Đức Lêô XIV cổ động việc đào tạo Phụng vụ tốt hơn

33
Đức Lêô XIV cổ động việc đào tạo Phụng vụ tốt hơn
cath.ch, Jacques Berset, 2025-11-17
Đức Lêô XIV và những người tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng về phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện Phụng vụ Thánh Anselm | © Vatican Media
Trong buổi gặp các tham dự viên khóa đào tạo phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện Phụng vụ Thánh Anselm, ngày 17 tháng 11 năm 2025, Đức Lêô XIV tái khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo vững chắc và liên tục để có một phụng vụ tốt đẹp và trang nghiêm. Ngài cổ động một phụng vụ trung thành với Huấn Quyền và tinh thần Công đồng Vatican II, tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo của Sacrosanctum Concilium, một hiến chế quan trọng của Công đồng Vatican II. Ngài không đề cập đến Thánh lễ Tridentine, được người theo chủ nghĩa truyền thống ưa chuộng.
Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của một phụng vụ “biểu hiện cho cộng đồng quan tâm đến các cử hành của mình, chuẩn bị và sống một cách trọn vẹn.” Ngài kêu gọi cải thiện việc đào tạo phụng vụ, đặc biệt cho các thừa tác viên đọc sách, và khuyến khích việc phổ biến Kinh Phụng vụ Giờ kinh và chú trọng đến lòng đạo đức bình dân.
Đức Lêô nhắc lại cuộc cải cách phụng vụ do Công đồng Vatican II khởi xướng.
Tại Dinh Tông Tòa, Đức Lêô tiếp các tham dự viên của khóa học dành cho các nhà lãnh đạo phụng vụ giáo phận. Trích dẫn cuộc cải cách phụng vụ do Công đồng Vatican II khởi xướng, Tông thư Tông huấn Thầy những khát khao Desiderio desideravi (2022) của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo phụng vụ cho tín hữu, dù là linh mục hay giáo dân, chịu trách nhiệm về việc đào tạo này trong các giáo xứ và giáo phận.
Ngài nhấn mạnh: “Đào tạo phụng vụ là một trong những chủ đề chính của toàn bộ tiến trình Công đồng và hậu Công đồng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Chúng ta tiếp tục các sáng kiến tốt đẹp của cuộc cải cách phụng vụ Công đồng, đồng thời tìm kiếm những con đường và phương pháp mới.
Một phụng vụ trang nghiêm và điềm tĩnh
Đức Lêô XIV đặc biệt chú trọng đến việc công bố Lời Chúa trong các nghi lễ phụng vụ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho người đọc sách, đặc biệt cho giáo dân có nhiệm vụ trong việc này. Từ năm 2021, Đức Phanxicô đã mở rộng chức đọc sách cho giáo dân nữ. Tuy không phổ biến ở nhiều quốc gia, chức này thường là một bước trên con đường đi đến chức linh mục của các chủng sinh.
Đức Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người đọc sách cần có các kỹ năng Kinh Thánh cơ bản, phát âm rõ ràng, biết hát thánh vịnh và soạn lời cầu nguyện cho giáo dân. Ngài khuyến khích giáo dân tham gia vào công việc này, một phụng vụ trang nghiêm, chú ý đến những nhạy cảm khác nhau và trang nghiêm trong sự long trọng của nghi thức.
Đẩy mạnh Phụng vụ giờ kinh
Ngài cũng xin các người phụ trách thúc đẩy Phụng vụ Giờ kinh theo bộ kinh nguyện hàng ngày có từ thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo. Ngài chủ trương chăm lo lòng mộ đạo bình dân – một chủ đề được Đức Phanxicô đặc biệt yêu thích – nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “chiều kích cử hành” trong việc xây dựng hoặc cải tạo nhà thờ.
Làm cho Phụng vụ trở nên lôi cuốn hơn trong giáo xứ
Đức Lêô lấy làm tiếc về sự biến mất các nhóm phụ trách phụng vụ trong giáo xứ. Ngài khuyến khích các nhóm còn tồn tại làm việc phối hợp với ủy ban phụng vụ giáo phận và luôn đồng thuận với cha xứ. Mục tiêu là tránh giao phó mọi việc cho linh mục hoặc giao nhiệm vụ ca hát, công bố Lời Chúa và trang trí nhà thờ cho một số ít người.
Đức Lêô nhấn mạnh: “Kinh nghiệm của một nhóm, dù nhỏ nhưng có động lực tốt, đảm nhận việc chuẩn bị phụng vụ là biểu hiện của một cộng đồng trân trọng các buổi cử hành của mình, chuẩn bị và trải nghiệm chúng một cách trọn vẹn. Xin anh chị em nỗ lực làm cho phụng vụ hấp dẫn hơn, có khả năng thu hút những người có năng lực, ít nhất là có khuynh hướng thích nghi thức phụng vụ này.”
Đức Lêô không đề cập đến Thánh lễ Tridentine
Đức Lêô không đề cập đến vấn đề phụng vụ tiền Công đồng, một vấn đề đã gây căng thẳng cho các cộng đồng theo chủ nghĩa truyền thống trong Giáo hội Công giáo, đặc biệt kể từ khi Đức Phanxicô ban hành Tự sắc Traditionis Custodes năm 2021. Trong sắc lệnh này, Đức Phanxicô đã chấm dứt việc tự do hóa  Thánh lễ “Tridentine” do Đức Bênêđíctô XVI tiền nhiệm của ngài khởi xướng. Ngài khuyến khích các giám mục hạn chế nghi thức này, cho rằng đây là sự “bác bỏ” Công đồng Vatican II, vì thế tạo nguy hiểm cho sự hiệp nhất Giáo hội.
Hồng y Gerhard Ludwig Müller và Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng Traditionis custodes
Trong quyển sách xuất bản năm 2023, Hồng y Gerhard Ludwig Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã lên án các ảnh hưởng tiêu cực của Traditionis Custodes, theo ngài, các thành viên của Viện Saint-Anse đứng sau quyết định này.
Ở Rôma, có nhiều tư tưởng gia hơn là thần học gia, họ là những người “thao túng” Giáo hoàng.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 9 vừa qua, Đức Lêô giải thích ngài đã được tham vấn rộng rãi về vấn đề phụng vụ này kể từ khi bắt đầu triều của ngài. Ngài cho biết ngài có ý định thảo luận vấn đề này với những người ủng hộ Nghi lễ Tridentine, đồng thời lên án việc chính trị hóa hình thức phụng vụ này trong một số trường hợp.
Gần đây, một số phương tiện truyền thông Công giáo tiếng Anh đưa tin trong một cuộc họp kín với các giám mục Anh, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh, Tổng Giám mục Miguel Maury Buendía, đã tuyên bố rằng Đức Giáo hoàng không muốn bãi bỏ Traditionis Custodes nhưng ngài muốn thể hiện sự khoan dung đối với các cộng đồng theo chủ nghĩa truyền thống.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ xin các đại diện mục vụ chú trọng đến uy tín của Giáo hội

Đức Lêô XIV cổ động việc đào tạo Phụng vụ tốt hơn

Trước các chủng sinh và sau đó là các giám mục, Đức Lêô XIV đã tái khẳng định giá trị của đời sống độc thân

Chúng ta có dễ thương mỗi ngày không?