Bổ nhiệm giám mục Touvet làm giám mục phó với quyền kế vị: để giáo phận Fréjus-Toulon ra khỏi khủng hoảng?
Ngày thứ ba 21 tháng 11, Đức Phanxicô bổ nhiệm giám mục François Touvet làm giám mục phó với quyền kế vị giáo phận Fréjus-Toulon để quản trị giáo phận này.
lavie.fr, Cécile Mérieux, 2023-11-21
Giám mục François Touvet, giáo phận Châlons-en-Champagne
Từ vài tuần nay, tin tức đã được rỉ tai ở các hành lang Vatican và trong những ngày gần đây tin tức này rò rỉ rộng rãi trên báo chí. Vatican vừa chính thức công bố: giám mục François Touvet của giáo phận Châlons-en-Champagne vừa được Đức Phanxicô bổ nhiệm để “đồng hành cùng” giám mục Dominique Rey trong việc quản lý giáo phận Fréjus-Toulon.
Sau đây là các vấn đề chính được đưa ra trong việc bổ nhiệm này, sau vài tháng giáo phận trong cơn khủng hoảng.
Vì sao cần một giám mục phó với quyền kế vị ở Fréjus-Toulon?
Không thay thế giám mục hiện tại là một cách để không phủ nhận giám mục Dominique Rey, tránh cho ngài bị sỉ nhục trước công chúng. Bằng cách hỗ trợ ngài với một phụ tá, giáo hoàng cho phép giám mục Rey tiếp tục làm việc sau 23 năm dấn thân, truyền giáo… và làm các công việc mục vụ gây tranh cãi.
Nhiều cộng đoàn mới xuất hiện dưới quyền giám mục Rey. Chính bản thân giám mục Dominique Rey xuất thân từ Cộng đồng Emmanuel, ngài được những người công giáo theo chủ nghĩa truyền thống mến chuộng. Được xem là “phòng thí nghiệm của Giáo hội” thực sự, giáo phận Var lại bị chỉ trích vì đã có nhiều vụ lạm dụng phát triển ở đây.
Một cuộc điều tra tông tòa của Vatican đã nêu bật những rối loạn chức năng trong việc điều hành của giám mục. Thiếu cân nhắc, ngài đã tiếp nhận các cộng đồng và các linh mục bị tẩy chay của các giáo phận khác. Sự gia tăng số lượng thụ phong linh mục trong giáo phận Fréjus-Toulon đặt nhiều vấn đề vì trái ngược với xu hướng chung ở các giáo phận khác. Điều này được giải thích là do chính sách tiếp nhận của giám mục, không xem kỹ hồ sơ và cũng không cẩn thận trong việc chọn lựa.
Theo báo La Croix, trong số 212 linh mục của giáo phận có hơn một nửa (60%) là linh mục nước ngoài. Một số trường hợp bất tuân hoặc có những hành động thái quá đã nói lên tình trạng thiếu kiểm soát của giám mục. Tình trạng đáng báo động này đã làm cho Rôma phải đình chỉ việc phong chức vào tháng 6 năm 2022.
Ngoài ra, giám mục còn tổ chức một số cộng đồng có chức năng hoạt động có vấn đề, phải giải thể như: phong trào Thánh Thể, tu viện Thánh Biển Đức và Points-Cœur.
Vì giáo phận rơi vào tình trạng căng thẳng trong nhiều năm và một số chủng sinh phải chờ để được chịu chức, nên quyết định bổ nhiệm giám mục phó với quyền kế vị làm dấy lên hy vọng để đi ra cơn khủng hoảng này. Giám mục Rey vui mừng phản ứng trước tin này: “Một kỷ nguyên mới bắt đầu, giám mục François Touvet sẽ cùng tôi quản lý giáo phận.”
Về phần giám mục François Touvet, ngài nói: “Tôi khiêm tốn đến với tư cách là người anh em của giám mục Rey, chúng tôi cùng nhau phục vụ giáo phận trong khuôn khổ do giáo hoàng quy định, nhằm mang lại sự xoa dịu cần thiết và tiếp tục nuôi dưỡng năng động mục vụ và truyền giáo của giáo dân.”
Thánh lễ chào đón giám mục François Touvet sẽ được cử hành ngày chúa nhật 10 tháng 12 năm 2023 tại nhà thờ Notre-Dame-de-la-Seds ở Toulon (Var).
Giám mục François Touvet là ai?
Giám mục François Touvet, 58 tuổi, cho đến nay là giám mục giáo phận Châlons-en-Champagne. Thời gian gần đây đã có tin đồn về việc bổ nhiệm ngài, nhưng phải chờ chính quyền ở Rôma và Paris xác nhận.
Sinh năm 1965 tại Paris, ông là con trai một sĩ quan hải quân. Ngay sau khi đậu tú tài, ngài vào chủng viện Paray-le-Monial, sau đó là chủng viện Besançon cuối cùng là chủng viện Lyon. Ngài chịu chức ở giáo phận Dijon, phục vụ ở giáo phận Langre. Là tông đồ trên địa bàn, là cha xứ, là tuyên úy quân đội, tuyên úy Phong trào Thiếu niên Thánh Thể, Hướng đạo châu Âu và Hướng đạo Thống nhất Pháp. Là linh mục tổng đại diện ở hai giáo phận trước khi được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Châlons-en-Champagne khi ngài 50 tuổi.
Người có đầu óc tổ chức bẩm sinh, dễ tiếp xúc, chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục. Ngài xử lý được các tình huống khủng hoảng. Tháng 6 năm 2022, ngài chủ trì việc giải tán Cộng đoàn Lời Sự Sống do hoạt động rối loạn dai dẳng.
Chức vụ giám mục phó với quyền kế vị bao gồm những gì?
Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Pháp nêu rõ, giám mục phó với quyền kế vị có “quyền hạn đặc biệt” trong việc quản lý giáo phận, tập trung vào các sứ mệnh do giáo hoàng chỉ định, trong các lãnh vực điều hành, quản lý giáo sĩ, đào tạo các linh mục, chủng sinh, cũng như giám sát các cộng đồng hiện tại trong giáo phận.
Tuy nhiên, chức vụ này không thay thế chức vụ của giám mục giáo phận. Giám mục Dominique Rey, 71 tuổi, đảm nhiệm chức vụ ở Var từ tháng 9 năm 2000, sẽ vẫn giữ chức vụ nhưng hoạt động của ngài sẽ bị giới hạn ở việc chủ trì các buổi lễ. Việc chỉ định một giám mục phó với quyền kế vị có thể được được đề cử trước, vì dù sao khi đến 75 tuổi, các giám mục đều phải đệ đơn từ chức lên giáo hoàng.
Giám mục phó với quyền kế vị có quyền kế vị ngay lập tức giám mục giáo phận. Trong trường hợp giám mục hiệu tòa từ chức hoặc qua đời, giám mục phụ tá có thể lập tức tiếp tục các chức năng giám mục của mình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giám mục Dominique Rey: “Tôi không cay đắng khi đón nhận quyết định này”