Tôn giáo tiếp tục mất tầm quan trọng ở Hoa Kỳ
cath.ch, 2026-03-09
Một khảo sát cho thấy việc giữ đạo đã giảm trong những năm gần đây ở Hoa Kỳ. Theo các nhà phân tích, “sự phục hưng Kitô giáo” Tổng thống Trump kêu gọi đã không thành hiện thực.
Năm 2025, tỷ lệ người Mỹ cho rằng tôn giáo “rất quan trọng” trong cuộc sống của họ đã ổn định ở mức 47%. Con số này thực tế chỉ dao động 1 điểm phần trăm kể từ đó. Đầu tháng 3 năm 2026, theo báo cáo của Religion News Service (RNS), cuộc thăm dò gần đây của Gallup đã cho thấy tình trạng: tầm quan trọng của tôn giáo trong dân số vẫn ổn định nhưng tỷ lệ tham dự các buổi lễ tôn giáo lại giảm dần. Phần lớn người Mỹ (57%) cho biết họ không bao giờ hoặc hiếm khi dự các buổi lễ tôn giáo.Năm 1992, con số này chỉ 42%.
Người Mỹ gốc Phi châu ít sùng đạo hơn nhiều
Tỷ lệ tham dự các buổi lễ tôn giáo hàng tuần giảm xuống còn 31%, so với 44% năm 1992, đặc biệt những người trẻ tuổi ngại tham gia. Tỷ lệ người cho rằng tôn giáo “rất quan trọng” trong cuộc sống của họ đã giảm ở hầu hết mọi nhóm dân số. Sự sụt giảm này đặc biệt dễ nhận thấy ở người Mỹ gốc Phi châu. Năm 2005, 85% trong số họ cho biết tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ. Con số này đã giảm xuống còn 63% năm 2025.
Không có “sự phục hưng Kitô giáo”
Về vấn đề này, đảng Cộng hòa đặc biệt ổn định, từ 66% năm 2005 đến 64% năm 2025. Ngược lại, đảng Dân chủ bị sụt giảm từ 60% xuống còn 37%. Nhưng ngay cả khi đảng Cộng hòa tiếp tục khẳng định tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của họ, tỷ lệ người đi nhà thờ theo báo cáo của họ cũng đã giảm.
Nhà khoa học chính trị Ryan Burge, giáo sư tại Trung tâm John C. Danforth về Tôn giáo và Chính trị thuộc Đại học Washington ở St. Louis cho biết: “Các số liệu này là bằng chứng thêm cho thấy không có sự phục hưng tôn giáo nào ở Hoa Kỳ… Không có gì ở đây cho thấy sự đảo ngược lớn hoặc thay đổi đáng kể trong quỹ đạo tôn giáo Mỹ.” Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục khuyến khích sự hiện diện nhiều hơn của tôn giáo trong công chúng.
Một cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy sự nổi tiếng của đảng Cộng hòa đã giảm trong cộng đồng Công giáo Mỹ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























