Vatican bước vào giai đoạn trống tòa

72

Vatican bước vào giai đoạn trống tòa

fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2025-04-21

Đức Phanxicô qua đời lúc 7 giờ 35 sáng thứ hai 21 tháng 4 năm 2025. Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell tuyên bố chính thức Vatican trống tòa (Sede vacante). Trong những ngày không có Giáo hoàng, Tòa Thánh sẽ điều hành các hoạt động và chuẩn bị cho mật nghị bầu tân giáo hoàng.

Ngay khi công bố tin Đức Phanxicô qua đời, Hồng y Kevin Farrell xác nhận ngôi vị Thánh Phêrô hiện đang trống. Trong giai đoạn này, mọi chức vụ đều tạm ngưng, ngoại trừ một số vị chủ chốt đảm trách việc điều hành công việc thường nhật cho đến khi kết thúc mật nghị.

Các vị trí như Quốc vụ khanh Tòa Thánh và các Thánh bộ đã từ nhiệm. Tuy nhiên, một số nhân vật vẫn tiếp tục nhiệm vụ: Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell, Chánh tòa Ân giải Tối cao Angelo De Donatis, Hồng y quản nhiệm đền thờ Thánh Phêrô Mauro Gambetti, điều phối viên Hội đồng Kinh tế Reinhard Marx, Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra, Ngoại trưởng Tòa Thánh Giám mục Paul Richard Gallagher, toàn bộ các thư ký Thánh bộ và các đại diện ngoại giao Tòa Thánh.

Vai trò của Hồng y nhiếp chính

Trong thời kỳ trống tòa, Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell điều hành công việc cho đến khi có tân giáo hoàng. Ngài được ba hồng y phụ giúp: hai người được rút thăm mỗi ba ngày, và người thứ ba là Hồng y Marx điều phối viên Hội đồng Kinh tế. Nhóm này là “cộng đoàn đặc biệt” có nhiệm vụ xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Hồng y nhiếp chính phụ trách quản lý tài sản và các quyền lợi trần thế của Tòa Thánh. Sau khi xác nhận Giáo hoàng qua đời, Hồng y niêm phong phòng làm việc và phòng riêng của Cố Giáo hoàng Phanxicô và yêu cầu nhân viên cư trú tại đó không rời đi cho đến khi an táng xong. Sau khi an táng, toàn bộ khu hộ giáo hoàng được niêm phong lại. Ngài tiếp nhận dinh Tông Tòa, lo việc bảo quản thi hài Giáo hoàng tại Nhà Thánh Marta. Trưởng ban nghi lễ trao cho ngài nhẫn Ngư phủ biểu tượng quyền kế vị Thánh Phêrô để ngài hủy, làm vô hiệu hóa trong các cuộc họp chung trước sự hiện diện của các hồng y.

Hồng y nhiếp chính đích thân kiểm tra và khóa cửa mật nghị, giữ một trong những chìa khóa và đảm bảo mọi việc được giữ kín. Sau khi bầu xong tân giáo hoàng, ngài sẽ trao nhẫn Ngư phủ cho tân giáo hoàng và đưa ngài về phòng riêng và trao chìa khóa. Vai trò của ngài chấm dứt khi tân giáo hoàng chính thức nhận chức.

Vai trò của Hồng y niên trưởng

Ngay khi trống tòa, Hồng y Giovanni Battista Re niên trưởng Hồng y đoàn triệu tập các hồng y đến dự các cuộc họp chung. Tất cả các hồng y, kể cả các hồng y trên 80 tuổi không có quyền bầu, đều có thể tham dự. Ngài chủ sự Thánh lễ khai mạc mật nghị.

Các cuộc họp chung 

Quyền điều hành Tòa Thánh trong giai đoạn này thuộc về Hồng y đoàn qua các cuộc họp chung, các cuộc họp này bắt đầu từ ngày 21 tháng 4, chỉ giải quyết những vấn đề thường nhật và chuẩn bị cho việc bầu tân giáo hoàng.

Mục tiêu chính là xác định chân dung tân giáo hoàng, phân tích tình hình Giáo hội và các thách thức hiện tại. Các cuộc thảo luận diễn ra kín, nơi các hồng y có thể tự do trao đổi và đề cập tên ứng viên.

Biểu tượng thời kỳ trống tòa

Cổng vào Dinh Tông Tòa được đóng một nửa suốt thời gian trống tòa và được cận vệ Thụy Sĩ canh gác. Từ đó, Tòa Thánh chính thức bước vào giai đoạn trống tòa.

Biểu tượng của Tòa Thánh trong thời gian này là chiếc dù nhỏ “ombrellino” cùng với hai chìa khóa Thánh Phêrô tượng trưng cho việc vắng mặt Giáo hoàng và quyền điều hành tạm thời của Hồng y nhiếp chính. Biểu tượng này sẽ được in trên tiền xu, tem bưu chính, và trên trang web của Vatican.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch