễ sẽ dành cho ông chứ không phải dành cho giáo hoàng.”
“Các chỉ trích của một đảng chính trị duy nhất”
Điện Élysée bác bỏ các lời chỉ trích này: “Tranh cãi liên quan đến các phát biểu của các nghị sĩ thuộc cùng một đảng chính trị, đây không phải là tranh cãi quốc gia, chuyện này chỉ của một đảng chính trị lo lắng”. Điện Élysée nêu rõ định nghĩa về chủ nghĩa thế tục: “Nhà nước không công nhận hay trợ cấp cho bất kỳ tôn giáo nào, nhưng không loại trừ việc duy trì quan hệ với tất cả các tôn giáo, không chỉ riêng với công giáo.”
Gần đây nhất tổng thống Macron đã tham dự các nghi lễ hoặc sự kiện tôn giáo: “Trong nhiều lần, ông đã đến các giáo đường do thái vào những buổi lễ quan trọng hoặc lễ ramadan của hồi giáo.” Ông cũng dự tang lễ của cố tổng thống Jacques Chirac ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại nhà thờ Xuân Bích, như thế việc ông đến dự thánh lễ giáo hoàng cử hành ở Marseille không phải là một sự kiện đặc biệt.
“Tổng thống Emmanuel Macron không rước lễ”
Một lập luận khác được nhấn mạnh, Tổng thống sẽ “không rước lễ”, nói cách khác là “không lãnh nhận Bí tích Thánh Thể”. Đôi khi có sự nhầm lẫn giữa việc dự thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, dựa trên một học thuyết được cho là của Đại tướng De Gaulle: “Nhà nước không rước lễ.”
Tổng thống Pháp sẽ không rước lễ trong thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở Marseille
Cuối cùng, để chấm dứt mọi tranh cãi, Điện Élysée nhắc lại những tiền lệ trong vấn đề này. Giống như thánh lễ Đức Gioan-Phaolô II cử hành năm 1980 tại quảng trường phía trước Nhà thờ Đức Bà với sự hiện diện của tổng thống Valéry Giscard d’Estaing lúc đó, hoặc khi Thủ tướng François Fillon dự thánh lễ Đức Bênêđictô XVI cử hành tại Paris năm 2008.
Điện Élysée nhắc lại, vào thời của tổng thống François Mitterrand, ông đã thảo luận với Đức Gioan Phaolô II”. Điện Élysée đã lên kế hoạch để tổng thống Macron và Đức Phanxicô có các trao đổi bên lề thánh lễ này. Một lần lúc 11:30 sáng tại Palais du Pharo, “diện đối diện” để giải quyết tình hình quốc tế và đặc biệt là vấn đề Ukraine, Sahel Phi châu, Haiti và Lebanon. Tổng thống cũng dự trù trao đổi với giáo hoàng về vấn đề khí hậu nóng lên toàn cầu, được biết giáo hoàng đang chuẩn bị cập nhật thông điệp của ngài về chủ đề này theo quan điểm của Cop.
Giscard d’Estaing, Fillon… Các người đi trước
Điện Élysée cho biết vấn đề di cư sẽ được nêu lên, Đức Phanxicô sẽ có bài phát biểu mạnh về vấn đề này, ngài tuyên bố trước chuyến đi Marseille: “Việc bóc lột người di cư là tội ác”, chuyến đi không được chọn ngẫu nhiên vì ngài sẽ tham gia bế mạc “Cuộc gặp Địa Trung Hải” do giáo phận Marseille tổ chức vào tuần tới tại thành phố Marseille.
Điện Élysée tin rằng họ có thể tìm “những điểm hội tụ” với giáo hoàng về vấn đề di cư để “tìm kiếm giải pháp ở cấp độ châu Âu và với các quốc gia nơi xuất phát”, nhưng nêu rõ, phải phân biệt lời kêu gọi giáo dân của giáo hoàng với mệnh lệnh của các quốc gia về chủ đề này.
Sau thánh lễ, tổng thống Emmanuel Macron sẽ tháp tùng Đức Phanxicô ra sân bay Marseille để về Rôma và sẽ nói chuyện ngắn gọn với ngài lần cuối trước chuyến bay. Sự bối trí chính trị rất quan trọng để đón giáo hoàng. Thủ tướng Élisabeth Borne sẽ có mặt khi Đức Phanxicô đến sân bay ngày thứ sáu 22 tháng 9.
Dự kiến có hàng chục ngàn người chờ Đức Phanxicô ở chung quanh và tại sân vận động Vélodrome trong thánh lễ này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch