Thượng hội đồng, công nghệ cao tại Vatican
Các thành viên của Thượng Hội đồng sử dụng một số lượng lớn màn hình. Từ Rôma, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix theo dõi và tường trình cho quý độc giả sinh hoạt hàng ngày của Thượng hội đồng trong chuyên mục Trong con mắt của thượng hội đồng.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma. 2023-10-10
Đó là chuyện đầu tiên đập vào mắt khi bước vào Hội trường Phaolô VI, nơi kể từ ngày 4 tháng 10 đã chào đón các thành viên của Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội cũng như hàng trăm chuyên gia và quan sát viên có mặt tại các cuộc thảo luận: 35 chiếc bàn trải rộng khắp không gian rộng lớn, khắp nơi đều có màn hình.
Thượng hội đồng, trong và ngoài
Trước hết là bốn máy tivi trên mỗi bàn để có thể theo dõi trực tiếp bài phát biểu của diễn giả lúc đó mà không sợ bị quẹo cổ. Các hình ảnh được các camera nhỏ màu trắng phát trên màn hình, giống như các hình ảnh do webcam tạo ra, như thể người đang nói chỉ có một mình họ trước màn hình. Và khi hệ thống tự động nhầm tên hai thành viên có tên rất giống nhau thì một số người trong phòng không khỏi mỉm cười.
Vô số máy tính bảng cảm ứng
Thiết bị thứ hai: vô số máy tính bảng có màn hình quẹt. Như thế 365 thành viên đều có một máy tính màu đen, ngoại trừ máy của Đức Phanxicô màu trắng. Dụng cụ này giúp các thành viên truy cập vào các văn bản tham khảo của Thượng hội đồng như “công cụ làm việc” do Ban Thư ký xuất bản, một hướng dẫn thực tế cho các cuộc thảo luận trong suốt tháng. Nhưng đến thời điểm bỏ phiếu về văn bản cuối cùng của Phiên họp, các nhà tổ chức cho biết sẽ “ngắn” và sẽ ở dạng của “hành trình cho 11 tháng tới”. Được hiểu: trong khi chờ đợi Đại hội tiếp theo, dự kiến vào tháng 10 năm 2024.
Thượng hội đồng, không thể tránh khỏi người Đức
Khi vào họp, việc đầu tiên các nghị phụ nghị mẫu Thượng hội đồng phải làm là ghi Mã QR trên cho máy tính bảng có tên của họ, mã này ở phía sau bảng tên của họ. Một thủ tục giống nhiều bộ ở Rôma, các nhân viên phải dùng hệ thống điện tử để bấm giờ khi đến và khi về. Tại Thượng hội đồng, đây là cách ban tổ chức điểm danh… và biết số người vắng mặt. Ngày thứ hai 9 tháng 10 có khoảng 15 thành viên vắng mặt, trong đó có 4 thành viên dương tính với Covid.
Luôn có các kỹ thuật viên trong phòng họp
Để triển khai công nghệ như vậy, Vatican nhờ đến công ty Skyvote của Ý, được dùng rộng rãi trong các cuộc họp chung của các công ty và hội đồng thành phố. Trước khi đến Hội trường Phaolô VI, các máy tính bảng nổi tiếng này đã được thấy dùng ở tòa thị chính Rome, cũng như trong các cuộc họp nội bộ của một số đảng chính trị Ý, hoặc ở cả Liên đoàn bóng đá Ý.
Ở đây, các máy tính này phải ở trong phòng, vì các tham dự viên bị cấm đem theo. Dù sao nếu bị ngắt kết nối, các máy tính này sẽ ngừng hoạt động, các thành viên đã được cho biết trước khi bắt đầu họp. Ở một góc phòng, các kỹ thuật viên luôn túc trực, họ sẵn sàng giúp đỡ các thành viên chưa quen với các công cụ kỹ thuật số.
Trong thế giới nơi giấy tờ là vua, nơi chúng ta cảnh giác với e-mail và thông tin liên lạc điện tử, thậm chí với điện thoại, việc Vatican dùng một công cụ như vậy là cả một thay đổi vượt xa chuyện vui để kể. Một cuộc cách mạng nhỏ.
Marta An Nguyễn dịch