Sự hiện diện của Giáo hội là thiết yếu trong thế giới kỹ thuật số
cath.ch, I.Media, 2026-03-04
Thượng Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện Kitô giáo trong thế giới kỹ thuật số | © Pixabay
Trong báo cáo cuối cùng công bố ngày 3 tháng 3 năm 2026, nhóm làm việc hậu Thượng Hội đồng được giao nhiệm vụ suy ngẫm về “sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số”, sự hiện diện của Giáo hội trong môi trường này là điều thiết yếu.
Tài liệu nhấn mạnh: “Môi trường kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một tập hợp các công cụ để làm chủ; đó là một văn hóa.” Trong báo cáo dài 27 trang, nhóm làm việc trình bày chi tiết về “cách Giáo hội có thể học hỏi từ môi trường kỹ thuật số để tương tác và theo đuổi sứ mệnh của mình.” Nhóm khuyến khích Giáo hội hiểu rõ hơn về văn hóa kỹ thuật số, phát triển đào tạo cũng như hỗ trợ tốt hơn cho các nhà truyền giáo rao giảng Tin Mừng trực tuyến.
Được Đức Phanxicô thành lập cách đây hai năm như một phần của Thượng Hội đồng Hiệp hành, nhóm làm việc gồm tám nhân vật đến từ nhiều lãnh vực học thuật khác nhau, cả thế tục và tôn giáo. Trong số đó có nữ tu người Pháp Nathalie Becquart, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng, và ông Paolo Ruffini, Trưởng ban Bộ Truyền thông.
Tham vấn rộng rãi
Nhóm làm việc nêu rõ suy tư của họ là kết quả của một “quá trình hiệp hành lắng nghe và đối thoại với nhiều cá nhân và nhóm” quan tâm đến chủ đề này: các hội đồng giám mục, chuyên gia, giới trẻ, các nhà truyền giáo kỹ thuật số, và những người khác. Những cuộc tham vấn rộng rãi này đã dẫn đến một loạt các ý tưởng và khuyến nghị được trình bày trong phần cuối của báo cáo.
Thành lập Văn phòng về Môi trường Kỹ thuật số
Trong số các khuyến nghị, khuyến nghị đầu tiên liên quan đến Tòa Thánh. Nhóm làm việc kêu gọi thành lập “một văn phòng, bộ phận hoặc ủy ban có nhiệm vụ hỗ trợ sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số”. Cơ quan này sẽ được giao nhiệm vụ “xác định các chiến lược đào tạo cho các cấp bậc khác nhau (giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân), chuẩn bị các tài liệu, hướng dẫn và cẩm nang về chủ đề này.
Hỗ trợ các nhà truyền giáo kỹ thuật số
Tài liệu khuyến khích Tòa Thánh hỗ trợ tốt hơn cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số, tạo chương trình đào tạo toàn diện dựa trên thần học, mục vụ, truyền thông và văn hóa kỹ thuật số. Các giám mục nên trải qua khóa đào tạo chuyên biệt để họ có thể “đồng hành và cử các nhà truyền giáo kỹ thuật số đi truyền giáo.” Vatican nên “thúc đẩy việc thành lập các mạng lưới quốc gia và quốc tế về truyền giáo kỹ thuật số, phát triển các hướng dẫn rõ ràng để ngăn chặn các hành vi lạm dụng”.
Ở cấp độ Hội đồng Giám mục quốc gia, tài liệu kêu gọi hỗ trợ và đào tạo các nhà truyền giáo, thành lập các ủy ban điều phối. Ở cấp giáo phận, nhóm kêu gọi duy trì mối liên hệ rõ ràng giữa mục vụ trực tuyến và đời sống cộng đồng trực tiếp. Tài liệu khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số cùng hiệp thông với các giáo hội địa phương để mục vụ của họ được tích hợp tốt vào đời sống giáo phận.
Báo cáo khuyến nghị ở mọi cấp độ việc thực hiện “các phương thức tài trợ dựa trên tinh thần đoàn kết” để tài trợ cho các sứ mệnh truyền giáo mới này.
Thượng hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của Kitô giáo trong thế giới kỹ thuật số | © Pixabay
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























