Giám mục Goudreault, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói chuyện thân tình với Đức Phanxicô
leplacoteux.com, Jose Soucy, 2023-12-06
Giám mục Pierre Goudreault, giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière và Đức Phanxicô
Giám mục Pierre Goudreault, giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière, hiện đang thăm Vatican với tư cách là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục công giáo Canada (CECC) trong khuôn khổ khuôn khổ chuyến thăm hàng năm của phái đoàn. Kéo dài ba tuần, chuyến đi sẽ kết thúc ngày 12 tháng 12.
Phái đoàn gồm có giám mục William T. McGrattan, giáo phận Calgary, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, và linh mục Jean Vézina tổng thư ký, với 23 cuộc gặp, phái đoàn có chương trình gặp các hồng y khác nhau của các thánh bộ Giáo triều Rôma. Điểm nổi bật của chuyến đi là cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút với Đức Phanxicô ngày 30 tháng 11.
Giám mục Goudreault đã gặp Đức Phanxicô trong chuyến tông du của ngài đến Québec mùa hè năm 2022, nhưng cuộc gặp lần này là cuộc gặp đầu tiên thân mật với Đức Phanxicô. Tháng 9 vừa qua, trong Phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục công giáo Canada, giám mục được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, ngài cảm thấy rất may mắn khi được tham dự cuộc gặp lần này với Đức Phanxicô.
Các thành viên của phái đoàn bên ngoài Vương cung thánh đường Rôma. Ảnh: Giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Trong một phỏng vấn điện thoại ngắn khi ngài vẫn còn ở Vatican, ngài tuyên bố với trang Placoteux: “Trước cuộc gặp tôi hơi lo lắng và sốt ruột. Nhưng sau đó, tôi rất ngạc nhiên trước thái độ nhân từ của Đức Phanxicô. Ngài nhanh chóng làm chúng tôi cảm thấy thoải mái với tinh thần thân thiện chan chứa tình người, với tính hài hước cũng như sự giản dị của ngài. Ngài thực sự có khả năng chạm đến trái tim mọi người vì trái tim mục tử của ngài luôn hiện diện.”
Các chủ đề được thảo luận liên quan đến những thách thức hiện nay của Giáo hội Canada, nhưng đây cũng là dịp để nhìn lại chuyến đi gần đây của ngài đến Canada. Trong chuyến tông du này, đặc biệt ngài đã cử hành thánh lễ hòa giải tại vương cung thánh đường Sainte-Anne-de-Beaupré, ngài nhiều lần nhắc đến con đường chữa lành và hòa giải, về sự thất bại của Giáo hội trước thổ dân – một tình huống ngài so sánh với cảm giác thất bại của các môn đệ sau cái chết của Chúa Giêsu.
Các thành viên của phái đoàn chụp ảnh với cận vệ Thụy Sĩ. Ảnh: Giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Trước đó các giám mục Canada đã cam kết trả 30 triệu đô la cho các hoạt động từ thiện và các chương trình khác nhau nhằm hỗ trợ người dân bản địa đang sống với một di sản buồn của các trường bản địa phần lớn do Giáo hội công giáo quản lý. Số tiền được hứa giúp sẽ kéo dài đến năm 2026 và sẽ được cung cấp cho tất cả các vùng đất nước. Theo giám mục Goudreault, 69 dự án hiện đang được triển khai để thực hiện cam kết tài chính này.
Số tiền này chủ yếu đến từ các sáng kiến khác nhau của các giáo phận ở Canada, đảm bảo có nguồn lực cần thiết để thực hiện con đường chữa lành cho người dân bản địa. Giám mục Goudreault kết luận: “Ở giáo phận, chúng tôi đóng góp cho Quỹ thông qua một chiến dịch gây quỹ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch