51 tù nhân Cuba được trả tự do qua trung gian hòa giải của Vatican

43
51 tù nhân Cuba được trả tự do qua trung gian hòa giải của Vatican
cath.ch, 2026-03-13
Ngày 12 tháng 3, Chính phủ Cuba thông báo sẽ trả tự do trong những ngày sắp tới cho 51 tù nhâ, như dấu hiệu “thiện chí” với Vatican.
Thông báo về việc trả tự do này được đưa ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ với quốc gia cộng sản này và Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố hung hăng.
Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết: “Với tinh thần thiện chí, và trong khuôn khổ mối quan hệ chặt chẽ và thông suốt giữa nhà nước Cuba và Vatican (…) Trong những ngày sắp tới,  Cuba sẽ trả tự do cho 51 tù nhân.”
Văn bản không nêu danh tính của các tù nhân sẽ được trả tự do, cũng như lý do họ bị kết án. Đây là các tù nhân đã chấp hành “một phần đáng kể bản án và đã có hành vi tốt trong thời gian bị giam giữ.
Giáo hội, một trung gian lâu năm
Trong nhiều thập kỷ, Giáo hội Công giáo đã đóng vai trò trung gian trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị ở Cuba và đóng vai trò quyết định trong việc giải tỏa quan hệ ngoại giao giữa Washington và Havana năm 2015 trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống  Barack Obama.
Ngày 28 tháng 2, trong chuyến công du ngoại giao Châu Âu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã được Đức Lêô tiếp kiến.
Một tuần trước đó, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng phụ trách Quan hệ Nhà nước đã tiếp hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ: Đại diện lâm thời tại Havana, Mike Hammer, và Đại sứ tại Tòa thánh, Brian Burh. Theo tổ chức nhân quyền Justicia11J có trụ sở ở nước ngoài, 760 người đang bị giam giữ ở Cuba vì lý do chính trị, trong đó có 358 người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ lịch sử tháng 7 năm 2021.
Sự can thiệp gần đây nhất của Giáo hội Công giáo bắt nguồn từ năm 2025. Chính phủ Cuba đã cam kết với Vatican sẽ thả 553 tù nhân. Năm 2010, Giáo hội Công giáo đã nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch Raul Castro (2006-2018) về việc trả tự do cho khoảng 130 tù nhân chính trị.
Cuba đã đón tiếp ba Giáo hoàng: Đức Phanxicô năm 2015, năm diễn ra hòa giải lịch sử giữa Cuba và Hoa Kỳ, Đức Bênêđíctô XVI năm 2012 và Đức Gioan-Phaolô II năm 1998.
Gần đây Washington đã gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo Cuba. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận năng lượng đối với Cuba kể từ tháng 1. Quốc gia đã bị rung chuyển bởi cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, đang phải đối diện với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và tình trạng mất điện thường xuyên.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch