Hơn 80% giám mục Đức có mặt chấp thuận văn bản kêu gọi phong chức cho phụ nữ
lifesitenews.com, Andreas Wailzer, 2022-09-12
Hơn 80% giám mục Đức có mặt chấp thuận văn bản của Con đường thượng hội đồng kêu gọi phong chức cho phụ nữ. Văn bản không chính thống yêu cầu đánh giá lại tài liệu huấn quyền của Đức Gioan-Phaolô II “Ordinatio sacerdotalis” (Truyền chức linh mục).
Các thành viên của hội đồng Con đường thượng hội đồng đã thông qua văn bản yêu cầu Đức Phanxicô cho phép phụ nữ được chịu chức. Gần 82% giám mục có mặt đã bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này.
Văn bản không chính thống yêu cầu đánh giá lại huấn quyền của Đức Gioan-Phaolô II Ordinatio sacerdotalis (1994), trong đó giáo hoàng xác nhận giáo huấn nhất quán trong hai thiên niên kỷ của Giáo hội về chức tư tế độc quyền cho nam giới. Trong tông thư, Đức Gioan-Phaolô II đã trích dẫn lời khẳng định của Đức Phaolô VI về giáo huấn của Giáo hội trong vấn đề này:
Giáo hội công giáo xem việc phong chức cho phụ nữ là không thể chấp nhận vì những lý do rất cơ bản. Những lý do này bao gồm: trong Sách Thánh, Chúa Giêsu chỉ chọn các ông làm tông đồ; và Giáo hội liên tục theo Chúa Kitô bằng cách chỉ chọn các ông; thẩm quyền dạy dỗ luôn cho rằng việc loại trừ phụ nữ khỏi chức tư tế là phù hợp với kế hoạch của Chúa dành cho Giáo hội của Ngài. (Ordinatio sacerdotalis)
Đức Gioan-Phaolô II đã thêm vào tuyên bố cường điệu này về việc phong chức cho phụ nữ:
Vì vậy, để xóa tan mọi nghi ngờ về một vấn đề hết sức quan trọng, liên quan đến hiến chế thiêng liêng của chính Giáo hội, nhờ thừa tác vụ xác nhận anh em của tôi (x. Lc 22, 32), tôi tuyên bố Giáo hội không có thẩm quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này là phán quyết cuối cùng phải được tất cả các tín hữu của Giáo hội tuân giữ. (Ordinatio Sacerdotalis)
Giám mục Rudolf Voderholzer của Regensburg, một trong hai giám mục duy nhất đã bỏ phiếu chống lại tất cả các tài liệu được được đề xuất lên Thượng hội đồng, ngài đã bày tỏ sự không tán thành của ngài trong đề nghị phong chức cho phụ nữ. Ngài phát biểu trước Hội đồng:
Bản văn đặt một dấu chấm hỏi đằng sau tông thư Ordinatio sacerdotalis, được ban hành với thẩm quyền giáo lý gần như bắt buộc, và muốn mở rộng dấu hỏi này và chuyển nó đến Giáo hội hoàn vũ, […] điều này hợp pháp về mặt thần học, nhưng là giám mục, tôi không thể tán thành theo cách này. Tôi không xem nhiệm vụ của tôi là phóng đại thêm dấu hỏi, nhưng đặt một dấu chấm than sau tông thư Ordinatio sacerdotalis với những lý do thần học chính đáng, mà tôi tin chắc như vậy.
Các giám mục Đức khác đã bỏ phiếu chống lại lời kêu gọi phong chức phụ nữ là Hồng y Rainer Maria Woelki và các Giám mục Josef Graf, Gregor Maria Hanke, Matthias Heinrich, Wolfgang Ipolt, Stefan Oster, Dominikus Schwaderlapp, Rupert Stolberg và Florian Wưrner.
Các giám mục bỏ phiếu trắng là Stephan Burger, Herwig Gưssl, Thomas Lưhr, Ansgar Puff và Stefan Zekorn.
Bà Dorothea Schmidt, nhà báo tham dự cuộc Họp thượng hội đồng, đã viết Con đường thượng hội đồng khác với nhân chủng học kitô giáo và sẽ biến Giáo hội Đức thành một “Giáo hội tự do-nữ quyền-quốc gia theo giới”.
Trong một phỏng vấn ngay sau khi thông qua văn kiện về phong chức cho phụ nữ, bà Irme Stetter-Karp, đồng chủ tịch Con đường thượng hội đồng tuyên bố: “Nhưng tất nhiên nghị quyết này chỉ là một bước trong những gì phụ nữ chúng tôi muốn”, bà muốn nói nó đã được lên kế hoạch trình bày nhiều đề xuất và chính sách theo chủ nghĩa nữ quyền và không chính thống hơn.
Đại hội lần thứ tư của Con đường thượng hội đồng Đức được tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 9 năm 2022 tại Frankfurt am Main, Đức. Thượng hội đồng gồm 56 giám mục Đức, 69 đại diện của tổ chức giáo dân “Ủy ban Trung ương của người công giáo Đức” và một số giáo sĩ và giáo dân khác. Để một văn bản được thông qua, cần phải có đa số thành viên của Hội đồng cũng như hai phần ba số giám mục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Hồng Y Marx: “Chúng tôi không muốn viết lại giáo điều, chúng tôi muốn thúc đẩy thảo luận”
“Con đường thượng hội đồng Đức”: bị mắc kẹt…