Thành công ngoài mong đợi của chiến dịch gây quỹ cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô
Đức Lêô chào giáo dân hành hương trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô Vatican, ngày 2 tháng 9-2026. (ảnh: Elisabetta Trevisan / Vatican Media)
ewtnvatican.com, Solène Tadié, 2026-09-03
Chiến dịch gây quỹ đang lan rộng ra ngoài phạm vi các nhà tài trợ thường xuyên của Giáo hội. Theo ban tổ chức một “khuấy động” cho thấy lòng quảng đại của người dân Pháp với đức tin.
Nước Pháp đang sống những ngày nhiệt tình trước chuyến đi của Đức Lêô từ ngày 25 đến 28 tháng 9, một điều chưa từng có trong ký ức của người dân Pháp. Đây là chuyến hành hương chính thức đầu tiên của một Giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến đi đầu tiên diễn ra trên một quy mô lớn như vậy – từ các điểm dừng chân tại các địa điểm chính trong và xung quanh Paris đến thị trấn Lộ Đức.
Vé cho buổi canh thức dành cho giới trẻ ngày 25 tháng 9 tại Sân vận động Quốc gia Stade de France đã được giữ chỗ trong vòng chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi tên dự Thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại Quảng trường Concorde ở Paris. Dự kiến có 500.000 người sẽ tập trung dọc đại lộ Champs-Élysées để được nhìn thấy Đức Lêô. Còn Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức đã khóa sổ ghi tên sớm hơn một tháng sau khi đạt đến giới hạn 150.000 người tham gia. Các khách sạn ở các thị trấn dọc theo tuyến đường của Giáo hoàng đã hết chỗ từ hơn một tháng nay – một dấu hiệu cho thấy sự háo hức của người dân đang chờ đón ngài.
Một thước đo đáng chú ý về lòng nhiệt thành, về lòng quảng đại tài chính của người dân. Hàng ngày, khoảng 100 chi phiếu và 100 lần chuyển khoản đã được ngân hàng gởi đến Tổng giáo phận Paris để giúp chi trả chuyến đi của Đức Lêô. Cuối tháng 8, tiền quyên góp đã lên đến 2 triệu âu kim – chưa có dấu hiệu giảm sút, dù mùa hè ở Pháp là mùa quyên góp thường bị chậm.
Theo bà Sylvie Bretones, bà giám sát chiến dịch gây quỹ từ khi phát động ngày 10 tháng 7, điều quan trọng nhất không chỉ là số tiền quyên góp, nhưng còn là những người đóng góp, Tổng giáo phận chứng kiến một làn sóng các nhà tài trợ xa lạ. Bà cho biết: “Người dân tiếp tục đóng góp bất chấp mùa hè, hiện tượng này thực sự đáng chú ý.”
Một lòng quảng đại hiếm thấy
Tần suất quyên góp, đặc biệt là vào mùa mà việc quyên góp tài chính thường giảm sút, càng nổi bật hơn vì Pháp không có truyền thống gây quỹ từ thiện từ cơ sở như ở Mỹ. Những lời kêu gọi quy mô lớn, một lần duy nhất hướng đến công chúng rất hiếm và cũng hiếm khi có hiệu quả như vậy. Trong bối cảnh này, khoản quyên góp trung bình là 200 âu kim nổi bật lên, vì nó gấp đôi mức trung bình quốc gia cho các lần quyên góp ở Pháp, cơ quan France Générosités ước tính vào khoảng 100 âu kim năm 2024. Bà Bretones cho biết, có các khoản quyên góp từ 10.000 âu kim trở lên, phản ánh một “sự hào phóng bất thường”.
Theo luật năm 1905 của Pháp về việc tách biệt nhà thờ và nhà nước – nền tảng của chủ nghĩa thế tục nghiêm ngặt của đất nước, cấm chính phủ tài trợ hoặc tổ chức các hoạt động tôn giáo – vai trò của chính phủ trong chuyến đi của Giáo hoàng chỉ giới hạn ở vấn đề an ninh; ước tính cho tất cả các chi phí khác hiện lên đến 20 triệu âu kim, thuộc về Tổng giáo phận Paris, Giáo phận Lộ Đức và Metz. Bà Bretonnes cho biết: “Không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Một số người đóng góp về mặt tài chính, các người khác làm thiện nguyện hoặc cầu nguyện.”
Phần lớn số tiền quyên góp được là của những người hàng năm thường xuyên đóng góp cho Tổng giáo phận – họ đi lễ thường xuyên, họ hỗ trợ tài chính cho giáo xứ năm này qua năm khác. Nhưng chiến dịch quyên góp cho chuyến đi của Giáo hoàng ngay từ đầu đã hướng ra khỏi vòng quen thuộc này, với một ủy ban chuyên trách được thành lập để kêu gọi những khoản đóng góp lớn hơn của những người không nhất thiết phải có đạo. Bà Bretones cho biết: “Trong số những người đóng góp có những người đang đi tìm một ý nghĩa, tìm một con đường thiêng liêng sâu sắc hơn, những người có văn hóa Công giáo nhưng không nhất thiết giữ đạo.”
Bức tranh toàn cảnh đằng sau các khoản quyên góp
Sau khi chuyến đi của Giáo hoàng kết thúc, bà Bretones dự định nghiên cứu hồ sơ của những người đóng góp mới này để hiểu rõ hơn lý do đằng sau sự quan tâm mới mẻ này với Giáo hội, mà bà mô tả là một ‘khuấy động’: “Tôi muốn hiểu xem liệu họ có phải là những người về với đức tin sau khi đã lạc lối khi còn là thanh thiếu niên, khi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc qua con cái của họ hay không. Điều này sẽ giúp Giáo hội hiểu được nguyện vọng của người dân Pháp.”
Theo bà, mức độ nhiệt tình này liên quan nhiều đến những gì Đức Lêô đang nói cũng như sự mới lạ của chuyến đi Pháp sắp tới của ngài. Bà giải thích: “Mỗi Giáo hoàng đều để lại dấu ấn riêng. Thông điệp Nhân loại tuyệt vời Magnificent Humanitas gần đây của ngài về Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất mùa hè ở Pháp – và không chỉ các hiệu sách Công giáo. Vai trò của Giáo hoàng là thách thức chúng ta. Ngài thách thức chúng ta về trí tuệ nhân tạo, về hòa bình trong những lời đầu tiên của ngài, cũng như những lời của ngài về cuộc sống, về ngày tận thế. Theo nghĩa này, ngài là người truyền bá đức tin cho những người ngài gặp.”
Ngài tạo được tiếng vang lớn trong lòng người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới mẻ dành cho Giáo Hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc đón nhận.
Ngày 24 tháng 9, đêm trước khi ngài đến, một nhóm lớn những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng Công giáo Pháp, gồm Linh mục Paul-Adrien Dòng Đa Minh, Linh mục Matthieu Raffray, người có ảnh hưởng theo truyền thống và những người sáng tạo kênh YouTube nổi tiếng “Hai Môn Đệ” sẽ tập trung tại Nhà thờ Đức Mẹ Magdalene để cùng cầu nguyện – một biểu hiện hiếm thấy về sự đoàn kết giữa những nhân vật trực tuyến thường có lượng người theo dõi riêng biệt.
Buổi cầu nguyện tại Sân vận động Stade de France vào đêm đầu tiên ngài đến thăm cũng nhằm mục đích để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả trẻ, với sự kiện chính xoay quanh các thánh vĩ đại của lịch sử Pháp. Âm nhạc sẽ kết hợp thánh ca Gregorian với nhạc pop louange đương đại dưới sự điều khiển của Alexis Duffaure, nhạc trưởng dàn hợp xướng của Nhà thờ Bordeaux, người đã dành nhiều tuần để tập luyện với 2.500 ca sĩ, một dàn nhạc giao hưởng và một dàn nhạc đương đại.
Bà Bretones nói: “Mọi người hiểu ý nghĩa của việc một Giáo hoàng đến thăm một quốc gia. Ngài đánh dấu một thế hệ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thành công ngoài mong đợi của chiến dịch gây quỹ cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô






























