Tạp chí Time vinh danh Đức Lêô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến A.I.
time.com, Andrew R. Chow, 2025-09-02
Ảnh của nhà báo Maria Grazia Picciarella, Time, LightRocket, Getty Images
Giáo hội công giáo có 1,4 tỷ tín hữu, nếu là một quốc gia, Giáo hội sẽ là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới. Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên trong chức vụ Nhà lãnh đạo Giáo hội, Giáo hoàng Robert Francis Prevost đã chọn danh hiệu Lêô XIV, một phần để chào đón cuộc cách mạng A.I. Danh hiệu ngài chọn là để nhớ lại Đức Lêô XIII, người đã phục vụ cuộc Cách mạng Công nghiệp vào cuối thế kỷ 19, đã lên án các hệ thống kinh tế do máy móc điều khiển, biến người lao động thành hàng hóa. Khi nhậm chức Giáo hoàng ngày 8 tháng 5, Đức Lêô XIV đã nói: “Khi Trí tuệ nhân tạo mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, công nghệ này sẽ đòi hỏi sự bảo vệ nhân phẩm, công lý và lao động.”
Ngài đã thực hiện lời của ngài. Tháng 6, Vatican đã tổ chức một hội nghị về A.I., Đạo đức và quản trị doanh nghiệp. Bài phát biểu quan trọng của ngài nhấn mạnh đến tiềm năng của A.I. như một lực hướng đến điều tốt đẹp, đặc biệt trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe và khám phá khoa học. Tuy nhiên, ngài nói thêm: “A.I. đã đặt ra những câu hỏi đáng lo về các hậu quả có thể xảy ra trước sự cởi mở của nhân loại với chân lý và cái đẹp, với khả năng đặc biệt trong việc nắm bắt và xử lý thực tế. Công nghệ này có thể bị lạm dụng vì lợi ích cá nhân làm tổn hại đến người khác, hoặc tệ hơn, kích động xung đột và gây hấn.”
Dưới thời Đức Phanxicô, Vatican đã thúc đẩy một hiệp ước quốc tế ràng buộc về trí tuệ nhân tạo, đã làm cho các nhà điều hành công nghệ trên thế giới (CEO) phải dè chừng. Nếu Đức Lêô tiếp tục tập hợp người Công giáo trên thế giới chống lại tiềm năng gây chia rẽ của A.I., Thung lũng Silicon sẽ phải đối diện với một sức ép tâm linh quan trọng và bất ngờ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Cử chỉ cởi mở đầu tiên của Đức Lêô với Cộng đồng LGBT
192 Tân Giám mục trên thế giới đang theo khóa đào tạo tại Rôma































