Đức Lêô khuyên nên tiết chế và có kỷ luật trong việc dùng Trí tuệ Nhân tạo và mạng xã hội

6

Đức Lêô khuyên nên tiết chế và có kỷ luật trong việc dùng Trí tuệ Nhân tạo và mạng xã hội

vaticannews.va, Antonella Palermo, Vatican, 2026-07-26

Trong một thông điệp video gởi các bạn trẻ trong ngày Lễ hội Halleluya, Đức Lêô bày tỏ niềm vui trước sự nhiệt tình lan tỏa của giới trẻ, nhưng ngài lo ngại về các rủi ro mà mạng lưới kỹ thuật số có thể tạo ra, đẩy chúng ta vào “thế giới ảo, nơi bề ngoài phù du, lừa dối, các lời nói dối cuối cùng thay thế các giá trị đích thực”, ngài mời gọi giáo dân theo gương Thánh Carlo Acutis, người luôn đặt Chúa Kitô làm trung tâm cuộc sống của mình.

Đức Lêô bày tỏ niềm vui trước lòng nhiệt tình lan tỏa của giới trẻ, điều mà chính ngài đã chứng kiến nhiều lần. Ngài cũng bày tỏ niềm vui này trong Thông điệp video gởi đến Lễ hội lớn kéo dài bốn ngày, quy tụ hàng trăm ngàn thanh thiếu niên tại Fortaleza, Brazil, từ ngày 22 đến 26 tháng 7. Sự kiện này có chương trình kết hợp âm nhạc, khiêu vũ, cầu nguyện và các hoạt động văn hóa khác: trải nghiệm về đức tin, nghệ thuật và tình huynh đệ. Ngài kêu gọi giới trẻ đừng quên mục tiêu chính yếu, đó là xây dựng hòa bình trong các mối quan hệ và không được xa rời Chúa.

Lòng nhiệt thành truyền giáo để xây dựng Thành phố Hòa bình

Đức Lêô nhấn mạnh mỗi người trẻ “đều có một năng lượng truyền giáo không thể thiếu để biến đổi thế giới”. Vấn đề là phải đưa nó vào thực tiễn. Ngài kêu gọi: “Các con đừng bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành truyền giáo này! biết rằng thế giới đang rất cần điều này: Các con thân yêu, xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong tâm hồn các con một tình yêu lớn lao hơn, có khả năng biến đổi tuổi trẻ của các con thành lực lượng truyền giáo, biến mỗi người các con thành viên đá sống động trong việc xây dựng ‘thành phố hòa bình’ mà chúng ta hằng mong ước, như Thánh Augustinô đã nói: ‘Thành phố của Chúa hiện diện giữa thành phố loài người.’”

Sự tiết chế và kỷ luật trong việc dùng mạng xã hội

Đức Lêô trích dẫn lời của Đức Bênêđíctô XVI: “Đừng sợ Chúa Kitô!” Ngài kêu gọi chúng ta can đảm tuyên bố: “Cuộc sống không có Chúa Kitô là cuộc sống không có ân sủng. Chúng ta noi gương Thánh Carlo Acutis: luôn đặt Chúa Kitô làm trọng tâm, ngay cả trong việc dùng công nghệ. Theo gương ngài, cha khuyên các con dùng mạng xã hội và Trí tuệ Nhân tạo một cách tiết chế và kỷ luật, vì chúng có thể đưa chúng ta vào thế giới ảo, nơi vẻ bề ngoài phù du, lừa dối và những điều dối trá cuối cùng sẽ thay thế những giá trị đích thực và những gì thực sự quan trọng.”

Các con kiên trì cầu nguyện để không đánh mất lòng nhiệt thành. Trong những lúc mệt mỏi về thể chất và mất năng lượng nội tâm, điều quan trọng là các con luôn đi tìm sức mạnh từ Chúa Cha, vì, “để giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng và làm chứng cho sự Phục Sinh cho bạn bè và những người chúng ta gặp gỡ, chúng ta phải luôn ở trong sự hiện diện của Chúa qua lời cầu nguyện. Một mối quan hệ đích thực với Chúa đòi hỏi kiên trì, bền bỉ và niềm tin vững chắc rằng Chúa Cha trên trời không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô: Xin anh chị em mơ về một thế giới hòa bình và đừng sợ bồn chồn

Đức Lêô mời gọi chúng ta “học cách nắm bắt những gì thực sự là quan trọng”

Đức Lêô khuyên nên tiết chế và có kỷ luật trong việc dùng Trí tuệ Nhân tạo và mạng xã hội