Đức Phanxicô có thể điều khiển công ty của quý vị được không?

121

Đức Phanxicô có thể điều khiển công ty của quý vị được không?

lesaffaires.com, Pierre Gince, 2022-07-22

Đức Phanxicô đi Canada ngày chúa nhật 24 tháng 7-2022. Ảnh: Văn khố Vatican

Kính mời quý độc giả có một góc nhìn nhẹ nhàng cho mùa hè nóng nực này. Nếu có một phép màu nào đó, quý vị có thể tuyển dụng Jorge Mario Bergoglio để lãnh đạo công ty quý vị, quý vị có muốn không? Nếu muốn, quý vị mong chờ kỹ năng gì nơi ứng viên này?

Chuyến đi Québec được thông tin một cách rõ ràng sẽ cho chúng ta dữ liệu để phân tích tính cách và kiến thức chuyên môn của ngài từ nhiều góc độ khác nhau.

Đức Phanxicô, bạn và tôi đều có điểm chung: danh tiếng của chúng ta là sự kết hợp giữa cá tính và chuyên môn cá nhân và nghề nghiệp. Danh tiếng thì luôn dao động và có thể cân nhắc.

Đứng đầu một thể chế hơn hai ngàn năm tuổi, nơi đã tích tụ nhiều lỗ lã về danh tiếng – đặc biệt là do sự mờ mịt thường là trọng tâm trong các chiến lược – Đức Phanxicô phải đối diện với một thách thức to lớn.

Chúng ta có thể gom lại những bài học tốt và xấu nào về cách quản lý của Vatican vào thực tế của chúng ta, dù những thực tế này rất khác với Đức Phanxicô!

Nguồn: Thành phố Vatican

Dưới đây là 10 sự việc chúng ta cần xem xét trước khi tuyển dụng nhân viên này:

1. Ngài không phải là người được mong chờ.

Vừa là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, vừa là Dòng Tên lại không phải là người Âu châu, Jorge Mario Bergoglio không ở trong danh sách những người được yêu chuộng để kế vị Đức Bênêđíctô XVI.

Làm thế nào ngài lại được các hồng y chỉ định?

Jorge Mario Bergoglio là chân chất trong một thế giới mà những cú đá “không theo tinh thần công giáo” cho mấy cũng đã xảy ra!

Trong hoàn cảnh này, một phần lớn các đồng nghiệp của ngài thấy ở ngài chân dung của người thích hợp nhất để lãnh đạo tổ chức. Jorge Mario Bergoglio được công nhận là người có nhiều giá trị, xác tín, đồng cảm và ngài không còn quá trẻ – điều này làm cho ngài bị hạn chế để thực hiện một “cuộc cách mạng” có thể làm cho nhiều người lo lắng…

2. Ngài nhanh chóng tạo được dấu ấn cho mình.

Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, tân giáo hoàng đã tạo ấn tượng: ngài ăn mặc giản dị từ đầu đến chân, ở nhà bình dị, nói về các vấn đề hàng ngày, dành thì giờ để chăm chú nghe những người “bình thường” và xin lỗi cách chân thành.

Nhanh chóng, ngài nêu rõ tầm nhìn và các ưu tiên của ngài với nhiều tầng lớp công chúng khác nhau.

3. Ngài “quậy vào tổ ong”… nhưng luôn bảo vệ bản thân.

Nói đến “Vatican” là nói đến hàng tỷ đô la. Làm sao quản lý? Vấn đề quản lý chắc chắn không phải là sở trường của ngài khi ngài nhận ngôi Thánh Phêrô… Vì thế ngài đã trang bị cho mình một đội ngũ cố vấn từ nhiều nguồn gốc khác nhau và bằng cách xào bài – tạo nhiều bổ nhiệm mới và… ra đi.

Trong một thể chế không rõ ràng như Vatican, ngài có nguy cơ kết thúc chuỗi ngày của mình như Đức Gioan-Phaolô I, người mà theo lời đồn đại, đã bị ám sát.

Ngược lại, ngài dường như đã tập hợp được phần lớn nhóm quản lý tài chính giỏi chung quanh những thách thức mới.

4. Ngài lắng nghe và thành thật xin lỗi.

Xin lỗi trước công chúng đã trở thành điều tự động nơi nhiều nhà quản lý – thậm chí nó còn nằm trong DNA của thủ tướng Canada Justin Trudeau!

Đức Phanxicô ưu tiên cho một tiếp cận kiểu khác: đó là xin lỗi ít hơn, nhưng xin lỗi tốt hơn.

Đặc biệt nên chú ý cách ngài xử lý các sai phạm ở các trường nội trú Canada. Ngoại hạng. Ngài và nhóm của ngài để một thời gian lâu để cân nhắc, phân tích các sự kiện và… các cảm xúc. Để lắng nghe, để suy gẫm, để cầu nguyện – chuyện bình thường nơi người công giáo!

Đó là lý do vì sao ngài giải quyết vấn đề bằng sự hiện diện của ngài ở ba nơi trên đất Canada, cách giải quyết rất phù hợp, mọi người bằng lòng.

(Nguồn: vaticannews.va)

5. Ngài gánh các sai lầm của các vị tiền nhiệm lên vai mình.

Một số nhà quản lý làm nhiệm vụ của họ như thử tổ chức của họ không có quá khứ… và ít quan tâm đến những gì sẽ xảy ra sau khi họ rời đi.

Giáo hoàng này đóng vai trò người canh gác giữ chìa khóa cho tổ chức để giao lại cho người tiếp theo, nên nhớ tổ chức của ngài có 2022 năm tuổi!

Vì thế ngài gánh trên vai, vai của một người già yếu và bệnh tật, những gì ngài xem là lỗi của những người tiền nhiệm.

Vì thế ngài không đánh ván bài biện minh do “bối cảnh thời buổi”… mà lá bài tấn công: không một thương tích nào gây ra, không vụ giết người nào bây giờ có thể được bỏ qua. Chấm xuống hàng!

Làm như vậy, ngài không xóa bỏ quá khứ. Nhưng tạo ra những chiếc cầu nối – tuy không hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là những cầu nối – trong quá trình hòa giải và hàn gắn.

Đức Phanxicô đối diện với Giáo hội tiếp theo

6. Ngài ở vị thế “không quay đi đâu được” trong những thách thức trọng yếu nhất bây giờ.

Dù thể chất bị suy giảm, Đức Phanxicô vẫn dẫn đầu trong phân tích chính trị xã hội trên quy mô quốc tế. Thả neo tuần này qua tuần khác, ngài phủ nhận tin đồn từ nhiệm.

“Tôi muốn sống sứ mệnh của tôi cho đến khi Chúa cho phép tôi có thể”

Có còn nỗi đau nóng bỏng ở Canada không? Chuyến đi là một trong những ưu tiên trong chương trình làm việc của ngài.

Cuộc chiến ở Ukraine làm cho ngài băn khoăn hoài ư? Ngài có thể đi thêm các quốc gia của Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin. Lòng của ngài được thấy rõ: người đau khổ ở cả hai biên giới.

7. Ngài tập trung vào việc giảm một số thâm hụt uy tín làm tổn hại đến “thương hiệu Giáo hội công giáo”.

Tình trạng ấu dâm, trẻ em bị giết, nạn phá thai, đồng tính, v.v.: những sự kiện nhạy cảm cho đến nay đã gây ra tổn thất uy tín vô cùng to lớn cho Giáo hội công giáo – cũng như trong một công ty, thương hiệu sản phẩm mất uy tín là không cứu vãn được.

Những việc làm mất uy tín này rất khó đề cập, vì trong nhiều thập kỷ, chúng chứa đầy những nỗi đau… bí mật… thành kiến… và hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa tin một cách tiêu cực về Giáo hội công giáo.

Vì thế, bất chấp sự cởi mở đối với người đồng tính mà Giáo hội công giáo đã không chứng tỏ trước khi Đức Phanxicô xuất hiện, danh tiếng của thương hiệu này thường xuyên bị thất bại.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thống, mất uy tín thường xảy ra chỉ trong vòng vài phút… nhưng để làm cho tình huống quay về hướng tích cực thì khi nào cũng mất nhiều thì giờ hơn!

8. Ngài dành thời gian để suy ngẫm.

Đức Phanxicô dành thời gian để suy ngẫm. Và thời gian để cầu nguyện. Đơn giản thôi, Watson thân mến của tôi!

Trong chương trình làm việc của ngài, ngài chặn một số khoảng thời gian cụ thể. Ai tổ chức cho chương trình làm việc của mình như thế này?

9. Ngài giao tiếp rất hiệu quả!

Đó là cách nói trại. Trên khắp hành tinh, Đức Phanxicô là một trong những nhà truyền thông giỏi nhất trong thời của ngài!

Tại sao? Vì theo sáng kiến của mình, Vatican đã chuyển mình bằng cách cho thấy tinh thần cởi mở hơn nhiều so với thực tế truyền thông của thế kỷ 21.

Bằng cách nào? Bằng cách có phòng báo chí đúng là đa ngôn ngữ và hiệu năng cao, vì lợi ích của các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thống. Ví dụ: một vài ngày trước, “Giáo hoàng cho rằng truyền thông kỹ thuật số là phương tiện để thúc đẩy hòa bình”, một trong những tiêu đề của phiên bản tiếng Pháp.

10. Ngài chuẩn bị cho tương lai.

Vẫn hướng về đời sống vĩnh cửu, Đức Phanxicô ý thức rất rõ cuộc sống của ngài trên Trái đất sẽ kết thúc. Và một người kế vị khác của Thánh Phêrô sẽ được bầu lên để thay thế ngài.

Chính trong tinh thần này, ngài chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo, và điều này – cũng là chuyện tự nhiên của con người – ngài chọn các tân hồng y chia sẻ cùng triết lý mục vụ và quản lý giống ngài.

Chúng ta phải công nhận, với những giá trị và kỹ năng đặc biệt của ngài, ngài sẽ là nhà quản lý xuất sắc trong các công ty của chúng ta!

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô, giáo hoàng của tôi