Khối u được cắt bỏ ở phổi của Đức Lêô là ung thư

3

Khối u được cắt bỏ ở phổi của Đức Lêô là ung thư

Ngày thứ ba 13 tháng 10, Đức Lêô đã được mổ để lấy khối u trong ca phẫu thuật kéo dài 90 phút tại Bệnh viện Gemelli, Rôma. Khối u là ung thư và phải cắt bỏ “thùy dưới của phổi bên phải”, phẫu thuật đã “diễn ra tốt đẹp”.

Vatican cho biết trong một tuyên bố được bác sĩ riêng của ngài và giáo sư đứng đầu nhóm phẫu thuật lồng ngực ký: “Sau ca phẫu thuật, Đức Lêô tỉnh dậy bình thường, ngài về phòng của ngài ở tầng 10 sau một thời gian ngắn theo dõi. Để thực hiện phẫu thuật triệt để, thùy dưới của phổi bên phải đã được cắt bỏ, đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, như các xét nghiệm trước phẫu thuật đã cho thấy.”

Khi được hỏi về các dấu hiệu di căn của ung thư, nguồn tin Vatican cho biết thêm các xét nghiệm đang được tiến hành.

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và không có biến chứng nào. Đức Lêô ở trong phòng mổ khoảng ba giờ, ngài đã ăn tối sau khi mổ. Đây là lần đầu tiên ngài gặp vấn đề sức khỏe, cho đến nay sức khỏe của ngài rất tốt, kể từ khi ngài được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025. Với nụ cười rạng rỡ, người đứng đầu 1,4 tỷ giáo dân đã chào giáo dân khi về Vatican sau 1 giờ chiều. Vatican cho biết ngài sẽ phải nằm viện khoảng một tuần.

Đức Lêô chào giáo dân khi ngài đến Bệnh viện Gemelli, ngài sẽ nằm viện khoảng một tuần. Ảnh – Ciro de Luca, Reuters

Hiện chưa rõ ngài có cần thời gian để dưỡng bệnh lâu hơn hay không, vì như thế có thể ảnh hưởng đến chuyến tông du dài ngày tới Uruguay, Argentina và Peru dự kiến từ ngày 6 đến 17 tháng 11, một chuyến đi được mong đợi với lịch trình đặc biệt bận rộn.

Thông báo bất ngờ

Ngày chúa nhật, sau khi kết thúc Kinh Truyền Tin, Đức Lêô thông báo một khối u nhỏ đã được phát hiện “ở giai đoạn rất sớm” trong các cuộc kiểm tra gần đây. Thông báo đã gây bất ngờ cho tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.

Ngài giải thích với giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô: “Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp, vì thế theo lời khuyên của họ, tôi quyết định phẫu thuật.” Sự minh bạch này là điều bất thường với Vatican, nơi việc thông tin sức khỏe của các Giáo hoàng là chuyện tế nhị, dù Đức Phanxicô mong muốn có được sự cởi mở, ngài đã qua đời tháng 4 năm 2025.

Nến và ảnh dưới chân tượng Đức Gioan-Phaolô II trước Bệnh viện Gemelli – Ảnh Andreas Solaro, AFP

Tin Đức Lêô vào bệnh viện đã nhận được chia sẻ và nâng đỡ từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhà nguyện của bệnh viện, tối thứ ba giáo dân sốt sắng cầu nguyện cho ngài. Trả lời phỏng vấn của AFPTV trước khi phẫu thuật, bà Giorgia Fei, bà nội trợ người Ý 57 tuổi, cho biết bà “rất bình tĩnh, rất lạc quan về ngài vì ngài được chăm sóc rất tốt tại bệnh viện này, nơi chúng tôi có những bác sĩ xuất sắc”.

Tất cả các cuộc hẹn của Giáo hoàng đã bị hủy cho đến ngày 20 tháng 10, kể cả thánh lễ quan trọng ngày thứ tư, thánh lễ này sẽ được Tổng Giám mục Luis Antonio Tagle, niên trưởng hồng y cử hành.

Luật Giáo hội không có điều khoản cụ thể nào trong trường hợp Giáo hoàng gặp vấn đề sức khỏe, vì các ngài được bầu chọn suốt đời. Đức Lêô ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli, ở một khu vực khác với phòng y tế dành cho Giáo hoàng, nơi hiện đang sửa chữa và cũng là nơi Đức Phanxicô nhập viện vài tuần trước khi ngài qua đời.

Chẩn đoán sức khỏe của Đức Lêô rất tích cực

Sinh ra ở Chicago, ngài được cho là có sức khỏe tốt, ngài thích thể thao, đặc biệt là quần vợt, môn thể thao ngài tập dượt thường xuyên. Vatican nói rõ: “Khối u trong phổi của ngài được phát hiện trong các cuộc kiểm tra định kỳ chứ không do bất kỳ triệu chứng nào.”

Theo Bác sĩ Juanita Mora, phát ngôn viên Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn của AFP: “Kết quả sinh thiết cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến, và các lựa chọn điều trị sẽ khác nhau tùy thuộc giai đoạn được xác định.”

Bác sĩ giải thích: “Đó là ung thư giai đoạn 1, 2 hay 3? Đã di căn chưa? Vì đó là những yếu tố các bác sĩ sẽ dùng để xác định xem ngài có cần hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm mục tiêu hay liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thư biểu mô tuyến này hay không. Nếu khối u được định vị và thùy phổi được cắt bỏ, thì như vậy có thể là đủ.”

Giáo sư bác sĩ Federico Venuta, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực ở Bệnh viện Policlinico Umberto I Rôma giải thích với AFP: “Tỷ lệ sống sót 5 năm với loại ung thư này, khi khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm, 80 đến 98%, đặc biệt là sau khi phẫu thuật cắt bỏ”. Ngay cả khi khối u được chứng minh là ung thư, chẩn đoán của Đức Lêô vẫn “rất tích cực..”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch