Sức khỏe của Đức Lêô: ngài sẽ mổ u phổi trong những ngày sắp tới
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt thường trực tại Vatican, 2026-10-11
Ngày chúa nhật 11 tháng 10, Đức Lêô thông báo ngài sẽ phẫu thuật để loại bỏ khối u phổi trong những ngày sắp tới. FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Chính Đức Lêô thông báo tin trên ngày chúa nhật 11 tháng 10, vào cuối buổi Kinh Truyền Tin từ cửa sổ Dinh Tông tòa: “Gần đây, trong các cuộc kiểm tra, các bác sĩ đã thấy một khối u nhỏ trong phổi của tôi, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho biết cần phải mổ và theo lời khuyên của họ, tôi quyết định mổ để loại bỏ nó. Phẫu thuật sẽ được lên lịch trong những ngày sắp tới.” Năm nay ngài 71 tuổi, ngài cám ơn giáo dân về “sự gần gũi về mặt tinh thần,” ngài “phó thác” vào lời cầu nguyện của giáo dân.
Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ca phẫu thuật được lên kế hoạch vào đầu tuần lễ ngày 12 tháng 10, thời gian Đức Lêô nằm bệnh viện sẽ kéo dài “khoảng một tuần”. Bệnh viện Gemelli ở Rôma sẽ mổ cho ngài, nhưng chưa có tin xác nhận chính thức.
Khối u phổi là một đốm nhỏ, tròn trong phổi, thông thường nhỏ hơn ba centimet, thường được phát hiện tình cờ khi chụp scan. Hầu hết các khối u đều lành tính, đó chỉ là sẹo từ các bệnh nhiễm trùng cũ, và chỉ cần theo dõi. Nhưng khối u của ngài cần phải phẫu thuật, một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực trả lời trên báo La Croix: “Nếu chúng tôi phẫu thuật, có nghĩa khối u chỉ nằm ở một vị trí. Các bác sĩ không thấy gì khác, đó là tin tốt. Chính Đức Lêô cũng đã nói như vậy.” Khối u nằm ở vị trí rõ ràng, nhưng khối u có thể lành tính hoặc ác tính. Ngài chưa nói rõ đó là loại nào.
Bác sĩ giải thích: “Rất khó để biết thêm vì chưa có chi tiết đầy đủ. Trong một số trường hợp, ca phẫu thuật cũng nhằm mục đích xác định chẩn đoán: khối u được loại bỏ và sau đó được phân tích. Đôi khi, được thực hiện sau khi sinh thiết, và chẩn đoán đã được đưa ra. Đức Lêô không nói gì về điểm này. Việc thông báo thời gian nằm viện một tuần cho thấy, trong bất kỳ trường hợp nào, đây là một ca mổ thực sự, gây mê toàn thân, không phải là một ca sinh thiết đơn giản. Sức khỏe tổng thể của bệnh nhân đóng vai trò quan trọng. Đây là phẫu thuật lồng ngực, do đó rất rủi ro, và rủi ro càng tăng khi tuổi càng tăng, ngay cả khi bệnh nhân khỏe mạnh.” Một minh bạch hiếm có!
Thông tin Đức Lêô loan rất minh bạch. Một Giáo hoàng nêu rõ cơ quan, tổn thương và quyết định của ngài trước khi phẫu thuật, không qua trung gian nào. Sử gia Martin Dumont, Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Tôn giáo tại Đại học Sorbonne, tác giả quyển Nước Pháp trong Tư tưởng của các Giáo hoàng nhận xét: “Điều này hoàn toàn chưa từng có trong tiền lệ, chưa từng thấy trước đây.”
Đức Phanxicô đã minh bạch hơn các tiền nhiệm của ngài, nhưng thông qua Văn phòng báo chí. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, ngài đọc Kinh Truyền Tin nhưng không nhắc đến tình trạng sức khỏe của ngài. Thông tin báo chí về việc mổ đại tràng của ngài được đưa ra chiều hôm đó. Tháng 6 năm 2023, một lần nữa chính Văn phòng Báo chí thông báo sáng hôm đó, về ca mổ thoát vị bụng của ngài. Trong lần nhập viện cuối cùng đầu năm 2025, các bản tin được phát hàng ngày và chi tiết, nhưng luôn do Văn phòng báo chí loan ra.
Dưới thời Đức Gioan-Phaolô II, sức khỏe của ngài được bác sĩ Joaquín Navarro-Valls săn sóc. Ông Martin Dumont nhớ lại các thông cáo báo chí kinh ngạc thời đó, nói rằng ngài đang khỏe mạnh nhưng không đúng sự thật. Bệnh Parkinson của ngài ai cũng thấy rõ, đã không được nêu lên trong một thời gian dài. Tháng 7 năm 1992, chính ngài thông báo trong giờ Kinh Truyền Tin ngài sẽ nhập viện Gemelli tối hôm đó, nhưng để làm các xét nghiệm, ngài không nói thêm chi tiết nào. Khối u đại tràng chỉ được phát hiện sau đó.
Không có tuyên bố chính thức nào cung cấp chi tiết về lịch trình của Đức Lêô. Hiện chưa rõ ngài có thể kết thúc cuộc họp ngài triệu tập tại Vatican ngày thứ tư 14 tháng 10, nhân kỷ niệm 10 năm Thông điệp Amoris Laetitia hay không. Và liệu ngài có thể đi từ ngày 6 đến 17 tháng 11 đến Uruguay, Argentina và Peru theo kế hoạch hay không: 12 ngày, 10 thành phố, bao gồm cả Cuzco, ở độ cao 3.400 mét. Chuyến đi dự kiến khởi hành vào khoảng hơn ba ngày trước đó.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sáu điều chúng ta học được về Đức Lêô tại Pháp
Sức khỏe của Đức Lêô: ngài sẽ mổ u phổi trong những ngày sắp tới
Chuyến đi Pháp của Giáo hoàng Lêô: Sức sống mới thu hút sự quan tâm của ngài






























