Phương pháp ra quyết định của Đức Robert Prevost

68

Phương pháp ra quyết định của Đức Robert Prevost

 fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2026-03-01

Đức Lêô có phải là Giáo hoàng “quá thận trọng” không? Một số người đang đặt câu hỏi này. Nhưng một giai thoại từ quá khứ của ngài khi còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô cho biết rất rõ cách ngài đưa ra lựa chọn và nhận được sự tôn trọng khi tình huống đòi hỏi, đôi khi bằng cách dùng… các chiến lược thuyết phục.

Tôi gieo hy vọng

“Đức Lêô cần thời gian để hành động”; “Liệu ngài có hành động dứt khoát không?”; “Liệu ngài có dùng vị trí của ngài không?”… Vài tháng nay, cả trong và ngoài Vatican đều nghe lời bàn này. Ẩn sau các dòng chữ, một số người chỉ trích ngài trì hoãn đưa ra quyết định, hoặc vì cố gắng làm hài lòng mọi người trong những vấn đề nhạy cảm, nên cuối cùng cả hai bên đều không hài lòng. Tuy nhiên, ngài biết cách đưa ra lựa chọn dứt khoát.

Bàn tay người này không run rẩy

Quyển tiểu sử toàn diện về ngài, được nhà báo người Mỹ Elise Allen viết (Nhà xuất bản Artège ấn hành), đặc biệt kể lại một giai thoại xảy ra khi ngài là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, một dòng tu có khoảng 3.000 tu sĩ ở trên 50 quốc gia. Đối diện với một số trường hợp rắc rối liên quan đến tiền bạc và đạo đức ở Mêxicô, ngài đã không ngần ngại chọn phương pháp răn đe dứt khoát: “Ngài không phải là người dễ dàng lùi bước.” Theo nguồn tin này, một ngày nọ, khi các tu sĩ Dòng Augustinô phàn nàn về những lời khiển trách của ngài, “Cha Roberto” đã chỉ vào một chiếc cặp: “Chờ một chút, trong chiếc cặp này, tôi có các bản sao ngân hàng của một số người trong các anh. Vậy nên, hoặc chúng ta bắt đầu làm mọi việc đúng đắn, hoặc tôi sẽ bắt đầu đọc từng cái một. Tùy các anh quyết định.” Lúc đó mọi người đều im lặng và ngài bắt đầu làm rõ mọi việc, một nhân chứng ẩn danh khẳng định: “Tôi nghĩ thầm, ngài không phải là người dễ dàng nhượng bộ.” Mặc dù khó xác minh, nhưng những lời lẽ mạnh mẽ này vẫn đáng tin cậy. Theo các đồng môn cũ của ngài ở Dòng Augustinô, Giáo hoàng người Mỹ đã thể hiện sự cứng rắn trong suốt 12 năm nhiệm kỳ của ngài. Linh mục Elías Neira, hiệu trưởng trường Cao đẳng Thánh Augustinô ở Chiclayo, Peru,  khẳng định: “Cha Prevost có thể đưa ra những quyết định khó khăn nhưng kiên quyết: Ngài đã can thiệp mạnh mẽ khi cách chức các vị đứng đầu tỉnh dòng ở Mêxicô.” Cha Alejandro Moral Anton, là tổng quản lý của ngài trước khi kế nhiệm ngài làm bề trên, cũng đồng ý với nhận định này. Trong cuộc phỏng vấn một ngày sau ngày bầu cử, một đồng môn và là bạn của ngài cho biết: “Tân Giáo hoàng sẽ thu thập thông tin, tham khảo ý kiến, tìm kiếm lời khuyên, nhưng ngài sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.” Điều này càng được chứng minh thêm bằng một quyết định vừa được công bố vào thứ sáu tuần này: không chút do dự, ngài đã bãi bỏ một ủy ban được Đức Phanxicô thành lập hai năm trước đó. Chịu ảnh hưởng từ quá trình đào tạo luật sư giáo luật, ngài đang lập lại trật tự nơi mà người tiền nhiệm mang tính cách mạng của ngài đôi khi đã đưa ra những sáng kiến bị cho là kỳ quặc từ góc độ pháp lý. Và ngài không ngại điều chỉnh lại các thông số một cách triệt để.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch