Các quân nhân Công giáo được kêu gọi từ chối tham gia đội xử bắn

3

Các quân nhân Công giáo được kêu gọi từ chối tham gia đội xử bắn

cath.ch, 2026-10-16

Tù nhân tử hình Nidal Hasan sẽ bị xử bắn | ảnh minh họa © Oleg Ivanov/Unsplash RZ

Tổng Giám mục Quân đội Hoa Kỳ Timothy Broglio lên án kế hoạch phát sóng công khai vụ hành quyết tù nhân tử hình Nidal Hasan. Ngài kêu gọi các binh sĩ Công giáo không nên tham dự vào đội xử bắn.

Bác sĩ quân đội Nidal Hasan bị kết án tử hình vì giết 13 người năm 2009 tại Fort Hood, Texas, bác sĩ sẽ bị hành quyết ngày 3 tháng 12 năm 2026. Bản án sẽ được đội xử bắn thi hành, một phương pháp hành quyết tương đối hiếm ở Hoa Kỳ. Nhưng một cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra khi Pete Hegseth, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết vụ hành quyết có thể được phát trực tiếp.

Theo hãng tin Công giáo Crux Now, ngày 12 tháng 10, Tổng Giám mục Broglio tuyên bố bất kỳ binh sĩ Công giáo nào được điều động đến đội hành quyết của Quân đội Hoa Kỳ nên xin miễn trừ, với lý do các nhiệm vụ như vậy là “trái với giáo huấn của Giáo hội”,. Ngài phản đối việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết.

Hành quyết một người ngồi xe lăn?

Giám mục Broglio xác nhận: “Tội ác mà Nidal Hasan gây ra là ghê tởm, nhưng liệu việc công chúng chứng kiến vụ hành quyết của ông có phục vụ mục đích nào không? Nói chung quân đội Hoa Kỳ có danh tiếng tốt trên toàn thế giới… Liệu có thực sự có lợi ích gì khi gộp các binh sĩ vào với những kẻ khủng bố khi phát sóng cho cả thế giới xem hình ảnh hành quyết một người ngồi xe lăn không?”

Ngày 9 tháng 10, Tổng Giám mục Coakley của Thành phố Oklahoma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết ngài “kinh ngạc và vô cùng đau buồn” trước quyết định phát sóng trực tiếp vụ hành quyết.

Làm tổn hại đến nền tảng đạo đức của quốc gia

Ngài gọi hành động này là “cổ vũ man rợ cho văn hóa chết chóc,” ngài kêu gọi xem xét lại quyết định, nhấn mạnh ngay cả việc hành quyết một người phạm tội cực kỳ nghiêm trọng cũng sẽ làm tổn hại đến nền tảng đạo đức quốc gia. Không đề cập rõ ràng đến trường hợp của Nidal Hasan, Đức Lêô trong Thông điệp Ngày Thế giới chống án tử hình 10 tháng 10 đã nhắc lại “án tử hình là không thể chấp nhận” vì nó vi phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Tuyên bố này phùvới Giáo lý của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là kể từ bản sửa đổi năm 2018.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại

Hồng y Parolin: “Đức Lêô có thể điều chỉnh chương trình của ngài, các bác sĩ sẽ quyết định ngài có đi tông du hay không”

Các quân nhân Công giáo được kêu gọi từ chối tham gia đội xử bắn