Vì sao Đức Lêô đi Monaco ngày 28 tháng 3 năm 2026  

43

Vì sao Đức Lêô đi Monaco ngày 28 tháng 3 năm 2026

 

cathobel.be, Sébastien de Jamblinne, 2026-02-27

Vì sao Đức Lêô đi Monaco ngày 28 tháng 3 năm 2026: lời giải thích cho chuyến đi lịch sử đến thăm Vương quốc Monaco. Đức Lêô và Vua Albert II trong cuộc gặp ngày 17 tháng 1 năm 2026. (@VATICAN MEDIA)

Ngày 28 tháng 3 năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt đối với Monaco. Lần đầu tiên trong lịch sử các chuyến tông du, một Giáo hoàng đến thăm Vương quốc. Vào đêm trước Chúa nhật Lễ Lá, ngày này sẽ là chuyến đi quốc tế thứ hai của ngài.

Kể từ năm 1297, mối quan hệ bền chặt đã tồn tại giữa gia đình cầm quyền Monaco và các giáo hoàng. Theo một tuyên bố từ Cung điện Hoàng gia: “Chuyến đi này phù hợp với mối quan hệ lâu đời giữa triều Grimaldi và các Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô, cũng như trong khuôn khổ quan hệ ngoại giao lâu dài và tin cậy giữa Vương quốc Monaco và Tòa Thánh. Đức Phanxicô đã được Hoàng tử Albert II mời nhiều lần. Năm ngoái, Hoàng tử kỷ niệm 20 năm trị vì đã nhắc lại lời mời với Đức Lêô và ngài đã chấp nhận”.

Kể từ khi bắt đầu các chuyến tông du vào những năm 1960, chưa có Giáo hoàng nào đến thăm Monaco. Đây  là chuyến tông du đầu tiên của Giáo hoàng Lêô đến châu Âu. Mối quan hệ giữa gia đình hoàng gia và Giáo hội rất bền chặt. Hơn nữa, chúng ta cần lưu ý Hoàng tử là người đứng đầu nhà nước “nhờ ơn Chúa”. Một biểu tượng đẹp đẽ của mối liên kết giữa Giáo hội và Nhà nước là truyền thống, chính Hoàng tử trao nhẫn cho Tổng giám mục Monaco trong lễ tấn phong giám mục của ngài. Năm 2021, Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, đã đi Monaco để kỷ niệm 40 năm ngày ký kết hiệp ước giữa Tòa Thánh và Vương quốc Monaco, theo đó Monaco trở thành một Tổng giáo phận. Vì vậy, người dân Monaco rất háo hức chờ đợi Đức Lêô. Kể từ khi chuyến đi của Đức Lêô được loan báo, đã có nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội.

Công giáo là quốc giáo của Monaco

Tại Monaco, Công giáo là quốc giáo. Cùng với Malta, Monaco là một trong những quốc gia cuối cùng vẫn duy trì chế độ này. Có khoảng 38.000 cư dân được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp năm 1962. Vì Công giáo giữ vị trí thể chế nổi bật như vậy, Tổng Giám mục là chức sắc cao cấp nhất trong nhà nước sau Hoàng tử và các bộ trưởng. Thành phố-quốc gia này được Thánh Devota bảo hộ, ngài được dân chúng tôn kính, rất nhiều người tham gia lễ hội Thánh Devota ngày 26 và 27 tháng 1. “Deo Juvante, Nhờ ơn Chúa” là khẩu hiệu của công quốc và xuất hiện trên tiền xu của Nhà nước.

Công giáo ở Monaco đã bắt nguồn từ thời Trung cổ.  Vào thời điểm đó, với sự xuất hiện của khái niệm nhà nước hiện đại, quốc vương có nhiệm vụ truyền bá tôn giáo của mình. Vì thế Công giáo luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của công quốc nhỏ bé này. Tổng Giám mục Giáo phận Monaco nói trên một tuần báo của Monaco: “Có sự tôn trọng quyền tự chủ của các thể chế. Có sự hợp tác lành mạnh khi các vấn đề có thể liên quan đến các cân nhắc về đạo đức và tôn giáo, chủ yếu là về các vấn đề xã hội, khi cần thiết.”

Những điểm chung giữa Đức Lêô và Vua Albert II

Điều đáng chú ý là Hoàng tử Albert II và Giáo hoàng có nhiều cam kết chung. Cả hai đều là người mê thể thao, nhận thức tầm quan trọng của thể thao đối với lợi ích của nhân loại, cơ hội đoàn kết cộng đồng mà thể thao thúc đẩy. Cam kết tôn trọng sự sống con người từ đầu đến cuối, Cam kết bảo vệ ngôi nhà chung, thúc đẩy sinh thái toàn diện đều nằm trong các điểm chung của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch