Thánh Anrê Kim có chỗ của ngài ở Đền thờ Thánh Phêrô
Ngày 16 tháng 9, tượng Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc được đặt trong một hốc tường bên ngoài Đền thờ Thánh Phêrô. Antoine Mekary | ALETEIA
fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2023-09-16
Tượng Thánh Anrê Kim được long trọng khánh thành ngày thứ bảy 16 tháng 9 ở bức tường bên ngoài của Đền thờ Thánh Phêrô. Một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của quốc gia châu Á nhỏ bé này đang có trong Giáo hội công giáo.
Nổi bật kể từ khi Đức Phanxicô thông báo Ngày Thế Giới Trẻ sắp tới sẽ tổ chức ở Seoul năm 2027, một lần nữa, Hàn quốc có mặt tại Vatican ngày thứ bảy tuần này. Một phái đoàn gồm 300 người hành hương, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân được hồng y Lazarus You Heung-sik, bộ trưởng bộ Giáo sĩ và hồng y Andrew Yeom Soo-jung, tổng giám mục danh dự Seoul hướng dẫn đến Vatican nhân khánh thành tượng Thánh Anrê Kim Taegon.
Antoine Mekary | ALETEIA
Sinh năm 1821 tại Hàn quốc, Thánh Anrê Kim là một trong những người trở lại đạo công giáo đầu tiên của Hàn quốc: ngài và cả gia đình được một linh mục Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris rửa tội. Nhưng triều Joseon lúc bấy giờ ở Hàn quốc không chấp nhận sự có mặt của tín hữu kitô và họ bắt đầu bách hại: thân phụ của Thánh Anrê là Thánh Ignatius Kim tử đạo năm 1839.
Chịu chức năm 1845
Nhưng không vì thế mà làm Anrê Kim nản lòng: cha đến Macao để vào chủng viện và được giám mục đầu tiên của Seoul, giám mục người Pháp Jean-Joseph Ferréol phong chức năm 1845. Sau đó, năm 1846 cha về lại Hàn quốc, cha biết mình bị rủi ro và có thể bị bắt ở đó. Không chịu bỏ đạo, cha bị tra tấn và bị chặt đầu. Năm 1984, Đức Gioan Phaolô II phong thánh cho Anrê Kim cùng với 102 vị tử đạo Hàn quốc.
Hồng y You, một nhân vật đang lên trong Giáo triều Rôma cho biết, việc khánh thành bức tượng này có một ý nghĩa quan trọng với ngài, ngài trở lại khi còn trẻ và gương của Thánh Anrê Kim đã tác động trên ngài rất mạnh, ngài ở cùng vùng với Thánh Anrê Kim: “Thánh Anrê Kim nói với chúng ta, cuộc sống là dành cho tình yêu, dù phải hy sinh, nhưng sẽ mang lại cho chúng ta cuộc sống phong phú, niềm vui, mở đường cho những mối quan hệ tốt đẹp, bắt đầu là niềm vui đích thực, niềm vui không bao giờ phai nhạt.”
Thứ tư vừa qua Đức Phanxicô đã dành toàn buổi tiếp kiến chung cho Thánh Anrê Kim, sáng thứ bảy ngài tiếp phái đoàn hành hương. Ngài ca ngợi sự táo bạo và sức sống của đất nước Hàn quốc, đất nước đã “cung cấp một chứng từ tốt đẹp” khi đi theo Chúa Giêsu Kitô – như Thánh Anrê Kim đã làm bằng cách hiến mạng sống mình.
Nhận thức được tiềm năng của Giáo hội, ngài khuyến khích Giáo hội Hàn quốc tiếp tục truyền giáo bằng cách vượt ra ngoài biên giới của mình, ngài nói: “Anh chị em có rất nhiều ơn gọi linh mục; xin anh chị em gởi họ đi truyền giáo.”
Vào đầu giờ chiều, hồng y You cử hành thánh lễ bằng tiếng Đại Hàn ở một bàn thờ trong vương cung thánh đường Vatican, có nhiều người công giáo Hàn quốc ở Ý đến dự, trong số này có nhiều nữ tu. Một nữ tu đang theo học ở Milan vui mừng trước lễ kính vị thánh quốc gia của họ tại Vatican: “Thật vinh dự cho chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy mình được hội nhập vào Giáo hội.”
Bức tượng được nghệ sĩ Hàn quốc Han Ji-seop khắc bằng đá cẩm thạch Carrara nguyên chất, cao hơn 3 mét, hình ảnh linh mục trẻ trong trang phục truyền thống với chiếc mũ rộng vành, đội khăn choàng có hình thánh giá. Trên nền, tên Thánh Anrê viết bằng tiếng Hàn và tiếng Latinh, ngày sinh và ngày mất (1821-1846) với dòng chữ đơn giản “linh mục và tử đạo”.
Dưới chân nhà nguyện Sistine
Hốc nơi đặt bức tượng to lớn nằm ở mặt tiền phía bắc của đền thờ, nằm dưới chân Nhà nguyện Sistine. Bức tượng ở giữa hốc của Thánh Gregory, người công giáo đầu tiên của Armenia và Thánh Maron, người sáng lập nhà thờ Maronite ở Lebanon và Syria. Sau thánh lễ, hồng y Mauro Gambetti, quản nhiệm vương cung thánh đường Vatican làm phép bức tượng, ngài cho biết, cho đến bây giờ, những hốc này dành cho các vị sáng lập các Giáo hội Đông phương và các dòng tu công giáo lớn.
Ngài chào mừng yêu cầu của các giám mục Hàn quốc xin dành một vị trí cho vị thánh chính yếu này của lịch sử công giáo Hàn quốc, ngài là vị thánh bảo trợ cho các linh mục Hàn quốc 200 năm sau khi ngài sinh ra. Thánh Anrê Kim là thánh đầu tiên đại diện cho cộng đồng công giáo quốc gia. Sau đó các hồng y Gambetti, You và Yeom rảy nước thánh lên bức tượng trong bộ gõ tiếng nhạc truyền thống của Hàn quốc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hình ảnh Đức Phanxicô tiếp phái đoàn hành hương Hàn quốc sáng thứ bảy 16 tháng 9-2023