An ninh nghiêm nhặt cho chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Lêô

13
An ninh nghiêm nhặt cho chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Lêô
fr.aleteia.org, Cécile Séveirac – AFP, 2026-05-05
13.000 sĩ quan cảnh sát bảo vệ chuyến đi của Đức Lêô đến Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6. Ngài sẽ đi thăm bốn tỉnh khác nhau.
Ngày thứ hai, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết sẽ có 13.000 sĩ quan cảnh sát và Vệ binh Dân sự, chưa kể nhân viên địa phương sẽ đảm nhiệm an ninh ở ba tỉnh Đức Lêô sẽ đến thăm. Ngài đến Madrid và Barcelona, sau đó đến Las Palmas và Santa Cruz de Tenerife, hai hòn đảo khác nhau thuộc quần đảo Canary. Chuyến đi sẽ thu hút giáo dân tham dự rất lớn tại một quốc gia có lịch sử Công giáo lâu đời.

Logo chuyến đi Tây Ban Nha

Các lực lượng cảnh sát địa phương như Mossos d’Esquadra ở Catalonia sẽ được triển khai, việc ngài đến nhiều tỉnh khác nhau nên việc tổ chức phải kỹ lưỡng.
Một sự kiện đặc biệt và ưu tiên
Bộ trưởng Fernando Grande-Marlaska cho biết việc tổ chức các buổi hòa nhạc của Bad Bunny, diễn ra từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 ở Madrid đã làm cho công việc thành khó khăn, nhưng thành phố có đủ nguồn lực cần thiết: “Chuyến thăm của Giáo hoàng là một sự kiện rất đặc biệt và ưu tiên, chúng tôi sẽ tổ chức kỹ lưỡng, các sự kiện khác sẽ không bị ảnh hưởng. Các kế hoạch an ninh đặc biệt sẽ được duy trì ở mức cao nhất, trong các giai đoạn quan trọng như các buổi lễ, bài phát biểu và chuyến đi của Giáo hoàng đến Madrid, Barcelona, và sau đó là quần đảo Canary cho đến ngày 12 tháng 6 khi ngài rời không phận Tây Ban Nha.”
Về các mối đe dọa, Bộ trưởng cho biết: “Các đe dọa này rất đa dạng, có đe dọa khủng bố, nhưng cũng có chủ nghĩa cực đoan và các phong trào khác như các phong trào xã hội sẽ lợi dụng cơ hội để lên tiếng.”
Đức Lêô đến thủ đô Madrid ngày 6 tháng 6, ngài sẽ dự buổi canh thức với giới trẻ, cử hành thánh lễ và gặp các nhà chức trách dân sự và tôn giáo. Sau đó, ngài sẽ đến Barcelona đến thăm nhà thờ biểu tượng Sagrada Família, đặc biệt được đánh dấu bằng lễ khánh thành tháp dành riêng cho Chúa Kitô và lễ kỷ niệm liên quan đến di sản của Gaudí.
Cuối cùng kết thúc chuyến đi, ngài sẽ thăm quần đảo Canary, cử hành thánh lễ tại bằng tại Las Palmas, sau đó tại Santa Cruz de Tenerife, chặng hành trình tập trung vào người di cư và các cộng đồng bị thiệt thòi.
Chương trình chi tiết sẽ được Tòa Thánh chính thức công bố sau.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch