Việc sa thải giám mục Joseph Strickland: một sa thải không tránh khỏi

529

Việc sa thải giám mục Joseph Strickland: một sa thải không tránh khỏi

Ngày thứ bảy 11 tháng 11, Vatican công bố việc sa thải giám mục Joseph Strickland, giáo phận Tyler, tiểu bang Texas. Giám mục chỉ trích Đức Phanxicô nặng nề, ông có số lượng người ủng hộ vững chắc trong hàng ngũ những giáo sĩ bảo thủ nhất Hoa Kỳ.

la-croix.com, Alexis Buisson, phóng viên tại New York, Mỹ.

Giám mục Joseph Strickland tại Los Angeles ngày 16 tháng 6 năm 2023. KIRBY LEE / USA  TODAY VIA REUTERS REUTERS

Bà Winnie Heartstrong không khỏi không tức giận. Bà tuyên bố: “Lại thêm một đòn giáng mới vào truyền thống”, bà là người theo thuyết âm mưu và là cựu ứng cử viên Đảng Cộng hòa của cuộc bầu cử ở Missouri. Bà cho biết, bà rất phẫn nộ trước quyết định sa thải giám mục Joseph Strickland chưa từng có này của giáo hoàng. Việc tước bỏ chức vụ mục vụ của giám mục Strickland là một hình phạt cực kỳ hiếm gặp, vì trong phần lớn các trường hợp, các giám mục bị Vatican cho là có vấn đề đều đồng ý từ chức theo yêu cầu của Tòa thánh. Nhưng Giám mục Strickland đã từ chối yêu cầu này của Rôma.

Bà Winnie Heartstrong, người đồng sáng lập hiệp hội Giáo dân Công giáo ủng hộ các Giám mục Chính thống và Cải cách, một hiệp hội ủng hộ việc bảo tồn thánh lễ la-tinh, bà nhận xét: “Chúng ta, Giáo hội Hoa Kỳ đã trở nên quá thoải mái với tội lỗi. Đến mức chúng ta không thể đứng về phía giám mục đã công khai tố cáo giáo hoàng.” Một cảm giác được chia sẻ trong giới bảo thủ của Giáo hội Hoa Kỳ, họ cáo buộc giáo hoàng là “bạo chúa, nhà độc tài” trong việc việc sa thải này.

Việc sa thải giám mục Joseph Strickland là kết quả của chuyến thăm mục vụ nhằm kiểm tra việc quản lý giáo phận Tyler vào tháng 6 vừa qua. Dù kết luận của cuộc điều tra chưa được tiết lộ, nhưng các nhà điều tra đã đề nghị với giáo hoàng, nên chấm dứt nhiệm vụ của giám mục Strickland. Theo hồng y Daniel DiNardo, đối diện với việc không chịu từ chức của giám mục Strickland, Đức Phanxicô đã can thiệp.

Giáo hoàng bị cáo buộc là “kẻ tiếm quyền”

Một kết quả như vậy dường như không thể tránh khỏi. Giữa giáo hoàng và giám mục của vùng nông thôn Texas bảo thủ, sự thanh trừng đã có từ lâu. Năm 2012, Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm giám mục Strickland làm giám mục giáo phận Tyler. Giám mục là một trong những người sớm ủng hộ tổng giám mục Carlo Maria Viganò, tác giả bức thư năm 2018 cáo buộc giáo hoàng đã biết các tội ác tình dục của cựu hồng y Theodore McCarrick, tổng giám mục đầy quyền lực của Washington bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên và người lớn.

Sau đó, giám mục Strickland đã công khai chỉ trích cách Đức Phanxicô chấp nhận cho các dân biểu ủng hộ phá thai được rước lễ, tố cáo hôn nhân đồng tính, tiêm chủng ngừa Covid, truyền chức cho phụ nữ hay về thánh lễ la-tinh, đi xa đến mức tuyên bố trên Twitter ông từ chối “chương trình làm xói mòn niềm tin của giáo hoàng”. Trong lần chỉ trích gần nhất ngày 31 tháng 10, trong một hội nghị, ông tuyên bố Đức Phanxicô là “kẻ tiếm quyền”. 

“Đức Phanxicô không có lựa chọn”

Ông Steven Millies, tác giả quyển sách nói về sự phân cực của Giáo hội Hoa Kỳ phân tích: “Đức Phanxicô không có lựa chọn nào khác. Ngài đã tuân theo thủ tục một cách có hệ thống để tạo cơ hội hòa giải, nhưng khi một giám mục hành động như vậy, khi có những kênh chỉ trích nội bộ thì điều đó là không thể chấp nhận được. Điều này làm tan vỡ Giáo hội.”

Bằng cách khoác lên mình tư thế của một người chống Đức Phanxicô, giám mục Strickland đã tạo cho mình có một số lượng lớn người theo đáng kể ở một đất nước Giáo hội công giáo bị phân cực và đường lối của triều giáo hoàng bị chia rẽ. Người dẫn chương trình của một đài truyền thanh, giám mục có gần 160.000 người theo dõi trên Twitter. Nhiều hơn nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội và số giáo dân công giáo trong giáo phận của ông.

Việc sa thải này làm cho giám mục có hình ảnh của người tử đạo mà ông thích vun trồng. Trong quá khứ, ông đã so sánh mình với giám mục Irenaeus của Lyon bị đàn áp vì đấu tranh chống tà giáo, và với hồng y người Anh John Fisher, bị chặt đầu năm 1535 vì đã phản đối việc vua Henry VIII đoạn tuyệt với Vatican.

Tác giả Steven Millies kết luận: “Giám mục là một trong những giám mục có ảnh hưởng nhờ mạng xã hội. Việc người công giáo không ở trong giáo phận Tyler nhưng xem đây là thẩm quyền giáo hội của họ hơn là giám mục của họ, thậm chí hơn cả giáo hoàng, đó là vấn đề.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Joseph Strickland, giám mục người Mỹ bị Đức Phanxicô cách chức là ai?