Vấn đề sức khỏe của bốn Giáo hoàng gần đây

0

Vấn đề sức khỏe của bốn Giáo hoàng gần đây

Thánh Gioan-Phaolô II (1978–2005)
Ngài bị bệnh Parkinson, bệnh dần dần hạn chế khả năng di chuyển và nói chuyện của ngài trong những năm cuối đời. Ngài trải qua một số phẫu thuật, kể cả mổ khối u đại tràng và chữa xương đùi bị gãy, ngài còn bị suy hô hấp. Ngài qua đời năm 2005 vì sốc nhiễm khuẩn và suy tim mạch.

Đức Bênêđíctô XVI (2005–2013)

Ngài từ chức năm 2013 vì lý do sức khỏe, cơ thể suy yếu vì tuổi cao. Năm 2012, ngài mổ tim trong bí mật, sức khỏe của ngài dần suy giảm. Ngài qua đời năm 2022 do sốc tim và suy đa cơ quan. Ngài thọ 95 tuổi.

Đức Phanxicô (2013–2025)
Khi còn trẻ ngài đã bị cắt bỏ một phần phổi trái, sau đó ngài bị các lần nhiễm trùng hô hấp tái phát, bao gồm viêm phổi kép. Ngài trải qua phẫu thuật đại tràng, sửa chữa thoát vị, và xử lý các vấn đề về đầu gối cùng khả năng di chuyển, ngài phải ngồi xe lăn. Ngài qua đời năm 2025 vì đột quỵ và suy tim mạch.

Đức Lêô (2025 – )
Một nốt phổi nhỏ được phát hiện trong các kiểm tra định kỳ và được xác định là ung thư tuyến giáp phổi. Ngài mổ vào tháng 10 năm 2026 để cắt bỏ thùy dưới của phổi phải, không có biến chứng nào được báo cáo. Các bác sĩ xác nhận chẩn đoán giai đoạn đầu trong quá trình phẫu thuật.

Sức khỏe của Đức Lêô: một đêm yên bình