fr.aleteia.org, Maëlys Létondot, 2017-06-01
Theo nghiên cứu của “Twiplomacy 2017” được ông Burson-Marsteller đưa ra ngày 31 tháng 5, thì Đức Phanxicô đứng hàng đầu các lãnh đạo chính trị trên tài khoản Twitter. Cọng lại 9 ngôn ngữ từ tiếng Pháp đến tiếng la-tinh thì con số người “theo ngài” thật không thể tưởng tượng: hơn 33 716 300 người!
Sau Đức Phanxicô là Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các tài khoản của họ có gần 30 triệu người theo.
Tài khoản Twitter tiếng Anh của Đức Phanxicô có 10,8 triệu người theo, tiếng Pháp có 781 000 người theo và tiếng Tây Ban Nha đạt kỷ lục số người theo: 12.5 triệu người! Các thứ tiếng khác là Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Ả rập và La-tinh.
Nếu Donald Trump là một trong rất hiếm các lãnh tụ Quốc gia tự viết nội dung của mình trên các trang mạng xã hội (các câu tweet của ông có 166 triệu phản hồi) thì Đức Phanxicô giao cho văn phòng truyền thông Vatican quản trị. Tài khoản của ngài đứng hạng ba các câu được tweet lại (có trung bình 10 337 lần tweet lại).
Sự “hưng thịnh” này là bằng chứng thêm cho thấy quyết tâm muốn đến với mọi người của Đức Phanxicô, ngài dùng các thuận lợi của sự toàn cầu hóa, ngài dở bỏ các hàng rào nghi thức. Chỉ trong vòng vài năm, nhờ trực giác bén nhạy, Đức Phanxicô là nhân vật chính trị, tôn giáo thiết yếu không thể lẫn tránh đi đâu được.
Tài khoản Twitter @Pontifex được Đức Bênêđictô XVI mở ra vào tháng 12-2012. Chỉ một giờ sau khi mở tài khoản đã có 20 000 ghi tên theo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























