Aleteia, Arthur Herlin, 28-04-2015
Theo báo cáo năm 2014, Giáo hội Mỹ đã bồi thường một số tiền lớn cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, khẳng định các cố gắng mà Giáo hội Mỹ đã tiến hành từ năm 2002.
Theo ban nghiên cứu thường xuyên các vụ lạm dụng tình dục của Giáo hội Mỹ, ban này được thành lập vào năm 2002, thì giữa năm 2013 và 2014 có 657 trường hợp các linh mục lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên đã được báo cáo lên Hội đồng Giám mục Mỹ (USCCB). Năm 2002 là năm tổng giám mục địa phận Boston (Massachusetts) bị cho là đã bảo vệ cho một linh mục bị cáo buộc rất nhiều lần về tội lạm dụng tình dục trẻ em, vụ này đã gây tai tiếng rất lớn trên mặt truyền thông. Sau vụ này, Giáo hội đã chi 30 triệu đôla cho các chương trình chống nạn ấu dâm. Ngoài ra từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014, Giáo hội đã bồi thường cho các nạn nhân vào khoảng 120 triệu đôla.
Trên toàn bộ các vụ được ghi nhận, có 130 vụ được công nhận, 243 vụ đang điều tra và 284 không có bằng chứng. 37 trường hợp vi phạm đến các nạn nhân vẫn còn ở tuổi vị thành niên: trong số này chỉ có 6 trường hợp được công nhận, 31 trường hợp khác đang theo dõi. Đa số 657 trường hợp này đã xảy ra trên 25 năm: 80% xảy ra giữa các năm 1960 và 1980.
Martha An Nguyễn chuyển dịch