Vương trượng của vua Guillaume Hà Lan được Linh mục Arturo Sosa Abascal, bề trên tổng quản Dòng Tên trao lại cho vua Guillaume-Alexandre.
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-06-22
Bản tin Tòa Thánh cho biết, lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm 22 tháng 6-2017, Đức Phanxicô đã tiếp vua Guillaume-Alexandre và nữ hoàng Maxima của Hà Lan. Bảo vệ môi sinh, chống nạn nghèo khó và vấn đề di dân là chủ đề buổi nói chuyện của Đức Phanxicô và nhà vua Guillaume-Alexandre.
Người ta thấy có một sự hợp giữa Đức Phanxicô và nhà vua. Đức vua Guillaume-Alexandre theo đạo tin lành theo truyền thống vương quốc Hà Lan, nữ hoàng Maxima người Argentina và theo đạo công giáo. Đây là lần gặp thứ ba của nhà vua tại Vatican.
Sau đó, đức vua và hoàng hậu đã gặp Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin.
Trong dịp này, một vương trượng được cho là của vua Guillaume Đệ nhất Orange-Nassau đã được trao lại cho vua Guillaume-Alexandre tại Thư viện tông toà.
Vương trượng được lưu giữ ở tu viện Catalan của Dòng Tên ở San Cugat mang huy hiệu của vua Guillaume d’Orange: Linh mục Arturo Sosa Abascal, bề trên tổng quản Dòng Tên đã trao vương trượng này cho đức vua.
Các người công giáo Tây Ban Nha đã lấy được vương trượng này sau khi họ chiến thắng người tin lành Hà Lan trong trận chiến Mookerheide (1574). Vương trượng này sẽ được trưng bày ở Viện bảo tàng quân đội Quốc gia Hà Lan Soesterberg từ tháng 4 đến tháng 10- 2018 trong một cuộc triển lãm về vua Guillaume d’Orange. Cử chỉ biểu tượng này là dấu hiệu chứng tỏ các quan hệ tốt được duy trì giữa hai bên vượt lên sự chia rẽ đã có trong lịch sử do các khác biệt tín ngưỡng.
Bảo vệ môi sinh, chống nạn nghèo khó và vấn đề di dân là chủ đề buổi nói chuyện của Đức Phanxicô và nhà vua Hà Lan, nêu bật sự đóng góp của Tòa Thánh và Giáo hội công giáo trong các lãnh vực này. Ngoài ra, vấn đề về các viễn cảnh Âu châu cũng được đề cập đến.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch