Tòa Thánh phong giám mục Trung Quốc thứ ba trong chưa đầy một tuần

154

Tòa Thánh phong giám mục Trung Quốc thứ ba trong chưa đầy một tuần

fr.aleteia.org, I.Media, 2024-01-31

Ngày thứ tư 31 tháng 1,  Vatican phong linh mục Phêrô Wu Yishun, 59 tuổi làm giám mục của Phủ Doãn Tông tòa Shaowu, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Tòa thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục.

Đây là lần phong giám mục thứ chín được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc và là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ thuận lợi giữa Rôma và Bắc Kinh.

Giám mục Phêrô Wu Yishun sinh ngày 7 tháng 12 năm 1964 , chịu chức ngày 15 tháng 8 năm 1992 ở giáo phận Hạ Môn, sau khi theo học tại chủng viện Xà Sơn ở Thượng Hải. Sau đó, cha được gởi đến Minbei, linh mục quản xứ Nam Bình và trách nhiệm về các Doãn phận Tông tòa Shaowu và Jian’ou. Vì thế ngài chính thức trở thành giám mục của một giáo hạt mà ngài phụ trách như là một linh mục thường.

Trên trang Twitter, linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, thứ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục và là người am tường về Trung Quốc cho biết giám mục Giuse Lý Sơn của giáo phận Bắc Kinh chủ trì lễ phong giám mục. Gần 80 linh mục đến từ các giáo phận khác nhau trong nước và hơn 360 nữ tu, các giáo dân đã đến dự. Không giống như trường hợp của giám mục Antôn Tôn Văn Quân của giáo phận Duy phường được phong ngày 29 tháng 1, lần này không phải thành lập một giáo phận mới theo đúng nghĩa của nó. Tòa Thánh chưa được cung cấp số liệu thống kê về tình trạng của giáo khu này, nhưng có thể hàng giáo sĩ địa phương chưa đủ đông và kết hợp để đảm bảo việc thành lập một giáo phận.

Giáo hội chính thức và Giáo hội hầm trú

Sự thống nhất của cái gọi là Giáo hội ‘chính thức’ liên kết với Hiệp hội Công giáo Yêu nước và cái gọi là Giáo hội ‘hầm trú’ là một trong những vấn đề tế nhị nhất của Thỏa thuận năm 2018 giữa Rôma và Bắc Kinh liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục. Một số người lo ngại thỏa thuận này, nội dung chưa bao giờ được công bố, sẽ đưa đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát mọi hoạt động của Giáo hội công giáo.

Một bước quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa thánh

Sau một thời gian dài trì trệ với lý do chính sách cô lập của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19, vài tháng qua đã cho thấy trao đổi giữa Rôma và Bắc Kinh đã được tăng nhanh. Linh mục Spadaro cử hành thánh lễ Giáng sinh ở thủ đô Trung Quốc, tận dụng nhận thức tốt đẹp của Trung Quốc về các tu sĩ Dòng Tên. Linh mục Dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610), người đang được tiến hành việc phong chân phước là nhà truyền giáo đã hòa nhập được vào văn hóa Trung Quốc, thậm chí vào cả triều đình Hoàng gia, một vinh dự rất hiếm khi được trao cho người ngoại quốc.

Hơn nữa, việc bổ nhiệm linh mục Dòng Tên Stehen Chow, giáo phận Hồng Kông làm hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9 đã cho thấy Đức Phanxicô dang rộng vòng tay với Bắc Kinh. Giám mục Lý Sơn của Bắc Kinh đã đến thăm thuộc địa cũ của Anh vào tháng 11 năm ngoái, bảy tháng sau khi tiếp người đồng cấp Hồng Kông của ngài ở Bắc Kinh. Hai giáo phận đã đồng ý phát triển hợp tác để cải thiện việc chăm sóc mục vụ cho người công giáo ở Trung Quốc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô thành lập một giáo phận mới ở Trung Quốc

Vatican đang âm thầm làm việc như thế nào để cải thiện quan hệ với Trung Quốc