Tổng trưởng tài chính của Đức Giáo hoàng kêu gọi minh bạch và trung thực trong tài chính Vatican

526

Bloomberg –  John Follain và Flavia Rotondi – 24/8/15

 Cardinal Pell - Popes

Tổng trưởng tài chính Vatican đã kêu gọi cần thêm trung thực và minh bạch trong cung cách quản trị tài sản của giáo hội, đồng thời cảnh báo rằng giáo hội sẽ là mục tiêu bị công kích trong tương lai gần vì những ‘bất quy cách trong tài chính’.

Trong một hội nghị ở Rimini, hôm thứ bảy vừa qua, hồng y George Pell nói rằng các phương pháp kế toán hiện đại đang được áp dụng ở Vatican ‘có lẽ là cách tốt nhất để bảo đảm sự trung thực và hiệu quả.’

Hồng y người Australia, giám sự Phòng Kinh tế, nói rằng các cải cách để tăng thêm tính minh bạch, sẽ là ‘bất khả thi’ nếu như không có Đức Giáo hoàng Phanxicô.

‘Bây giờ là lúc để thực hiện hay sắp đặt các công việc của chúng ta theo trật tự, và làm sao cho thế giới bên ngoài thấy được điều này. Đợt công kích tiếp theo nhắm vào giáo hội, có thể sẽ là về các bất quy cách trong tài chính.’

Hồng y Pell trích lại lời một công chúa Âu châu từng bảo ngài rằng, ‘có người xem Vatican như một gia tộc quý tộc lâu đời, đang bị phá sản, mất hết tiền bạc. Họ cho rằng Vatican yếu kém, phung phí, và dễ bị trộm tiền. Tất cả chúng tôi đang làm việc cật lực trong Tòa Thánh, dưới sự dẫn dắt của Đức Giáo hoàng Phanxicô, để thay đổi hình ảnh này.’

Hồng y Pell nhắc lại rằng, đã tìm thấy 1.3 tỷ euro trong các tài khoản đặc biệt, vốn không xuất hiện trong cân đối tài sản của Tòa Thánh.

Dưới sức ép từ các thanh tra Ý điều tra về rửa tiền, một cuộc rà soát trong ngân hàng Vatican IOR, cũng đã dẫn đến việc đóng băng hơn 2000 tài khoản không minh bạch.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch