Hồng y Ouellet thắng kiện chống lại bà Pamela Groleau cáo buộc ngài lạm dụng tình dục

5

Hồng y Ouellet thắng kiện chống lại bà Pamela Groleau cáo buộc ngài lạm dụng tình dục

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 2026-09-01

Hồng y Marc Ouellet, cựu Bộ trưởng Bộ Giám mục

Một phán quyết của Tòa án Tối cao Québec, Canada cho rằng Hồng y đã bị “cáo buộc sai” về tội tấn công tình dục trong một vụ kiện tập thể chống lại Tổng giáo phận Quebec, Canada. Ngài sẽ nhận 100.000 đô-la tiền bồi thường và tiền lời, số tiền này ngài sẽ dành tặng cho các tổ chức đấu tranh chống nạn lạm dụng tình dục người bản địa.

Hồng y Marc Ouellet người Canada, cựu Chánh văn phòng Bộ Giám mục đã thắng bà Paméla Groleau, bà “vu cáo sai sự thật về tội tấn công tình dục trong khuôn khổ một đơn kháng cáo tập thể gởi lên Tổng giáo phận Quebec” Hồng y sẽ nhận 100.000 tiền bồi thường. Đây là phán quyết của Tòa án Tối cao Québec, Canada được công bố ngày 31 tháng 8, ủng hộ Hồng y trong vụ kiện tháng 8 năm 2022, khi các cáo buộc tấn công tình dục được công khai. Thẩm phán Martin Castonguay kết luận các cáo buộc này là vô căn cứ và ra lệnh cho nguyên đơn phải trả cho Hồng y toàn bộ số tiền ngài yêu cầu. Trong một tuyên bố gần đây, Hồng y cho biết ngài sẽ trả “cho các tổ chức đấu tranh chống nạn lạm dụng tình dục người bản địa Canada”.

Tuyên bố của Hồng y

Trong cùng một tài liệu, hồng y ghi nhận lòng biết ơn: “Hệ thống tư pháp dân sự của đất nước tôi đã công nhận các cáo buộc tấn công tình dục chống lại tôi là sai sự thật và được đưa ra với “sự liều lĩnh tột độ, thậm chí là ác ý”, và người chịu trách nhiệm về vấn đề này “phải chịu trách nhiệm” về các tuyên bố phỉ báng và vu khống nhắm vào tôi, được lan truyền rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Hồng y cám ơn các luật sư của công ty LCM Advocates cũng như các nhân chứng đã được triệu tập “giúp tòa án xác lập sự thật và làm cho sự thật được sáng tỏ” Ngài khẳng định “cam kết cá nhân của ngài trong việc tiếp tục đấu tranh trong Giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Ngài sẽ ủng hộ vô điều kiện các nạn nhân được công nhận trong hành trình đi tìm công lý phục hồi”

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 8 năm 2022, khi tên của ngài được nêu trong một vụ kiện tập thể chống lại Tổng giáo phận Công giáo La-mã Québec và Tổng giám mục Công giáo La-mã Québec liên quan đến các cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại ngài. Bà Paméla Groleau, một cựu trợ lý mục vụ giáo dân đã cáo buộc hồng y về các hành vi phạm tội xảy ra từ năm 2008 đến năm 2010, mô tả các vụ việc tiếp xúc thân thể không được đồng thuận, bị cho như một loạt các vụ cưỡng hiếp.

Ngay từ đầu và không hề nao núng, Hồng y đã bác bỏ các cáo buộc này, kiên quyết phủ nhận các hành vi không phù hợp và gọi việc giải thích và lan truyền các cáo buộc này là phỉ báng. Ngài cho biết ngài sẽ tích cực tham gia vào cuộc điều tra dân sự để sự thật được làm sáng tỏ và sự vô tội của ngài được công nhận. Tháng 12 vừa qua, ngài tuyên bố sẽ khởi kiện người tố cáo để khôi phục danh dự và danh tiếng của ngài. Năm 2022, Đức Phanxicô đã can thiệp vào vấn đề này, ngài giao cho linh mục Dòng Tên Jacques Servais điều tra sơ bộ, linh mục cho biết quá khứ: “Không có căn cứ để mở cuộc điều tra về tội tấn công tình dục của Hồng y M. Ouellet. Vì thế Giáo hoàng không cho phép mở cuộc điều tra giáo luật vì thiếu các yếu tố đủ mạnh”.

Bản án

Trong bản án được đưa ra ngày hôm qua – xuất phát từ phiên tòa được tổ chức tại Montréal vào tháng 3 năm 2026 –, tòa án lưu ý những điểm không nhất quán trong lời khai của bà Groleau và đặt câu hỏi về độ tin cậy của nó. Trong cùng một văn bản, Tòa án nhấn mạnh “trọng tâm hành động tập thể nằm ở sự sống còn của bảy em bé bị những tu sĩ ấu dâm xâm hại, trong thời kỳ đen tối của lịch sử Québec, khi giới tu sĩ kiểm soát hệ thống giáo dục”. Đây là sự ô nhục mà Hồng y Ouellet lên tiếng, cụ thể là việc bị liên kết với những kẻ ấu dâm trong khuôn khổ các thủ tục liên quan đến hành động tập thể. Vì thế quyết định này được chánh án danh dự của Bộ Giám mục và các luật sư đón nhận với lòng biết ơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nạn nhân của vụ “vu khống ô nhục”, thẩm phán Martin Castonguay cho biết Hồng y Ouellet không tấn công tình dục bà Paméla Groleau

Bị cáo buộc lạm dụng tình dục, Hồng y Marc Ouellet là nạn nhân của hành vi phỉ báng