Một cuộc khảo sát chưa từng có cho thấy các linh mục “hạnh phúc” với ơn gọi của họ
80% các linh mục cho biết họ hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, “trung thành” với lời mời gọi của Chúa, “bình an, kiên định và hạnh phúc”. Hình ảnh minh họa / GODONG I P Deliss
fr.aleteia.org, Louis de La Houplière, 2025-11-07
Với mục đích “hiểu rõ thực tế thiên chức linh mục” tại Pháp, ngày thứ sáu 7 tháng 11, Văn phòng Liên bang các Giáo hội Công giáo Pháp (OFC) cho biết tình trạng của các linh mục dâng hiến trọn đời cho Chúa. Trong số 766 linh mục tham gia khảo sát, gần 80% cho biết họ “hạnh phúc” và “trung thành” với ơn gọi của mình.
Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Pháp
Diễn đàn tìm hiểu tình trạng các linh mục, thường được cho là những người làm việc quá sức, có trách nhiệm trong nhiều lãnh vực rộng lớn, kiệt sức, phải đối diện với sự sụt giảm linh mục quá mạnh. Một khảo sát về tình trạng các linh mục Pháp, có chủ đề “Chức Linh mục Ngày nay” công bố ngày 7 tháng 11 cho thấy thực tế không đến nỗi ảm đạm. Ngược lại. Một nghiên cứu của Văn phòng Liên bang các Giáo hội Công giáo (OFC) với sự hợp tác của Đài Phát thanh Đức Bà RCF và báo Gia đình Kitô cho thấy các linh mục “hạnh phúc” trong sứ vụ, trung thành với ơn gọi dù họ phải đối diện với nhiều thách thức. Được phân phối cho 5.000 linh mục, nghiên cứu nhận được hơn 760 phản hồi.
Cách tiếp cận này rất độc đáo và chưa có tiền lệ. Theo Văn phòng Liên bang các Giáo hội Công giáo, dù giáo dân gặp cha xứ của họ mỗi chúa nhật, nhưng các linh mục này tạo thành “một nhóm hiếm khi được khảo sát toàn diện như vậy”. Mục tiêu của khoảng 40 câu hỏi với 766 linh mục trả lời là gì? Khảo sát “nhằm mục đích làm sáng tỏ những kỳ vọng, điều kiện sống và cam kết của các linh mục, những điều thường bị hiểu lầm, cung cấp cho giáo dân và xã hội những hiểu biết cập nhật về sứ mệnh linh mục ngày nay”.
Cam kết
Những linh mục nào được đại diện trong khảo sát này? 60% linh mục chịu chức từ năm 2000 đến năm 2025, hơn một nửa đang là linh mục quản xứ. Đa số các linh mục cử hành thánh lễ theo Nghi thức Thông thường của Nghi lễ Rôma, 20% linh mục đôi khi hoặc thường xuyên cử hành thánh lễ tiếng Latinh, đôi khi theo Nghi thức Ngoại thường. Gần 90% cho biết họ lớn lên trong gia đình ổn định và gắn bó, 77% trong gia đình Công giáo, thường xuyên tham gia vào đời sống Giáo hội. Bản thân dấn thân trong các hoạt động có ảnh hưởng sâu sắc đến ơn gọi như phục vụ bàn thờ (52%), hướng đạo (49%) và công tác trong các nhóm thanh thiếu niên.
Kết quả thật đáng kinh ngạc: phát hiện đáng chú ý đầu tiên của cuộc khảo sát này là sức sống mãnh liệt của họ. 80% cho biết họ hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, 45% trung thành với lời mời gọi của Chúa, 45% bình an, quyết tâm và hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất của họ trong chức linh mục là gì? 53% được làm chứng nhân cho những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong tâm hồn họ, 45% cảm thấy mình ở đúng vị trí của mình, đang phục vụ công trình của Chúa. Lòng nhiệt thành cho việc dấn thân không hề suy giảm: họ vẫn còn duy trì niềm đam mê cầu nguyện (34%), vui mừng thấy giáo dân hoán cải, quay trở lại với Giáo hội (24%). Tuy nhiên năng động này không che được những khó khăn họ gặp trong sứ vụ. Một số nói đến sự thiếu tin tưởng và hỗ trợ của giám mục (17%), một số đề cập đến sự suy giảm giáo dân giữ đạo (16%), một số kiệt sức trong sứ vụ, với nguy cơ suy yếu thể chất (16%).
Đối diện với những khó khăn thường xuyên này, ưu tiên của họ là gì?
Trước hết và quan trọng nhất, họ cần có một đội ngũ giáo dân tin cậy và độc lập để hỗ trợ họ (77%). Đây cũng là mục tiêu được các linh mục nhắc đến nhiều nhất khi họ nghĩ đến lộ trình cho ba năm tới: nỗ lực đưa giáo dân đến gần Chúa Kitô hơn (62%). Một số muốn được giám mục hỗ trợ nhiều hơn, lắng nghe họ nhiều hơn (60%), một số khác đề cập đến nhu cầu nghỉ ngơi cấp thiết (40%). Cuối cùng, 62% nghĩ rằng việc hỗ trợ giáo dục tư nhân nên là trọng tâm trong sứ vụ của họ.
Thách thức của người dự tòng
Đứng đầu làn sóng là những người mới gia nhập Giáo hội trong những năm gần đây, nhiều người trong số họ còn trẻ, các linh mục nêu lên các vấn đề cấp bách. Nhiều linh mục muốn được đào tạo tốt hơn để chào đón và giáo dục các tân tòng (26%), một thách thức thực sự đối với các giáo xứ. Trên thực tế, 60% cho rằng các tân tòng là “dấu chỉ của Chúa Thánh Thần và là cơ hội đặc biệt cho công cuộc truyền giáo”, 30% cho rằng “đây là cơ hội tốt đẹp về đức tin và đồng hành mục vụ”. Cuối cùng, với 8% trong số họ, họ nghĩ rằng các tân tòng là một phần trong sứ mệnh của họ trong ba năm tới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một cuộc khảo sát chưa từng có cho thấy các linh mục “hạnh phúc” với ơn gọi của họ
Phải làm gì với các linh mục bị kết án? Các Giám mục Pháp sẽ họp phiên khoáng đại tại Lộ Đức
Đức Lêô cầu nguyện trước mộ Đức Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả






























