Theo Hồng y Hollerich, vấn đề nữ linh mục vẫn chưa kết thúc

35

Theo Hồng y Hollerich, vấn đề nữ linh mục vẫn chưa kết thúc

cath.ch, Raphael Zbinden, 2026-03-23

Theo Hồng y Jean-Claude Hollerich, việc phụ nữ được tiếp cận chức linh mục vẫn là một vấn đề quan trọng | © Raphael Zbinden

Hồng y Hollerich, Luxembourg tuyên bố: “Tôi không thể hình dung về lâu về dài, Giáo hội có thể tồn tại như thế nào nếu một nửa số dân Chúa chịu thiệt thòi vì không được tiếp cận chức vụ linh mục. Ở phương Tây, phần lớn phụ nữ ủng hộ sự phát triển này. Với tư cách là giám mục, tôi biết đây không chỉ là yêu cầu của một vài nhóm phụ nữ cánh tả.”

Theo Hãng Thông tấn Đức KNA, ngài đưa ra lời nhận xét này tại một buổi Hội thảo ở Bonn ngày 19 tháng 3 năm 2026, có chủ đề “Tính hiệp thông và Tuyên xưng Tin Mừng – Hai yếu tố cơ bản trong cuộc cải cách Giáo hội của Đức Phanxicô”.

Ngài đóng vai trò quan trọng trong Thượng Hội đồng về Tính hiệp thông tại Rôma.

Ngài thừa nhận trước đây ngài bảo thủ hơn về vấn đề này, nhưng bây giờ ngài đã thay đổi quan điểm. Ngài nhận thấy việc phụ nữ được thụ phong linh mục được nhiều người ủng hộ: “Khi tôi nói chuyện với phụ nữ trong các giáo xứ, 90% trong số họ chia sẻ quan điểm này.” Đây là điều mà các giám mục nên lưu ý.

Lời kêu gọi kiên nhẫn

Tuy nhiên, ngài xin giáo dân kiên nhẫn, lưu ý đây chủ yếu là mối quan tâm trong Giáo hội phương Tây. Với phụ nữ từ các văn hóa khác, việc thụ phong linh mục là “vấn đề do chúng ta đặt ra. Đó cũng là một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận”. Sẽ cần thời gian trước khi vấn đề này được giải quyết theo cùng một cách trong tất cả các văn hóa. Theo Hồng y, một bước tiến quan trọng đã được thực hiện với cuộc cải cách Giáo triều do Giáo hoàng Phanxicô (2013-2025) lãnh đạo theo tinh thần của Praedicate Evangelium, cho phép phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong Giáo triều La-mã.

Theo ngài, thực tiễn này sẽ tiếp tục dưới thời Giáo hoàng Lêô. Về nguyên tắc, phụ nữ nên được phép tham gia vào vai trò lãnh đạo của Giáo hội bất cứ khi nào có thể. Ngài nhấn mạnh: “Ước nguyện tha thiết nhất của tôi là toàn thể Giáo hội hãy vui mừng về điều này.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch