Canada dành 35 triệu đô la cho các học sinh sống sót trong các trường nội trú

90

Canada dành 35 triệu đô la cho các học sinh sống sót trong các trường nội trú

lapresse.ca, 2022-07-13

Các người bản địa Canada trong lần đến Rôma ngày 1 tháng 4-2022

Chính phủ liên bang Ottawa thông báo dành hơn 35 triệu đô la để hỗ trợ các cộng đồng bản địa và những học sinh sống sót trong các trường học nội trú trong chuyến thăm của giáo hoàng tới đất nước và dành 2 triệu cho công việc dịch thuật.

Đức Phanxicô sẽ đến Alberta, Québec và Nunavut từ ngày 24 đến 29 tháng Bảy. Chuyến tông du gồm các sự kiện công cộng và riêng tư, đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của các cộng đồng bản địa, được thúc đẩy do mong muốn của giáo hoàng thay mặt Giáo hội công giáo la mã đưa ra lời xin lỗi chính thức về vai trò của mình trong hệ thống trường nội trú ở Canada. Đầu năm nay, ngài đã đưa ra lời xin lỗi đầu tiên với phái đoàn gồm các đại diện bản địa khi họ đến Vatican.

Bộ phận Dịch vụ Bản địa Canada và Mối quan hệ Bản địa-Vương miện đã cùng đóng góp 30,5 triệu đô la cho các hoạt động cộng đồng, nghi lễ hoặc chuyên chở người bản địa sống sót tham dự các sự kiện liên quan.

Ông Marc Miller, bộ trưởng Quan hệ Bản địa – Vương quốc thông báo Ottawa sẽ hỗ trợ những người sống sót muốn tham dự các sự kiện trong chuyến tông du của giáo hoàng và kế hoạch đã bắt đầu để tránh “những khó khăn trong công tác hậu cần”.

Ngoài số tiền nói trên, một số tiền trị giá ba triệu đô la sẽ trao cho các tổ chức thổ dân ở ba miền đất nước nơi Đức Phanxicô dự kiến sẽ đến.

Chuyến đi bắt đầu ở Edmonton, sau đó giáo hoàng sẽ đi về phía nam đến cộng đồng Maskwacis để gặp gỡ những người sống sót của trường nội trú Ermineskin. Các hoạt động khác được lên kế hoạch ở Alberta, trong đó có một thánh lễ lớn được tổ chức tại Sân vận động Commonwealth.

Sau đó, Đức Phanxicô sẽ đi Quebec, ngài sẽ cử hành thánh lễ với quy mô lớn tại vương cung thánh đường Sainte-Anne-de-Beaupré. Chuyến đi kết thúc tại Iqaluit, nơi, một lần nữa ngài sẽ gặp những người sống sót trong các trường nội trú và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Chính phủ liên bang sẽ chi hai triệu đô la để tài trợ cho các dịch vụ thông dịch viên bằng các ngôn ngữ Bản địa trong các sự kiện có sự tham gia của giáo hoàng.

Ước tính có khoảng 150.000 trẻ em bản địa bị buộc phải đi học tại các trường nội trú trong hơn một thế kỷ. Giáo hội công giáo la mã trách nhiệm quản lý khoảng 60% các cơ sở.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Chương trình tông du của Đức Phanxicô tại Canada