Hồng y Ángel Rossi: “Chuyến đi Argentina của Đức Lêô là để vinh dành Đức Phanxicô”
vaticannews.va, 2026-08-08
Hồng y Ángel Rossi, Tổng Giám mục Córdoba, Argentina. (Ảnh Truyền thông Vatican)
Việc xác nhận chuyến đi của Đức Lêô đến Peru, Uruguay và Argentina tháng 11 đã khơi dậy niềm vui, mong đợi và xúc động, nhưng cũng tạo lo ngại cho những thách thức lớn lao của sự kiện này.
Hồng Y Ángel Rossi, Tổng Giám mục Córdoba ở Argentina, chia sẻ về chuyến đi của Đức Lêô:
“Chúng tôi cảm nhận được những thách thức này, chúng tôi hy vọng, chúng tôi chờ đợi nhưng khi tin tức được xác nhận, trái tim chúng tôi tràn ngập niềm vui vì đây là một ân sủng lớn lao. Đây là niềm vui vô bờ bến, người dân ở đây cảm nhận được điều này, một nỗi kính sợ lành mạnh trước trách nhiệm to lớn đi kèm, để chúng tôi có thể đón Giáo hoàng cách xứng đáng và chào đón tất cả mọi người. Chuyến đi của Đức Lêô đến đất nước chúng tôi, đến Córdoba khuyến khích cộng đồng địa phương thể hiện lòng hiếu khách tuyệt vời, sẽ có nhiều tín hữu đến từ những nơi khác.
“Tôi cảm nhận được cảm xúc tuyệt vời, từ niềm vui vô bờ bến, đôi khi dường như mâu thuẫn với ‘nỗi sợ hãi lành mạnh’ trước tất cả những gì sự kiện hàm chứa trên mọi phương diện: trước hết là mở tâm hồn, sau là trách nhiệm với các công việc cần thiết.
Việc chuẩn bị đón tiếp là nỗ lực chung của Tòa Thánh, Giáo hội, Chính quyền quốc gia, tỉnh và thành phố Córdoba. Trong công việc này, tất cả chúng tôi cùng chèo về một hướng.”
Tiếp bước Đức Phanxicô
Sự có mặt của Đức Lêô gợi nhớ đến Đức Phanxicô, ngài đã không đi được chuyến đi như ngài mong muốn. Theo Hồng y Rossi, chuyến đi này “không phải là chuyến đi đền bù, nhưng là chuyến đi tiếp nối, là dấu hiệu tinh tế của Đức Lêô. Ngài đến nơi mà Đức Phanxicô không thể đến, là lời tri ân với Đức Phanxicô, là sự tiếp nối, không chỉ trong hành trình, mà còn trong trái tim, trong cách hành động và trong thông điệp của ngài. Đức Lêô không làm mất tính đặc thù của ngài, ngài không phải là bản sao của Đức Phanxicô – nhưng là một tiếp nối các vấn đề toàn cầu. Rõ ràng ngài tiếp bước Đức Phanxicô: chiến tranh, người di cư, cam kết hòa bình, chạy đua vũ trang… Về những điểm này, các ngài có một ngôn ngữ chung, Đức Lêô thực hiện những gì Đức Phanxicô mong muốn”.
Hồng y hy vọng chuyến đi sẽ tạo “sự đổi mới của niềm hy vọng, sẽ giúp chúng ta ngước mắt lên, củng cố đức tin và chứng từ kitô hữu chúng ta tràn đầy hy vọng.”
Khuyến khích cộng đồng địa phương
Hồng y giải thích:
“Đức Lêô hiểu rõ thực trạng đất nước chúng ta. Ngài đã đến vùng đất Mỹ la-tinh, ngài đã sống nhiều năm giữa chúng ta, Peru không phải là Argentina, nhưng chúng ta có nhiều điểm chung, những điều tốt đẹp như đức tin và phẩm giá con người và những điều khác, kém tươi sáng hơn, như bất công và nhiều khía cạnh khác chúng ta muốn thấy thay đổi, nhưng chúng ta chưa đủ khả năng thực hiện trên lục địa này. Tôi nghĩ chuyến đi của ngài là lời động viên trìu mến, một cái vỗ vai khuyến khích chúng ta không bỏ cuộc, dám sống không phải bằng tranh cãi, nhưng bằng cách cùng nhau xây dựng.
“Với tôi, di sản lớn nhất ngài để lại là niềm vui và hy vọng tạo nên động lực, dù những điều này tùy thuộc vào chúng ta; đây không chỉ là một sự kiện khác, nhưng chuyến đi của ngài sẽ dẫn đến những cam kết cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau: Giáo hội, Nhà nước, v.v.
“Tôi hy vọng ngài sẽ để lại trong cộng đồng Cordoba các bổn phận để chúng ta có thể biến chuyến đi của ngài thành khoảnh khắc đầy ý nghĩa”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Ángel Rossi: “Chuyến đi Argentina của Đức Lêô là để vinh dành Đức Phanxicô”
“Không được để lòng nhiệt thành truyền giáo của người Pháp nguội lạnh”
Quốc hội Pháp chính thức thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội






























