cnews.fr/monde, 2026-02-26
Đức Giáo hoàng muốn trải nghiệm tâm linh cá nhân hơn là trao đổi do ChatGPT tạo ra. (Vincenzo Livieri / Reuters)
Trong cuộc gặp gần đây với một số linh mục, Đức Lêô XIV phản đối việc dùng trí tuệ nhân tạo để soạn kinh nguyện, bài giảng. Ngài đưa Giáo hội trở lại vị trí trọng tâm của cộng đồng. Ngày thứ năm 19 tháng 2, trong cuộc họp kín với các giáo sĩ của giáo phận Rôma, ngài đề cập đến tác động tiêu cực của trí tuệ nhân tạo trong công việc của các linh mục.
Vatican News đưa tin: “Đức Lêô XIV cảnh báo về việc chuẩn bị bài giảng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, các thủ thuật trên mạng và việc dùng mạng xã hội.”
“Giảng một bài giảng chân chính là chia sẻ đức tin.”
Đức Lêô xin các linh mục ưu tiên trải nghiệm tâm linh cá nhân, hơn là trao đổi nhờ ChatGPT, ngài nhấn mạnh: “Giảng một bài giảng chân chính là để chia sẻ đức tin chúng ta và AI sẽ không bao giờ có thể chia sẻ đức tin. Chúng ta phải suy ngẫm rất cẩn thận và khiêm tốn về con người chúng ta và những việc chúng ta làm.”
Tuần này, Vatican công bố các chuyến đi sắp tới của ngài: Tây Ban Nha, Guinea Xích đạo, Monaco, ngài hy vọng sẽ gặp một số lượng giáo dân rộng lớn. Ngài bắt đầu chuyến thăm Châu Phi (13-23 tháng 4) tại Algeria, ngài sẽ là Giáo hoàng đầu tiên đến thăm quốc gia này, một quốc gia có tôn giáo chính thức là Hồi giáo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...