Đức Lêô XIV vạch lộ trình cho Ủy ban chống Lạm dụng của Vatican
cath.ch, 2026-03-17
Ngày 16 tháng 3-2026, Đức Lêô nhấn mạnh khi tiếp các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ em: “Ngăn ngừa lạm dụng không phải là nhiệm vụ tùy chọn” của người công giáo. Trong việc vạch ra các hướng dẫn cho họ, ngài đặc biệt kêu gọi họ hành động để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em trong không gian kỹ thuật số. Chưa đầy một tháng sau khi được bầu chọn, ngày 5 tháng 6, ngài đã gặp các thành viên của Ủy ban do Đức Phanxicô thành lập năm 2014. Trong lời mở đầu bài phát biểu, Đức Lêô ca ngợi công việc của các chuyên gia tập hợp trong phiên họp toàn thể, ngài xem “đây là công việc đòi hỏi khắt khe, đôi khi thầm lặng và thường nặng nề, nhưng thiết yếu cho đời sống của Giáo hội.” Trước khoảng mười lăm thành viên của ủy ban do Tổng Giám mục người Pháp Thibault Verny của Chambéry chủ trì, Đức Lêô khẳng định cuộc chiến này là một “khía cạnh cấu thành” của sứ mệnh Giáo hội Công giáo. Việc ngăn ngừa lạm dụng “không bao giờ bị thu hẹp thành một tập hợp các quy trình hoặc thủ tục, cũng không phải là một lĩnh vực riêng biệt của đời sống Giáo hội, ngược lại, nó phải thấm nhuần “chăm sóc mục vụ, đào tạo, quản trị và kỷ luật, thúc đẩy một văn hóa chăm sóc trong toàn Giáo hội”.
Ngài xin họ lắng nghe: “Kinh nghiệm của các nạn nhân và những người sống sót, dù phải đau đớn khi nghe.” Ngài giao nhiệm vụ cho Ủy ban suy ngẫm về: “Khái niệm về tính dễ bị tổn thương liên quan đến lạm dụng và về việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ em trong không gian kỹ thuật số.”
Hướng tới báo cáo thường niên lần thứ ba và việc công bố các hướng dẫn
Đức Lêô khuyến khích việc soạn thảo báo cáo thường niên lần thứ ba của Ủy ban – dự kiến sẽ công bố vào mùa thu năm sau. Theo quan điểm của ngài, tài liệu này “thể hiện sự nỗ lực tìm kiếm sự thật và trách nhiệm”. Ngài cũng khuyến nghị các tác giả không “nản lòng, tùy hứng hay hời hợt” trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng. Hơn nữa, ngài hoan nghênh việc sáp nhập ủy ban vào Giáo triều La-mã, một sáng kiến của Đức Phanxicô tiền nhiệm. Ngài kêu gọi sự hợp tác với Bộ Giáo lý Đức tin – cơ quan xét xử các vụ lạm dụng do giáo sĩ gây ra – và khuyến nghị một “phương pháp tiếp cận đa ngành và có hệ thống”.
Ngài nhấn mạnh: “Trách nhiệm của các giám mục và bề trên các dòng tu, hy vọng không một dòng tu nào trong Giáo hội cảm thấy đơn độc trong nhiệm vụ này.” Ngài thúc giục ủy ban hoàn thiện “khuôn khổ hướng dẫn chung” – hiện đang được soạn thảo – để có thể công bố sau khi nghiên cứu và phân định”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























