Giám mục Hervé Gosselin bị buộc tội che đậy các lạm dụng tại các Trung tâm Bác ái Tressaint

90

Giám mục Hervé Gosselin bị buộc tội che đậy các lạm dụng tại các Trung tâm Bác ái Tressaint

Một cuộc điều tra lâu dài đã được kênh Mediapart công bố ngày thứ năm 15 tháng 6, báo cáo lời khai của một số phụ nữ bị bạo lực tình dục và tâm lý trong các Trung tâm Bác ái Tressaint. Họ cáo buộc giám mục Hervé Gosselin, cựu giám đốc Trung tâm và là giám mục đương nhiệm giáo phận Angoulême đã che đậy sự thật.

la-croix.com, Matthew Lasserre, 2023-06-15

Giám mục Hervé Gosselin. Jean-Michel CHASSINE/CIRIC

Áp lực, đe dọa, che đậy các bạo lực tình dục… Những cáo buộc nghiêm trọng chống lại giám mục Hervé Gosselin. Trong một điều tra của kênh truyền hình Mediapart công bố ngày thứ năm 15 tháng 6, một số phụ nữ đã ở Trung tâm Bác ái Tressaint (Côtes-d’Armor) cáo buộc người quản lý cũ của nơi này (2003-2016) đã che giấu nhiều cáo buộc về bạo lực tình dục đã xảy ra ở đây.

Theo kênh trực tuyến Mediapart, dựa trên lời khai của một số phụ nữ và tài liệu do chính tay giám mục Gosselin viết – giám mục giáo phận Angoulême từ năm 2016 – ngài đã phớt lờ lời khai của các nạn nhân của hai thành viên trong Trung tâm Bác ái, đặc biệt là với người tiền nhiệm, người “bảo trợ”, linh mục André-Marie van der Borght (1925-2004). Mediapart thống kê có khoảng 90 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục trong Trung tâm này.

Không tố cáo bạo lực tình dục

Các trường hợp lạm dụng của linh mục Van der Borght  đã được biết từ năm 2018. Giám mục Gosselin luôn tuyên bố là không biết về những sự việc cáo buộc chống lại người tiền nhiệm của mình.

Vào thời điểm đó, giám mục Gosselin nói với báo La Croix: “Với tư cách là người kế vị linh mục Van der Borght, tôi dự định tự thông báo về các sự kiện là chủ đề của công bố này. Tôi không biết về hồ sơ.” Một phiên bản mâu thuẫn với Mediapart báo cáo cho biết, một nạn nhân đã thông báo cho giám mục về hành vi bạo lực từ năm 2004 nhưng cựu quản lý cũ đã không cảnh báo chính quyền.

Trường hợp này đã lặp lại nhiều lần. Bà Justine (1) cho biết bà đã bị tấn công tình dục nhiều lần trong khoảng thời gian từ 16 đến 26 tuổi: “Họ trả lời cho tôi; ‘A, thực sự là không tốt’, rồi họ nói qua chuyện khác.”

Thậm chí đôi khi giám mục Hervé Gosselin còn biện minh cho hành vi của kẻ xâm lược bằng hành vi của nạn nhân. Giám mục đã trả lời cho bà Caroline (1) năm 2012: “Chính thái độ của bà đã không đúng, nên mới dẫn đến những tình trạng này. Chính bà là người phải thay đổi.” Bà Caroline nói với Mediapart: “Điều này đã làm tăng mặc cảm tội lỗi trong tôi và đưa tôi trở lại với miệng sói.”

Đối diện với chứng từ của các nhà báo thu thập được, giám mục Gosselin giải thích, ông không “truy cập hồ sơ” và những báo cáo ông nhận được, đã được chuyển đến ông một cách “gián tiếp và mơ hồ”.

Các áp lực 

Ngoài việc phớt lờ chứng từ của các nạn nhân, cuộc điều tra cho thấy giám mục đã nhiều lần tạo áp lực trên giáo dân của Trung tâm Bác ái Tressaint để các vụ tấn công bị rơi vào im lặng, ngay cả sau khi có những tiết lộ về hành vi của linh mục Van der Borhgt. Mediapart đặc biệt trích dẫn một thư tố cáo lời kêu gọi lấy lời khai, được treo nổi bật trong phòng ăn tập thể. “Đúng là lúc đó tôi đã cân nhắc việc thông cáo báo chí này là không đúng vì bị cáo đã qua đời”, ông biện minh với báo điều tra và cho biết từ đó đến nay ông đã thay đổi quan điểm.

Theo các tài liệu do Mediapart tham khảo, một số báo cáo nhắm vào giám mục Gosselin đã được gởi cho Hội đồng Giám mục Pháp và Rôma. Một thư có chữ ký của tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho thấy sự lo lắng của tổng giám mục trước những lời chứng “xác minh” lẫn nhau. Những báo cáo này đã không ngăn việc mở một Trung tâm Bác ái mới ở giáo phận Angoulême, Bassac, vào cuối năm 2022.

Các lệch lạc tà phái

Nhìn rộng hơn, cuộc điều tra đưa ra những rối loạn chức năng nghiêm trọng ở Trung tâm Tressaint. Được đặt dưới một quyền lực thiêng liêng và thứ trật, các thành viên của Trung tâm phát triển trong khuôn khổ “thuận lợi cho những lệch lạc tà phái”: khối lượng công việc quá mức, cấm “gọi điện thoại cho người thân hoặc tiêu tiền khi chưa được phép”, v.v.

Các Trung tâm Bác ái được Marthe Robin và linh mục Georges Finet thành lập năm 1936, Trung tâm Bác ái là hiệp hội tư nhân của tín hữu quy tụ những giáo dân cam kết sống độc thân. Đặc biệt, họ tổ chức các khóa tĩnh tâm thiêng liêng, với sứ mệnh “làm sống lại và củng cố đức tin của tín hữu kitô”. Trong những năm gần đây, một số trường hợp bạo lực tình dục đã làm chấn động tổ chức, đặc biệt liên quan đến một số linh mục trong các Trung tâm Bác ái.

  1. Tên đã được Mediapart thay đổi

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch