Các linh mục Ukraine kêu gọi truất phế thượng phụ Kyrill
cath.ch, Maurice Page, 2022-04-12
Thượng phụ Kyrill, Giáo hội chính thống, tòa thượng phụ Mátxcơva
Phải có một công đồng chính thống để truất phế thượng phụ Mátxcơva và lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraina: Đây là điều mà khoảng 260 linh mục của Giáo hội chính thống Ukraina, trực thuộc Mátxcơva đang đòi hỏi.
Khoảng 260 giáo sĩ chính thống Ukraine trực thuộc Mátxcơva đang yêu cầu một phiên tòa giáo hội chống lại thượng phụ chính thống giáo Nga Kyrill. Trang Facebook của linh mục Andrij Pintschuk đăng: phải thành lập một công đồng để truất phế thượng phụ Kyrill của Nga.
Theo linh mục Pinschuk, thượng phụ Kyrill đã “phạm tội ác đạo đức” khi ủng hộ chiến tranh và rao giảng các giáo điều chính thống Nga không còn thích ứng với giáo lý chính thống chung”.
Tiền lệ năm 1666
Kháng nghị có tiêu đề “Tòa án Giáo hội Quốc tế” viết: “Hôm nay, khi thượng phụ Kyrill của Mátxcơva công khai ủng hộ chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, chúng tôi, các linh mục của Giáo hội chính thống Ukraine, quyết định đưa ra công đồng của những người đứng đầu các Giáo hội cổ đại phương Đông, chúng tôi gởi đơn khiếu nại chống thượng phụ Kyrill.”
Văn bản cũng nhắc đến một tiền lệ trong lịch sử của Giáo hội chính thống Nga. Năm 1666, Thượng phụ Nikon của Mátxcơva đã bị tước bỏ chức vụ và phẩm trật giám mục. Ông bị trả về làm một “tu sĩ thường” sống trong một tu viện để đền tội.
Một đồng minh của Putin
Chủ đích trong liên minh với người đứng đầu Điện Kremlin, Vladimir Putin trong cuộc chiến ở Ukraine, thượng phụ Kyrill đã đưa đến nhiều vụ phản đối trong giới chính thống giáo. Vào đầu tháng 3, giáo chủ đã biện minh cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine là “cuộc chiến siêu hình”, một cuộc chiến của cái thiện chống lại cái ác của phương Tây.
Một tuần trước, trong một lễ kỷ niệm ở nhà thờ chính tòa của Lực lượng Vũ trang, ông yêu cầu quân nhân Nga giữ lời thề và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người anh em như Kinh thánh dạy.
Mátxcơva hay Kyiv?
Khoảng 60% người Ukraine tuyên bố họ theo chính thống giáo. Nhưng họ thuộc hai giáo phái khác nhau: Giáo hội chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ Mátxcơva và Giáo hội chính thống Ukraine độc lập (autocephalous) được tòa thượng phụ Constantinople công nhận vào cuối năm 2018. Giáo hội trung thành với Mátxcơva có đa số các giáo xứ ở Ukraine. Nhưng với chiến tranh, tình hình có thể nhanh chóng thay đổi. Trong các cuộc thăm dò, hầu hết người dân tuyên bố họ ủng hộ Giáo hội chính thống độc lập mới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tòa thượng phụ Mátxcơva sẽ sớm bị cấm ở Ukraine?
Tất cả người chính thống giáo phải đả kích thượng phụ Matxcơva