Một linh mục Mỹ kiện giáo phận của mình vì tội vu khống

124

Một linh mục Mỹ kiện giáo phận của mình vì tội vu khống

Ngày 15 tháng 3-2024, một linh mục công giáo ở Indiana đã đệ đơn kiện các giám chức của giáo phận Lafayette vì tội vu khống trong một vụ hành vi sai trái tình dục với trẻ vị thành niên. Linh mục đòi bồi thường mười triệu đô la.

cath.ch, Maurice Page, 2024-03-20

22Trong các cáo buộc lạm dụng tình dục, suy đoán vô tội đôi khi khó quản lý | © unsplash

Trang web công giáo The Pillar đưa tin, dù có rất nhiều vụ xét xử lạm dụng ở Hoa Kỳ, nhưng hiếm khi có một linh mục kiện giám mục của mình. Vụ án cho thấy suy đoán vô tội là vấn đề tế nhị trong các vụ lạm dụng tình dục.

Linh mục chịu chức năm 2018, đã cáo buộc giáo phận bôi nhọ ông khi cáo buộc ông lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tháng 3 năm 2022, trước khi áp dụng lệnh đình chỉ mục vụ với ông. Đơn khiếu nại cũng nhắm vào linh mục tổng đại diện giáo phận, bị cho là đã thuyết phục một thanh niên cáo buộc ông về hành vi tán tỉnh tình dục (sexual Grooming).

Trước khi tấn công giáo phận, linh mục đã đệ đơn kiện người tố cáo mình năm 2022. Vụ việc đã kết thúc trong tháng này trong một thỏa thuận thân thiện.

Vụ án gồm nhiều giai đoạn

Vụ án bắt đầu tháng 1 năm 2021, khi một thanh niên phàn nàn với giáo phận Lafayette vài năm trước, khi anh còn học trung học, linh mục đã khuyến khích anh vào chương trình đào tạo tâm linh, và thường xuyên khuyến khích anh nên nhịn ăn làm cho anh chóng bị chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Anh giải thích: “Tôi nghĩ cách duy nhất để yêu Chúa là nhịn ăn.”

Giáo phận đã điều tra ngắn gọn vấn đề, yêu cầu linh mục không làm mục vụ trong quá trình điều tra. Vào tháng 2, một điều tra viên của giáo phận nhận thấy cáo buộc này là vô căn cứ và kết luận linh mục không phải là nguyên nhân làm cho đương sự bị chứng rối loạn ăn uống. Sau đó, linh mục tiếp tục làm mục vụ của mình.

Những dò dẫm có tính cách tình dục

Vấn đề có thể đã kết thúc ở đó nếu linh mục tổng đại diện giáo phận không tiếp tục theo dõi thanh niên trẻ khi giúp anh điều trị. Tháng 10 năm 2021, người thanh niên này lại trình bày với giáo phận về cáo buộc hành vi sai trái tình dục của một linh mục. “Qua các buổi tư vấn, tôi đã chấp nhận những khía cạnh của việc lạm dụng mà trước đây tôi không thể chấp nhận, đó là việc linh mục quấy rối và thao túng tình dục”.

Người khiếu nại đã xác định ba trường hợp bị cho là có hành vi tán tỉnh tình dục: linh mục kể cho anh nghe một câu chuyện đùa tục tĩu và không phù hợp làm anh không thoải mái. Trong một dịp khác, linh mục nói với anh: “Hiện tại tôi đang cảm thấy thực sự bị cám dỗ”. Cuối cùng, linh mục đưa anh vào phòng ngủ, nhưng không có mặt ở đó cùng lúc với anh và đã làm cho anh vô cùng khó chịu.

Anh giải thích, rõ ràng đây là những yêu cầu mang tính cách tình dục nhưng chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ tình dục nào. “Mọi thứ được thực hiện thông qua giao tiếp bằng lời nói và ám chỉ.”

Mở cuộc điều tra giáo luật sơ bộ

Ngày 19 tháng 11, giám mục Timothy Doherty của giáo phận Lafayette đã ban hành sắc lệnh tuyên bố linh mục này đã phạm “một vi phạm có thể là điều răn thứ sáu với trẻ vị thành niên” và mở một cuộc điều tra giáo luật sơ bộ. Đồng thời, giáo phận bắt đầu nói chuyện với thanh niên nhằm giải quyết khiếu nại của anh. 

Đình chỉ mục vụ

Không có gì lớn chuyện cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2022, khi thanh niên trẻ phàn nàn với giáo phận, linh mục này đã tham dự một cuộc thi  bơi lội ở trường trung học với một gia đình giáo dân mời linh mục. Điều này trái với chỉ thị của giáo phận.

Bốn ngày sau, linh mục bị đình chỉ mọi chức vụ công cộng, bị cấm mặc y phục giáo sĩ và bị yêu cầu rời khỏi nhà xứ nơi ông sống. Chúa nhật tuần sau, giáo phận công khai thông báo linh mục này bị đình chỉ mục vụ do “những cáo buộc về hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên”, kêu gọi giáo dân liên hệ với các văn phòng bảo vệ trẻ em nếu họ lo ngại.

Một thông báo vu khống và không công bằng

Theo linh mục, thông báo của giáo phận là vu khống và không công bằng: linh mục bị đình chỉ mục vụ không phải vì có bằng chứng mới hoặc đáng tin cậy cho thấy linh mục có hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên, nhưng vì một giáo dân đã tố cáo khi thấy linh mục ở hồ bơi.

Linh mục khẳng định, lời giải thích của giáo phận về hoàn cảnh của ông là nói dối, khi họ bắt đầu các thủ tục tố tụng hình sự chính thức, trong khi họ chưa điều tra sơ bộ xong.

Linh mục khẳng định, trong hơn hai năm, ông đã ở trong tình trạng vô hiệu theo giáo luật mà không có một điều tra nào, trong khi “giáo phận đã từ chối rút lại hoặc làm chính xác, giáo phận đã không đình chỉ mục vụ vì hành vi sai trái tình dục với trẻ vị thành niên”.

Trang The Pillar liên lạc với giáo phận, nhưng giáo phận từ chối bình luận trước khi phiên tòa xử.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch