“Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”: Các câu tweet của ngày sinh nhật ba năm triều giáo hoàng

389

zenit.org, Anita Bourdin, 2016-03-15
Tweet của Giáo hoàng Phanxicô, 14-03-2016 2

“Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”

Đó là câu tweet đăng trên tài khoản @Pontifex_fr chúa nhật, 13 tháng 3, ngày kỷ niệm ba năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13 tháng 3-2013. Trọng tâm ý chỉ cầu nguyện của ngài là gia đình.

Các câu tweet của tuần lễ từ 12 đến 19 tháng 3 có nét gì như dấu chỉ cho hướng đi triều giáo hoàng của Đức Phanxicô.

Thứ ba 15 tháng 3, Đức Phanxicô khẳng định trọng tâm của Năm Thánh Lòng Thương Xót:

“Chúa Cha thật sự giàu lòng thương xót và quảng đại ban bố lòng thương xót này cho những ai chân thành cậy đến ngài.”

Thứ hai, 14 tháng 3, Đức Phanxicô nêu lên nguồn linh thiêng của lòng thương xót ở trong bí tích hòa giải:

“Bí tích hòa giải giúp chúng ta tin tưởng đến gần với Chúa Cha để xác tín mình được tha thứ.”

Ngày thứ bảy 12 tháng 3, Đức Phanxicô nhắc lại ý chỉ cầu nguyện của tháng 3: “…ước mong các gia đình gặp khó khăn nhận được sự nâng đỡ cần thiết và ước gì trẻ em được lớn lên trong môi trường lành mạn và bình an.”

“Gia đình là một trong các tài sản quý báu nhất của nhân loại, nhưng có phải đây là một tài sản mong manh nhất không?”, Đức Phanxicô hỏi.

“Khi gia đình không được che chở thì các khó khăn về kinh tế, sức khỏe hoặc các khó khăn khác bắt đầu xuất hiện: trẻ em lớn lên trong một bầu khí buồn bã”, Đức Phanxicô nhận định.

Ngài nói thêm: “Tôi muốn chia sẻ với anh chị em và với Chúa Giêsu ý chỉ cầu nguyện tháng này của tôi như sau: ‘Để các gia đình gặp khó khăn nhận sự trợ giúp cần thiết và trẻ con được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và bình an’.”

Xin nhắc lại, bây giờ chúng ta có ứng dụng “Click to pray” là có thể hiệp thông với Đức Giáo hoàng để cầu nguyện và theo các ý chỉ của ngài trong ngày.

Marta An Nguyễn chuyển dịch