Nhà Thánh Marta đang chuẩn bị để Đức Phanxicô về như thế nào?

71

Nhà Thánh Marta đang chuẩn bị để Đức Phanxicô về như thế nào?

parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-03-14

Sức khỏe của Đức Phanxicô, 88 tuổi đang dần dần cải thiện. Ngài nhập viện ngày 14 tháng 2-2025, theo Ban Y tế cho biết, ngài không còn trong tình trạng nguy cập và dự kiến sẽ về lại Nhà Thánh Marta.

Đức Gioan-Phaolô II xây Nhà Thánh Marta năm 1996, ngài không bao giờ nghĩ các giáo hoàng kế nhiệm của ngài sẽ ở đây. Đầu tiên đây là nơi ở của các Hồng y khi các ngài về Rôma dự mật nghị, năm 2013 nơi này thành nơi ở thường trú của Đức Phanxicô khi ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Theo truyền thống, các căn hộ của Dinh Tông tòa là nơi ở của các giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Phanxicô không theo truyền thống này. Đầu tiên quyết định này được xem là một hành vi khiêm tốn, nhưng trong một phỏng vấn, ngài cho biết đây là “lý do tâm lý”, ngài không muốn sống cô lập, ngài muốn sống gần gũi với người khác nên Nhà Thánh Marta là nơi lý tưởng để tiếp xúc với mọi người.

50 mét vuông khiêm tốn

Nhà Thánh Marta có khoảng 130 phòng trải rộng trên năm tầng. Ngài ở phòng 201 tầng hai, tầng này có phòng làm việc, phòng khách nhỏ, phòng tắm và phòng ngủ. Một cận vệ Thụy Sĩ đứng gác thường trực trước cửa, một số giám chức và hai thư ký riêng của ngài cũng ở tầng này. Với thời gian, vì lý do an ninh và thực dụng, tầng dành riêng cho ngài được nới rộng. Một vài căn hộ để trống, các căn khác dùng để ngài đi lại được dễ dàng vì với tuổi, việc đi lại của ngài bi khó khăn.

Tầng trệt có phòng tiếp tân lớn dành cho các nhóm và một phòng khách cho các buổi tiếp kiến không chính thức. Mỗi buổi sáng ngài dâng thánh lễ ở Nhà nguyện Thánh Marta lúc 7 giờ, có các nhân viên và khách vãng lai tham dự. Ngài ăn ở phòng ăn chung như mọi người nhưng ngài có một chỗ dành riêng ở bên trái lối vào, có các thư ký cùng ăn với ngài, đôi khi có các hồng y hoặc các khách. Sau ăn trưa, ngài uống càphê, đọc báo L’Osservatore Romano và nghỉ trưa.

Bắt buộc mang khẩu trang

Thói quen hàng ngày này bị ngưng khi ngài vào bệnh viện. Câu hỏi được đặt ra không biết ngài có tiếp tục nhịp làm việc như trước hay không và làm sao để Nhà Thánh Marta thích nghi với hoàn cảnh mới, nơi này có khoảng 70 giám chức Giáo triều ở và cũng là nơi làm việc của hàng chục nhân viên.

Theo báo chí Ý, việc mang khẩu trang sẽ bắt buộc ở đây, nhưng biện pháp duy nhất này sẽ không khắc phục được nếu có một khủng hoảng mới dù nhỏ trong tương lai. Các bác sĩ ở bệnh viện Gemelli cho biết ngài sẽ bình phục, nhưng ngài sẽ bị viêm phế quản hen suyễn kinh niên suốt đời. Đó là lý do vì sao một đơn vị y tế nhỏ có thiết bị hô hấp tiên tiến và phục hồi chức năng hô hấp được thành lập ở đây.

Đức Phanxicô đã hồi phục, ngài tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Trong hoàn cảnh này, ngài buộc phải suy nghĩ lại toàn bộ cách ngài làm việc.

Marta An Nguyễn dịch

Linh mục Pierre Amar: “Đức Phanxicô chữa chúng ta khỏi bệnh thờ giáo hoàng”

François Mabille: “Phải tách biệt ngoại giao Giáo hoàng và ngoại giao Tòa Thánh”

Gia đình đông con: lợi ích của xã hội

Tìm hiểu cuộc đời ông bà: hành trình để hiểu cội nguồn và định hình bản thân

Guy Decock: Từ thương trường thể thao đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người hè phố