Cuối cùng Đức Lêô tìm được đôi giày vừa chân ngài

11
Cuối cùng Đức Lêô tìm được đôi giày vừa chân ngài
parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-02-01
Trong đầu của Đức Lêô – Giày dép, nhà ở, mối quan hệ với các hồng y: Người kế nhiệm Đức Phanxicô đang nhân rộng những cử chỉ mang tính biểu tượng đánh dấu mong muốn kết nối với một số truyền thống Vatican. Không phô trương nhưng đầy quyết tâm, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đang bắt đầu triều của ngài.
Giai thoại có vẻ bình thường, tuy nhiên nó cho thấy sự thay đổi phong cách ở cấp cao nhất Giáo hội Công giáo. Ngày 29 tháng 8, ông Adriano Stefanelli nghệ nhân người Y, thợ đóng giày cho các giáo hoàng đã tặng Đức Lêô hai đôi giày moccasin trắng tuyệt đẹp, lót màu vàng, với đường viền cùng màu. Một tác phẩm tinh tế, xứng đáng với chức vụ giáo hoàng. Câu trả lời của ngài: không, xin cám ơn. Người thợ thủ công kể lại trong cuộc phỏng vấn gần đây: “Ngài muốn đôi giày màu đen.” Vì vậy ông phải làm lại. Ông theo mẫu giày đã làm cho Đức Bênêđíctô XVI – một đôi giày đen thanh lịch nhưng giản dị. Đôi giày mới sẽ được tặng cho ngài đầu năm 2026 trong buổi tiếp kiến hàng tuần, dự kiến ngài sẽ sớm mang.
Một cử chỉ mang tính biểu tượng
Sự lựa chọn này đánh dấu một khác biệt nhỏ so với Đức Phanxicô. Trong suốt triều của ngài, Đức Phanxicô luôn mang đôi giày chỉnh hình màu đen thô ráp, qua nhiều năm đã là biểu tượng cho sự giản dị của ngài. Đôi giày mà ông Stefanelli, dù tài năng, cũng không làm được, ông giải thích: “Vì tôi không làm giày chỉnh hình được, nên tôi làm cho ngài đôi giày có thêu huy hiệu Giáo hoàng ở phía trên.” Vì vậy, sau Đức Phanxicô, ông tạm ngừng công việc làm thợ đóng giày cho Giáo hoàng, ông vui với cử chỉ mang tính biểu tượng này. Đôi giày da của Đức Lêô đánh dấu sự trở lại nghề thủ công thiện nghệ cho đôi chân của Giáo hoàng, nhưng không sa vào xa hoa phô trương.
Thay đổi về tài chính
Một khác biệt đáng kể khác với Đức Phanxicô là về mặt tài chính và thể chế. Theo tờ La Repubblica, Đức Lêô bãi bỏ một sắc lệnh do Đức Phanxicô ban hành tháng 2 năm 2023, yêu cầu các hồng y và giám mục của Giáo triều phải trả tiền thuê nhà ở Vatican theo giá thị trường. Đây là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của ngài trong việc xây dựng lại mối quan hệ tin cậy với các hồng y.
Nhưng sự thay đổi đáng kể nhất trong cuộc sống hàng ngày của Đức Lêô liên quan đến nơi ở của ngài. Theo tờ La Repubblica, Dinh Tông tòa sắp được sửa xong. Ngài sắp rời căn hộ hồng y ở tầng hai của Tòa Thánh, nơi ngài ở kể từ khi ngài được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Giám mục tháng 1 năm 2023. Quyết định này đánh dấu một khác biệt rõ ràng với Đức Phanxicô. Khi được bầu năm 2013, Đức Phanxicô đã gây sốc cho một số thành viên của Giáo triều khi ngài không sống ở Dinh Tông tòa. Ngài thích ở Nhà Thánh Marta, nhà khách của Vatican dành cho khách và các hồng y dự mật nghị bầu Giáo hoàng.
Một lựa chọn khác thường
Trong mật nghị bầu Giáo hoàng tháng 5 năm 2025, các hồng y đã bày tỏ mong muốn trở lại nơi ở truyền thống. Đức Lêô đã nghe thông điệp này. Nhưng theo cách riêng của ngài: ngài sẽ không về căn hộ Giáo hoàng lịch sử ở tầng ba, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Quảng trường Thánh Phêrô và các phòng tiếp khách. Sự lựa chọn của ngài khá khác thường: ngài sẽ ở trong căn hộ trên gác mái, giữa hành lang tầng ba – nơi đọc Kinh Truyền Tin hàng tuần và mái nhà của cung điện. Từ bên ngoài, tầng khép kín này gần như không thể thấy, chỉ có thể nhận ra qua một vài cửa sổ nhỏ nhìn ra mặt tiền đồ sộ. Những nơi này trước đây được dành riêng cho khách.
Thiết kế chức năng và cộng đồng
Căn hộ được thiết kế theo hướng chức năng rõ rệt, khác xa với sự xa hoa của các căn hộ giáo hoàng truyền thống. Theo tin tức của truyền thông Ý, phòng của Giáo hoàng chỉ được trang bị những vật dụng tối thiểu cần thiết. Phòng không nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô – một lựa chọn có lẽ xuất phát từ mối quan tâm đến sự kín đáo và an ninh – và không có phòng tắm riêng, phòng tắm nằm ở hành lang.
Một nhà bếp đơn giản, không có bất kỳ yếu tố trang trí hay thủ công đáng chú ý nào, để Đức Lêô tự nấu ăn theo ý thích. Một chi tiết đáng chú ý về thói quen cá nhân của ngài, vì ngài thường xuyên tập thể dục: một phòng tập thể dục tương đối lớn đã được làm trên sườn dốc nhìn ra một trong những tòa tháp đồ sộ của IOR, ngân hàng Vatican.
Tài chính Vatican: Thách thức của Đức Lêô
Các vách ngăn đã được lắp đặt để tạo ra một số phòng cho các cộng sự thân cận nhất của ngài. Ngài muốn khôi phục đời sống cộng đồng tại Dinh Tông tòa, phù hợp với đặc sủng dòng Augustinô của ngài. Hai thư ký riêng của ngài, Cha Edgard Iván Rimaycuna (người Peru, đã là thư ký của ngài khi ngài còn là Giám mục Chiclayo và sau này là Bộ Giám mục) và Cha Marco Billeri, sẽ chuyển đến sống cùng ngài. Ba thành viên của phòng thánh – một người Ý, một người Phi Luật Tân và một người Nigeria, chịu trách nhiệm chuẩn bị các buổi lễ – sẽ cùng chia sẻ cuộc sống hàng ngày này, Giáo hoàng hiện đã thường xuyên ăn cơm với họ.
Một mối liên hệ hữu hình và hàng ngày với giáo dân
Ngay gần đó là nhà nguyện nhỏ, để hàng ngày ngài cầu nguyện trong khung cảnh kín đáo và chiêm niệm. Văn phòng Giáo
hoàng vẫn là văn phòng nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, nơi ngài tiếp tục ra ban-công đọc Kinh Truyền Tin, vì thế ngài duy trì mối liên hệ hữu hình và hàng ngày với giáo dân. Việc sửa sang Dinh Tông tòa sắp hoàn thành. Người kế vị Thánh Phêrô đang chuẩn bị trở về nơi ở lịch sử của các Giáo hoàng. Nhưng theo cách riêng của ngài, như một người cuối cùng đã tìm được vị trí hoàn hảo cho mình. Mặc dù căn hộ trên mái của ngài không nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, nhưng với người trí thức như ngài, chúng ta không thể không thấy ánh sáng trong văn phòng của ngài chiếu sáng đến tận khuya.
Marta An Nguyễn dịch

Cuối cùng Đức Lêô tìm được đôi giày vừa chân ngài

Hành trình đi tìm tâm linh của các kỹ sư công nghệ

Sứ mệnh không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo hội. Sứ mệnh là lý do tồn tại của Giáo hội