Đức Lêô XIV, một Giáo hoàng cầu nguyện và muốn người khác cầu nguyện

15

Đức Lêô XIV, một Giáo hoàng cầu nguyện và muốn người khác cầu nguyện

 Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2025-11-03

Qua việc khôi phục “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng” – có trách nhiệm phổ biến ý cầu nguyện hàng tháng của Giáo hoàng – ngay từ đầu triều, Đức Lêô muốn định hướng rõ mạng lưới này: khuyến khích cầu nguyện, chứ không chỉ là một thông điệp được lan truyền trên một bảng tin tràn ngập các tin tức  khác. Với ý cầu nguyện tiếp theo sẽ được công bố ngày 4 tháng 11, những thay đổi đang dần hình thành này làm nổi bật phong cách đặc trưng của Giáo hoàng Dòng Thánh Augustinô, khuyến khích giáo dân nuôi dưỡng đời sống nội tâm.

Trong các video hàng tháng của Giáo hoàng, ra mắt năm 2016 và rất phổ biến dưới triều Đức Phanxicô, ngài đăng các ý cầu nguyện của ngài. Được quay tại văn phòng, ngài nói chuyện trực tiếp với máy quay, truyền thông điệp thuyết phục và đầy động lực để nhấn mạnh tính cấp thiết của ý cầu nguyện mà ngài đề xuất. Các hình ảnh xen kẽ với các minh họa cụ thể về vấn đề mà ngài muốn nêu bật.

Kể từ khi Đức Lêô được bầu, giáo dân đã thấy giọng điệu của video hàng tháng đã thay đổi. Video tiếp theo sẽ phát ngày thứ ba 4  tháng 11, Đức Lêô không truyền tải thông điệp; ngài chỉ đơn giản đọc lời cầu nguyện. Linh mục Dòng Tên Cristóbal Fones nhận xét: “Trước đây, các video này là cách giao tiếp hoặc giáo lý về ý cầu nguyện; được tạo theo phong cách và sức thu hút riêng của Đức Phanxicô. Với Đức Lêo, trọng tâm đã thay đổi, dù nội dung vẫn giữ nguyên. Ngài kín đáo hơn, nhưng rõ ràng và bình tĩnh hơn.

Người phụ trách video hàng tháng của Giáo hoàng giải thích về quá trình phát triển sáng kiến này: “Nhiều người không muốn cầu nguyện. Khi tiếp tôi vài tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Lêô XIV xác nhận ngài muốn tiếp tục video này nhưng với một giọng điệu khác: điều quan trọng với ngài là dùng mạng lưới này để giáo dân học cách cầu nguyện với ngài. Đó là kim chỉ nam ngài trao cho chúng tôi trong sứ mệnh này.”

Trong thông điệp gần đây gởi đến các bạn trẻ nhân Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) 2025, ngài cảnh báo: “Những câu hỏi sâu sắc nhất của chúng ta không được lắng nghe hay trả lời khi chúng ta lướt điện thoại di động liên tục, nó thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại làm tâm trí chúng ta mệt mỏi và trái tim chúng ta trống rỗng.” Tại Đại hội Giới trẻ ở Rôma vào tháng 8, ngài đã dẫn dắt hàng trăm ngàn bạn trẻ cùng cầu nguyện với ngài trong một thời gian dài ở bãi cỏ Tor Vergata.

Với cách tiếp cận này, cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô đang tiếp bước cuộc tìm kiếm nội tâm sâu sắc về nguồn cảm hứng đằng sau Dòng tu Thánh Augustinô của ngài: “Con tìm Chúa ở bên ngoài, còn Chúa ở bên trong.” Thánh Augustinô xin chúng ta tìm Chúa trong chính mình. Đức Lêô XIV cũng thường xuyên mời gọi chúng ta “dừng lại, đón nhận sự im lặng” như ngài đã làm trong bài giáo lý ngày 17 tháng 9.

Linh mục Fones giải thích: “Cầu nguyện thật khó khăn. Theo Đức Lêô, vấn đề không phải là lặp đi lặp lại lời nói. Nhiều người không muốn cầu nguyện vì cầu nguyện là dừng lại và đối diện với chính mình, để suy nghĩ, suy ngẫm về con người mình, về nơi mình muốn đến.”

Nhận ra sự yếu đuối của mình trước Chúa

Những thay đổi khác – chưa được xác định – dự đoán sẽ có trong các thông điệp video của Giáo hoàng bắt đầu từ năm 2026. Linh mục Fones thừa nhận các thông điệp này có thể ít được ưa chuộng hơn: “Từ năm 2016 đến năm 2025, với Đức Phanxicô, số lượt xem đã tăng lên đáng kể – nhưng mặc dù điều này chắc chắn rất quan trọng để phổ biến các chủ đề về những thách thức mà Giáo hoàng mời gọi chúng ta giải quyết, nhưng nó không phải là điều quyết định hay quan trọng nhất. Thành công của truyền thông không phải là điều chúng ta tìm kiếm; điều quan trọng là thu hút mọi người vào bầu khí cầu nguyện.”

Linh mục Alejandro Moral Antón, người kế nhiệm Đức Lêô làm người đứng đầu Dòng cho biết: “Ngài là người của cầu nguyện. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, ngài tham dự vào đời sống cộng đồng của chúng tôi tại Rôma, Trung tâm Giáo triều. Ngài luôn là người đầu tiên đến nhà nguyện lúc 7:30 sáng để cầu nguyện và dự thánh lễ.”

Linh mục Fones nhấn mạnh: “Khuyến khích dân Chúa cầu nguyện không chỉ đơn thuần là hướng dẫn kỹ thuật hay giáo huấn. Trước hết và quan trọng nhất là không giả vờ là những bậc thầy kiên quyết, nhưng là những con người theo đuổi con đường của trái tim, không sợ thể hiện sự yếu đuối của mình trước Chúa. Thực tế, cầu nguyện là một hình thức yếu đuối, nhận ra mình nhỏ bé và được yêu thương, một người hành hương đang cần giúp đỡ. Và Giáo hoàng cũng là người dễ bị tổn thương như tất cả chúng ta; như chính Chúa Giêsu vậy.”

Marta An Nguyễn dịch

Một cuộc khảo sát chưa từng có cho thấy các linh mục “hạnh phúc” với ơn gọi của họ

Phải làm gì với các linh mục bị kết án? Các Giám mục Pháp sẽ họp phiên khoáng đại tại Lộ Đức

Đức Lêô cầu nguyện trước mộ Đức Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả

Lời hy vọng của Đức Lêô trước bi kịch tự tử