Phải làm gì với các linh mục bị kết án? Các Giám mục Pháp sẽ họp phiên khoáng đại tại Lộ Đức
leparisien.fr, Thomas Poupeau, 2025-11-04

Thứ ba tuần này, các Giám mục Pháp sẽ họp phiên khoáng đại tại Lộ Đức. Chương trình nghị sự: cuộc chiến chống lạm dụng tình dục. Vấn đề tái hòa nhập các linh mục bị kết án đang tạo căng thẳng trong Giáo hội.
Khi bà Hélène bước vào nhà thờ nhỏ Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire) để dự thánh lễ ngày chúa nhật, bà thấy sợ. Trước bàn thờ, trong chiếc áo lễ trắng tinh, linh mục François Lefort với tiền án dài dằng dặc đang ở đây: năm 2005, linh mục bị kết án vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở Senegal trong những năm 1990. Đây là một nghi lễ mà bà Hélène mộ đạo rất trân trọng, bà luôn tìm sự bình yên ở nhà thờ. Bà cho biết: “Thường thì tôi thấy một giáo dân liếc nhìn để đảm bảo không có chú giúp lễ nào đi vào phòng thánh một mình với linh mục này.”
Nhưng vị linh mục lại hoàn toàn thoải mái, ông nói với giọng chế giễu: “Nếu quý vị không thích bài giảng của tôi, xin quý vị khiếu nại với giám mục.” Một sự tự tin được tôi luyện qua những chiếc tivi ông thường xuyên xem trong những năm 1990: một bác sĩ được đào tạo bài bản, một cựu ngôi sao nhân đạo, được tặng thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh vì những đóng góp của ông cho người dân châu Phi, và thậm chí… một người tố giác các đường dây ấu dâm!
Trên hàng ghế nhà thờ, bà Hélène vô cùng tức giận. Bà hỏi: “Vì sao họ gởi cho chúng tôi một linh mục bị kết án? Ông ta có thể cử hành thánh lễ ở nơi không có người được không?” Linh mục François Lefort tuyên bố mình vô tội “đây là một sai lầm công lý từ 30 năm nay”. Khi Đại hội đồng Giám mục – cuộc họp quan trọng của các Giám mục quyết định các chiến lược của tổ chức – khai mạc ngày thứ ba tuần này tại Lộ Đức, một câu hỏi dai dẳng hiện lên trong tâm trí mọi người: phải làm gì với các linh mục ấu dâm?
Một Ủy ban Tư vấn cho các Giám mục
Trong những tháng gần đây, các nhân vật tôn giáo bị kết án hoặc bị nghi ngờ lạm dụng vẫn tiếp xúc với các tín hữu. Linh mục Eugène Plater, 90 tuổi, vẫn ở vùng Yonne dù ông đã thú nhận hành vi lạm dụng trẻ em ở Paris từ những năm 1970 đến 1990.
Hoặc linh mục Hubert Schmitt, được thăng chức Tổng đại diện tại Strasbourg dù có khiếu nại về hành vi tấn công tình dục một người giúp lễ, trước khi bị giáng chức trước sự phản đối của công chúng. Hoặc linh mục Dominique Spina, được thăng chức Chưởng ấn Giáo phận Toulouse bất chấp bản án năm 2006 về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Một quyết định mà Tổng Giám mục đã đảo ngược sau áp lực của Rôma.
Ông Martin Dumont, chuyên gia về Công giáo đương đại, đặt câu hỏi: “Việc tái hòa nhập các tu sĩ là vấn đề các giám mục đang trăn trở. Sau khi mãn hạn tù, họ có thể cử hành thánh lễ không? Liệu họ có nên bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ không, hay họ được giao lại cho xã hội mà không có sự bảo vệ nào?”
Ít người biết điều này, nhưng Hội đồng Giám mục đã thiết lập một cơ quan để giải quyết vấn đề này. Đứng đầu Ủy ban gồm các luật sư, thẩm phán, tâm lý gia, ông Alain Christnacht là chuyên gia về bạo lực tình dục, cựu thành viên của cơ quan tình báo nước ngoài, ông giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là xét xử lại những người liên quan, nhưng đưa ra khuyến nghị cho các giám mục để trả lời câu hỏi: chúng ta phải làm gì với họ?”
Theo Điều R170 của Bộ luật Hình sự, ông có quyền truy cập vào hồ sơ của họ, ông giải thích: “Vì thế chúng tôi có các chi tiết của vụ án, để xác định giải pháp rõ hơn. Chẳng hạn: các hành vi có lặp lại không? Các tấn công là các loại nào? Chênh lệch tuổi tác bao nhiêu?” Sau khi kết thúc cuộc điều tra, Ủy ban đề xuất giải pháp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng cho giám mục, người cuối cùng sẽ quyết định số phận linh mục của mình.
Phản hồi theo từng trường hợp cụ thể
Ông Christnacht giải thích: “Chúng tôi có thể loại trừ đương sự ra khỏi các mục vụ liên quan đến trẻ vị thành niên, hoặc khuyến nghị linh mục nên được một giáo dân tháp tùng. Chăm sóc y tế (thuốc men, hỗ trợ tâm lý) cũng là một lựa chọn.” Ông thường đối diện với tình huống khó xử: “Người ta nói với chúng tôi: ‘Khi bạn là một kẻ ấu dâm, thì đó là suốt đời!’”
Một số người nghĩ rằng giải pháp sẽ là sa thải họ khỏi hàng giáo sĩ… Nhưng liệu có phải là trách nhiệm khi để họ đi? Mặc dù tôi nghĩ một linh mục bị kết tội hiếp dâm không thể thực hiện chức thánh công khai.
Thực tế việc tước bỏ chức linh mục thuộc thẩm quyền của Rôma. Vì vậy, đôi khi Giáo hội “quên” những con chiên lạc của mình ở những nơi xa xuôi, nơi lý lịch của họ không bị xem xét kỹ lưỡng. Ông Martin Dumont khẳng định: “Về lý thuyết, điều này không nên xảy ra. Nhưng thật không may, nó đã xảy ra.”
Về phần linh mục François Lefort, ông khẳng định: “Không có lý do gì để tôi không cử hành thánh lễ, tôi vô tội.” Ông đã kháng cáo hai lần xin xét lại nhưng đều không thành công. Ông nói với chúng tôi: “Luật sư của tôi vừa nộp đơn kháng cáo lần thứ ba.” Tại Lyon, Jean-Félix Luciani đã xác nhận đơn kháng cáo dựa trên “những phân tích và dữ kiện mới”.
Sự thiếu hụt linh mục càng làm tăng thêm tình trạng hiện tại.
Giám mục Yves Baumgarten, cấp trên của linh mục Lefort, ngài nhậm chức từ năm 2022, sau khi linh mục Lefort đến, có ý kiến gì về vấn đề này? Giám mục trả lời: “Đó là vấn đề tôi đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn tiếp tục làm tôi bận tâm.” Giám mục đã gặp linh mục François Lefort rất lâu trước khi quyết định giữ ông lại. Giám mục cho biết ngài “nhạy cảm” với những lập luận xin xét lại phán quyết: “Chắc chắn, linh mục Lefort vẫn bị kết tội ấu dâm cho đến ngày nay. Tuy nhiên không có sự cố nào được báo cáo kể từ khi linh mục tái hòa nhập. Sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu cách chức linh mục Lefort, nhưng chúng tôi đã tìm được một sự cân bằng cục bộ, dựa trên hồ sơ không thể chê trách của linh mục.”
Giám mục Baumgarten khẳng định ngài không giữ linh mục Lefort ở vị trí này vì thiếu linh mục. Tuy nhiên, đây là lập luận có trọng lượng, với 6.700 giáo sĩ cho 40.000 nhà thờ ở Pháp, ông Dumont giải thích: “Đôi khi, giữa việc cách chức một linh mục đã phạm tội và một giáo xứ không có linh mục, Giáo hội muốn duy trì một buổi lễ hơn. Vẫn còn phải xem họ đặt ranh giới tội lỗi ở đâu.”
Linh mục Lefort nhắc lại: “Tôi đã làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng là kẻ ấu dâm, không đời nào! Nếu giáo dân trong giáo xứ của tôi nghi ngờ, xin họ đến gặp tôi, tôi sẽ giải thích.” Với giọng điệu tự tin, linh mục cho biết gần đây ông đã đi thăm rất nhiều quốc gia, thực hiện “các chuyến đi nhân đạo” đến Madagascar và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, người xem có thể thấy ông đang khám… trẻ em. Linh mục đã khai báo với tòa thị chính về quá khứ của mình khi đến, ông không có ý định nghỉ hưu. Linh mục nói đùa: “Mọi người thường nghĩ linh mục là thánh nhân. Nếu tất cả những người lầm đường lạc lối đều bị loại bỏ, sẽ chẳng còn ai cử hành thánh lễ!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một cuộc khảo sát chưa từng có cho thấy các linh mục “hạnh phúc” với ơn gọi của họ
Phải làm gì với các linh mục bị kết án? Các Giám mục Pháp sẽ họp phiên khoáng đại tại Lộ Đức
Đức Lêô cầu nguyện trước mộ Đức Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả






























