Linh mục Cristino Bouvette lo các nghi lễ phụng vụ cho chuyến tông du Canada của Đức Phanxicô
Linh mục Bouvette (bên phải) hy vọng chuyến đi của Đức Phanxicô sẽ góp phần hòa giải giữa Giáo hội và các dân tộc bản địa. Ảnh: Radio-Canada / Cristino Bouvette
ici.radio-canada.ca, Charles Le Bourgeois, 2022-07-20
Linh mục Cristino Bouvette, 36 tuổi, thuộc giáo phận Calgary, người gốc Cree và Métis, được chọn để chuẩn bị các nghi lễ phụng vụ cho chuyến tông du Canada của Đức Phanxicô từ ngày 24 đến 29 tháng 7.
Linh mục Bouvette giải thích, vai trò của tôi chủ yếu là hỗ trợ vị chủ lễ, đại diện cho các mong chờ của Vatican theo quan điểm công giáo và cũng kết hợp chiều kích bản địa vào các buổi lễ.
Linh mục Cristino Bouvette nghĩ rằng cha được Tổng Giám mục Richard Smith giáo phận Edmonton bổ nhiệm vào cương vị này vì di sản người bản địa của cha.
Linh mục cho biết, bà của tôi là học sinh của một trường nội trú dành cho thổ dân, nhưng tôi cũng có gốc gác Ý.
Bà của linh mục Cristino Bouvette học 12 năm trong một trường nội trú Anh-điêng (người thổ dân vùng Bắc Mỹ) Ảnh: Radio-Canada / Cristino Bouvette
Bà sinh ra ở Saddle Lake Cree Nation, tỉnh bang Alberta, bà được đưa đến Trường Dân cư Edmonton Indian, do Giáo hội Thống nhất Canada điều hành và bà học ở đây trong 12 năm.
Sau khi học xong, bà gặp người đàn ông, cũng là người Métis và lập gia đình với ông.
Ở trong thành phần của chuyến tông du, công việc của linh mục Bouvette là cộng tác với Vatican, được thực hiện bằng tiếng Ý.
Linh mục giải thích, nói được tiếng Ý và đại diện cho di sản bản địa được xem là một giá trị bổ túc cho vai trò này.
“Tôi rất vinh dự được phục vụ và đại diện cho cả Giáo hội và dân tộc của tôi.” Trích lời của Cristino Bouvette, giáo phận Calgary.
Linh mục nói: “Tôi muốn trở thành cầu nối giữa hai thế giới và cho thấy khả năng tồn tại của một quan hệ hòa bình giữa Giáo hội và các dân tộc bản địa, đồng thời xác nhận có sự bổ túc của hai nền văn hóa.”
Linh mục giải thích: “Các yếu tố của văn hóa bản địa tương ứng với cách chúng ta cầu nguyện, lòng mộ đạo và các nghi lễ của chúng ta,.”
Vì các yếu tố của cả hai nền văn hóa kết hợp với nhau, nên việc giáo hoàng đến vùng đất của chúng tôi là điều tự nhiên.
Linh mục Bouvette hy vọng chuyến đi của giáo hoàng sẽ góp phần vào việc hòa giải giữa Giáo hội và các dân tộc Bản địa. Nhưng linh mục cũng nhận thấy chuyến đi này không được nhất trí.
Dù sao linh mục hy vọng những người không hài lòng về chuyến đi này của giáo hoàng có thể nhận ra tầm quan trọng của sự kiện này với một số người. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra được một điều gì đó tốt đẹp từ kinh nghiệm này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Linh mục người bản địa giúp tổ chức chuyến đi của Đức Phanxicô đến Canada