Châu Phi, Tây Ban Nha và Monaco: Đức Lêô lên đường tông du

24

Châu Phi, Tây Ban Nha và Monaco: Đức Lêô lên đường tông du

cath.ch, Raphaël Zbinden, 16-3-2026

Đức Lêô rời sân bay Fiumicino, Rôma ngày 27 tháng 11 năm 2025 để đi chuyến tông du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. (@VATICAN MEDIA)

Ngày thứ tư 25 tháng 2, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Lêô sẽ đi một ngày ở Monaco, thứ bảy 28 tháng 3. Ngài sẽ đi ba chuyến tông du tiếp theo đến Châu Phi, Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo. Tháng 6, ngài sẽ đi 6 ngày ở Tây Ban Nha, Madrid, Barcelona và quần đảo Canary và Ngoài ra ngài còn có các chuyến thăm mục vụ ở Ý, trong đó có cả Lampedusa.

Theo dấu chân đức tin và hòa bình

Chuyến đi dài nhất, từ ngày 13 đến 23 tháng 4, ngay sau Lễ Phục Sinh, sẽ đưa ngài đến Algeria, theo dấu chân của Thánh Augustinô, đến Algiers và Annaba (Constantine-Hippo). Sau đó, ngài sẽ đi Trung Phi, dừng chân tại Cameroon, nơi ngài sẽ thăm các thành phố Yaoundé, Douala và Bamenda ở phía bắc đất nước. Tại Angola, ngài sẽ ở lại Luanda, Muxima và Saurimo. Nơi ngài đến thăm cuối cùng sẽ là Guinea Xích đạo, quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha duy nhất trên lục địa, dù tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức thứ hai. Ngài sẽ thăm các thành phố Malabo, Mongomo và Bata. Chuyến đi phức tạp này vừa là chuyến đi hành hương đến vùng đất của Thánh Augustinô vừa là chuyến đi thể hiện tình đoàn kết, đặc biệt chú trọng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Về thời gian và phạm vi, chuyến đi này nhắc lại chuyến đi năm 1985 của Thánh Gioan Phaolô II, đưa ngài đến bảy quốc gia trong mười một ngày.

Tây Ban Nha và Monaco: Đức tin, Hòa bình và Kiến trúc

Chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong nửa đầu năm 2026 sẽ là chuyến đi chớp nhoáng một ngày đến Vương quốc Monaco ngày thứ bảy 28 tháng 3, một ngày trước chúa nhật Lễ Lá. Ngài muốn nhận lời mời nhiều lần từ chính quyền Monaco, đầu tiên là dành cho Đức Phanxicô và sau đó là cho chính ngài. Monaco đại diện cho một thực tế châu Âu nơi Công giáo là quốc giáo và nơi đối thoại giữa các thể chế dân sự và Giáo hội vẫn giữ vai trò quan trọng, kể cả trong các cuộc tranh luận công khai. Cam kết của Vương quốc đối với hòa bình, khi lần đầu tiên trong thời hiện đại chào đón một Giáo hoàng mang một ý nghĩa rất quan trọng.

Cuối cùng, từ ngày 6 đến 12 tháng 6, ngài sẽ đi Tây Ban Nha. Ngài sẽ dừng chân tại thủ đô Madrid và sau đó đến Barcelona để khánh thành ngôi tháp mới và cao nhất của nhà thờ Sagrada Família, một vương cung thánh đường đồ sộ đã định hình lại đường chân trời của thành phố Catalan. Chuyến thăm này trùng với kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư đáng kính Antoni Gaudí, người có những đức tính anh hùng đã được công nhận vào năm ngoái. Tiếp tục chuyến thăm Tây Ban Nha, từ Barcelona ngài sẽ đến quần đảo Canary, một hành trình được Đức Phanxicô rất yêu thích, Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, đã nhấn mạnh vào tháng 1 năm ngoái. Hai điểm dừng chân được lên kế hoạch khác là Tenerife và Gran Canaria.

Một hành trình phong phú và đa dạng

Trong ba chuyến đi này, Đức Lêô sẽ có dịp gặp nhiều quốc gia và trải nghiệm khác nhau. Ngài sẽ đi từ một quốc gia Hồi giáo nơi tín hữu kitô là thiểu số nhỏ và là nguồn gốc của tình huynh đệ, như Algeria, đến các quốc gia đa số theo Kitô giáo ở trung tâm lục địa châu Phi, mỗi quốc gia đều có những thách thức riêng và minh chứng một đức tin sống động. Ngài sẽ dừng chân ngắn tại quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới sau Vatican, nằm trên bờ biển Riviera của Pháp, trước khi đến thăm Tây Ban Nha, một quốc gia châu Âu rộng lớn, nơi bản sắc được hình thành bởi đức tin Kitô giáo nhưng hiện đang đối diện với quá trình thế tục hóa. Ngài kết thúc chuyến đi tại quần đảo Canary, một trong những tuyến đường di cư chính giữa châu Phi và châu Âu, với hàng chục ngàn người đến mỗi năm.

Di tích khảo cổ Annaba, Algeria. Phía sau là Vương cung thánh đường Thánh Augustinô | © Gregory Roth

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch