Trước các chủng sinh và sau đó là các giám mục, Đức Lêô XIV đã tái khẳng định giá trị của đời sống độc thân

36

Trước các chủng sinh và sau đó là các giám mục, Đức Lêô XIV đã tái khẳng định giá trị của đời sống độc thân

famillechretienne.fr, I.Media, 2025-06-25

Trước các chủng sinh và giám mục, Đức Lêô bảo vệ đời sống độc thân như “một đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và nuôi dưỡng”. – Andrew Medichini/AP/SIPA

Sáng 25 tháng 6 năm 2025, Đức Lêô XIV khẳng định với một nhóm chủng sinh người Ý rằng đời sống độc thân của linh mục “là một đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và nuôi dưỡng”. Sau đó, trong một cuộc họp với các giám mục, một lần nữa ngài đề cập đến chủ đề nhạy cảm này, vốn thường xuyên được nhắc lại trong các cuộc tranh luận trong Giáo hội Công giáo, bảo vệ giá trị của việc tiết dục.

Trong buổi tiếp kiến các các chủng sinh từ vùng Triveneto, gồm khoảng 15 giáo phận ở đông bắc nước Ý về Rôma để tham dự Đại lễ – một sự kiện trọng đại của Giáo hội Công giáo được cử hành 25 năm một lần – Đức Lêô đã nêu gương Thánh Augustinô (354-430), người đã cân nhắc việc hiến thân cho Chúa nhưng “bị cản trở vì những đắn đo và cám dỗ”.

Trong quyển Tự thú, Thánh Augustinô cảm thấy khó từ bỏ các thú vui xác thịt. Trong bối cảnh này, chuyện kể ngài đã nhận  một hình ảnh siêu nhiên về “nhân đức tiết dục”, khuyên ngài nên dựa vào Chúa chứ không dựa vào sức riêng của mình.

Noi gương Thánh Augustinô, Đức Lêô mời gọi các chủng sinh “tín thác vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, từ bỏ thói tự cao cho rằng tự sức mình có thể làm được. Đời sống độc thân là một đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và nuôi dưỡng”.

Sáng hôm đó, ngài tiếp các giám mục từ khắp nơi trên thế giới về Rôma dự Năm Thánh, ngài cũng đề cập đến chủ đề này lần thứ hai, ngài giải thích: “Chúng ta nên tiết dục hoàn toàn trong đời sống độc thân qua các nhân đức của con người. Đời sống độc thân và khiết tịnh vì Nước Trời không chỉ đơn thuần là sống độc thân, mà còn là khiết tịnh trong tâm hồn và hành vi.”

Một vấn đề vẫn còn gây tranh cãi

Phát biểu của ngài về luật độc thân được đưa ra vào thời điểm vấn đề này thường tạo ra các cuộc tranh luận trong Giáo hội Công giáo. Dưới Triều Đức Phanxicô, tháng 10 năm 2019, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã có những tranh cãi chung quanh đề xuất phong linh mục cho các ông đã kết hôn – dưới danh xưng “viri probati” – để giải quyết tình trạng thiếu linh mục. Đề xuất này, được các thành viên của Thượng Hội đồng bỏ phiếu thông qua, cuối cùng bị Đức Phanxicô bỏ trong Tông huấn Querida Amazonia (2020).

Tháng 3 năm 2023, Giáo hội Đức trong quá trình cải cách, đã xin Đức Phanxicô xem xét lại luật độc thân linh mục. Chủ đề sau đó đã được nêu lại trong Thượng Hội đồng Giám mục gần đây về tương lai Giáo hội tại Rôma. Tháng 10 năm 2023, văn bản làm cơ sở cho công trình này nêu ra khả năng “mở một cuộc thảo luận về các phương thức tiếp cận chức linh mục cho các ông đã kết hôn”. Nhưng Tài liệu cuối cùng chỉ đơn giản nêu “nghĩa vụ kỷ luật với việc độc thân linh mục là một chủ đề cần được xem xét thêm”.

Sau đó, Đức Phanxicô đã giao phó chủ đề này, cùng với các vấn đề nhạy cảm khác, cho mười nhóm làm việc, và họ sẽ đệ trình kết luận vào tháng 6 năm 2025. Trong thời gian chờ đợi, Đức Lêô XIV đã được bầu, các báo cáo phải được trình lên ngài. Theo Hồng y Canada Marc Ouellet: “Không thể hiểu được việc độc thân linh mục nếu không có đức tin.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ xin các đại diện mục vụ chú trọng đến uy tín của Giáo hội

Đức Lêô XIV cổ động việc đào tạo Phụng vụ tốt hơn

Trước các chủng sinh và sau đó là các giám mục, Đức Lêô XIV đã tái khẳng định giá trị của đời sống độc thân

Chúng ta có dễ thương mỗi ngày không?