Sáng kiến Mùa Chay: Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng

107

Sáng kiến Mùa Chay: Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2021-02-18

Vào các ngày thứ sáu Mùa Chay, Vatican tổ chức Ngày Cầu nguyện cho Các Nạn nhân Bị Lạm dụng, nhờ trang web mới của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Sáng kiến này được tổ chức tại nhiều nhà thờ vào đầu Mùa Chay.

Trang web của Ủy ban đưa ra các công cụ để tổ chức Ngày này với lời cầu nguyện ăn năn và phụng vụ.

Lời cầu nguyện này nằm trong “khuôn khổ  quá trình chữa lành cho nạn nhân bị lạm dụng, gia đình và cộng đồng giáo dân của họ.”

Vatican News tiếng Ý cho biết, tại Ai-len, các nhà thờ chính tòa và giáo xứ thắp nến để kỷ niệm Ngày này.

Các nhà thờ ở Scotland và Ba Lan sẽ tổ chức các nghi lễ đặc biệt vào ngày thứ sáu 19 tháng 2.

Trang web của Ủy ban nhắc lại, vào cuối năm 2016, Đức Phanxicô đã viết thư cho các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới xin họ chọn “thời điểm thích hợp trong năm phụng vụ để kỷ niệm Ngày Cầu nguyện Quốc gia cho các nạn nhân và những người sống sót sau vụ lạm dụng”.

Ủy ban giải thích: “Lời cầu nguyện cũng là một phương tiện quan trọng để cảm hóa toàn thể Giáo hội về thực tế của các vụ lạm dụng và cũng để cảnh giác và phòng ngừa.”

Tại Úc, Giáo hội kỷ niệm Ngày Cầu nguyện này vào ngày 11 tháng 9, cùng với Ngày Bảo vệ Trẻ em Quốc gia.

Hội đồng Giám mục Nam Phi (SACBC) hưởng ứng đề xuất này, đã dành ba ngày để cầu nguyện, cao điểm là ngày chúa nhật thứ hai của Mùa Vọng.

Nhiều nhà thờ châu Âu – từ Tây Ban Nha đến Thụy Sĩ – liên kết sáng kiến này với ngày chúa nhật gần nhất với Ngày Thiếu nhi Thế giới, ngày 20 tháng 11.

Còn các nước khác như nước Pháp và Bỉ có Ngày Quốc gia Cầu nguyện và Ăn chay cho những người bị ngược đãi.

Marta An Nguyễn dịch