Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại

7

Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2026-10-16

Đức Lêô trong giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 10 năm 2026   Ảnh của OSV News/ Sputnik /Vyacheslav Prokofyev, Vatican Media

Từ phònh bệnh của Bệnh viện Gemelli, ngày thứ sáu 16 tháng 10, Đức Lêô đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin, ngài yêu cầu ông kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Oleshky, thành phố thuộc vùng Kherson của Ukraine, nơi tình hình nhân đạo rất xuống cấp.

Vatican cho biết: “Trong cuộc nói chuyện, Đức Lêô rất lo về tình hình nhân đạo nghiêm trọng của thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson, ngài kêu gọi ngừng bắn để công việc tiếp tế thuốc men, lương thực cho người sơ tán được thuận lợi và để người dân thường được an toàn.”

Ngày 5 tháng 10, báo New York Times đưa tin: “Khoảng 2.000 thường dân, trong đó có 40 trẻ em, đang bị mắc kẹt trong thành phố Oleshky, nằm trên sông Dnieper ở miền nam Ukraine và nằm ngay trên tuyến lửa dọc theo mặt trận phía nam của cuộc chiến. Một thảm họa nhân đạo đang diễn ra, người dân không có lương thực, không có an toàn, không có lối thoát. Máy bay không người lái, mìn và cơ sở hạ tầng bị phá hủy làm cho việc sống sót hoặc rời khỏi thành phố gần như là không thể. Theo báo The Times, Ukraine đổ lỗi cho Nga về cuộc khủng hoảng vì lực lượng Nga đã tấn công máy bay không người lái của Ukraine để thả hàng viện trợ, đe dọa người dân nhận tiếp tế… Kyiv cho rằng nạn đói được dùng như một công cụ cưỡng chế.”

Tuyên bố của Vatican kết luận: “Đức Thánh Cha tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình.”

Tuyên bố không nói rõ ai là người chủ động gọi điện, và không đề cập đến việc nhà lãnh đạo Nga chúc Đức Lêô chóng bình phục. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau, lần đầu tiên ngày 4 tháng 6 năm 2025. Vatican cho biết: “Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi Nga có một cử chỉ ủng hộ hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để tạo ra mối liên hệ tích cực giữa các bên và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Lần đó cũng như bây giờ, Vatican không nói rõ ai là người khởi xướng lời kêu gọi.”

Sau khi Vatican đưa ra tuyên bố, hãng tin Reuters đưa tin từ Moscow cho biết Tổng thống Putin đã nói với Đức Giáo Hoàng “ông ủng hộ sáng kiến của Vatican nhằm giúp cung cấp hàng hóa cho dân thường tại thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine và sẵn sàng hợp tác về vấn đề này”.

Theo Reuters, trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết: “Ý định của Vatican nhằm tạo các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân thị trấn và tổ chức cung cấp hàng hóa thiết yếu đã được ủng hộ và đã được nhất trí hợp tác trong vấn đề này.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Từ bệnh viện, Đức Lêô nói chuyện với Tổng thống Putin qua điện thoại

Hồng y Parolin: “Đức Lêô có thể điều chỉnh chương trình của ngài, các bác sĩ sẽ quyết định ngài có đi tông du hay không”

Các quân nhân Công giáo được kêu gọi từ chối tham gia đội xử bắn